(PL&XH) - Hiện, chỉ có 5/8 khu, cụm công nghiệp trên địa bàn TP
có hệ thống xử lý nước thải. Còn lại toàn bộ nước thải làng nghề đều
không qua xử lý (theo thống kê trên địa bàn TP hiện có 1.350 làng có
nghề).
Ngày
2-8, tại hội nghị Định hướng công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe
và bảo vệ môi trường do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông
Phạm Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho
biết: Tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP đang ngày một gia
tăng. Bởi, tổng lượng nước thải sinh hoạt khu vực nội thành, nội thị
khoảng 700.000m3/ngày đêm hầu hết chỉ được xử lý sơ bộ tại bê tự hoại
trước khi xả vào các tuyến cống chung hoặc kênh, mương, ao, hồ. Tổng
khối lượng nước thải công nghiệp cũng khoảng từ 100.000-120.000m3/ngày
đêm, lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp cũ nằm phân tán mới được
xử lý 20%-30%.
Hiện, chỉ có 5/8 khu, cụm công nghiệp trên địa
bàn TP có hệ thống xử lý nước thải. Còn lại toàn bộ nước thải làng nghề
đều không qua xử lý (theo thống kê trên địa bàn TP hiện có 1.350 làng có
nghề). Do đó, tình trạng ô nhiễm môi trường nước thải, chất thải rắn,
khí bụi thải đang ngày càng gia tăng, trong khi việc đầu tư cơ sở hạ
tầng xử lý chất thải chưa đáp ứng kịp. Ngoài ra, lượng nước thải không
nhỏ phát sinh từ sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại)
cũng là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường.
Mương thoát nước tại làng nghề Dương Liễu-Hoài Đức bị ô nhiễm
Chính
những lý do trên dẫn đến chất lượng các sông thoát nước chính của TP
như Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét, Đền Lừ và các kênh mương tiêu thoát, các
cống ngầm đang bị ô nhiễm nặng và đều bị nhiễm các chất hữu cơ, vô cơ,
các hợp chất ni-tơ, vi sinh vật, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ; một số vị trí
còn phát hiện kim loại nặng vượt tiêu chuẩn cho phép, nước có màu đen
nặng, mùi xú uế; các hồ trong khu vực nội thành đều có dấu hiệu ô nhiễm.
Thời
gian qua UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc
thanh tra, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường. Năm 2010 đã thanh,
kiểm tra 295 cơ sở và xử lý vi phạm hành chính đối với 90 cơ sở; xử lý
trên 170 vụ vi phạm về môi trường; xử lý 20 vụ hình sự, trong đó khởi tố
10 vụ án. Trong 6 tháng đầu năm 2011 đã kiểm tra 50 cơ sở và xử lý vi
phạm với số tiền phạt lên đến trên 1 tỉ đồng.
Đối với các dự án
cải thiện chất lượng nước ở các lưu vực sông, đối với sông Tô Lịch đã
hoàn thành cơ bản đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến cầu Cống Mọc; triển khai
tổng vệ sinh, thu dọn đất, vớt rác toàn tuyến từ Cầu Giấy đến Hoàng Mai;
sử dụng chế phẩm làm sạch nước thải trước khi chảy qua sông tại 10.000
hộ gia đình ở các quận Ba Đình, Cầu Giấy...
Các trạm xử lý nước
thải công nghiệp, bệnh viện, làng nghề cũng đang được đẩy nhanh tiến độ
để đưa vào vận hành. Hiện đã đưa vào vận hành các trạm xử lý nước thải
tập trung tại các khu công nghiệp Quang Minh, Đài Tư; chuẩn bị đưa vào
vận hành trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp vừa
và nhỏ Từ Liêm, trạm
xử lý nước thải khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai.
Quan điểm
của UBND TP trong việc xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường là yêu cầu các cơ
sở thực hiện đúng Luật Bảo vệ môi trường; quy định rõ thời gian các đơn
vị phải hoàn thành xử lý nước thải. Yêu cầu phải xây dựng và vận hành
trạm xử lý nước thải trước khi đi vào hoạt động đối với khu công nghiệp
bắt đầu xây dựng; công khai danh sách các khu, cụm công nghiệp, làng
nghề chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung và thời hạn phải hoàn
thành việc xây dựng
; xây dựng và hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách, văn
bản quy phạm pháp luật, các quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên
địa bàn.
Vân Hà
nguồn (baomoi.com)