Ngày hội ở Yên Đồng
Ngày
hội ở thôn Gia, xã Yên Đồng (Yên Lạc – Vĩnh Phúc) mà chúng tôi chứng
kiến không phải là lễ hội cổ truyền của dân tộc mà là không khí phấn
khởi của bà con đang chung sức nối nốt đoạn đường bê tông hóa nội đồng.
Nghề truyền thống làm chăn, ga, gối đệm,
màn nhung ở Yên Đồng tiếp tục là mũi nhọn
trong phát triển kinh tế ở Yên Đồng
Chỉ
tay lên con đường bê tông nội đồng rộng 4m, dày 20 cm, ông Nguyễn Đức
Long, thành viên hăng hái nhất trong nhóm trộn đổ bê tông cho biết: Đến
hôm nay, chúng tôi đã hoàn thành 10 trên tổng số gần 40 km giao thông
nội đồng. 10 năm trước, năm 2001, cũng với tinh thần Nhà nước và nhân
dân cùng làm , Yên Đồng đã cứng hóa toàn bộ hệ thống giao thông nông thôn
và được Bộ được Giao thông vận tải tặng cờ thi đua.
Theo nhiều
người dân thôn Gia, thì việc bê tông hóa giao thông nội đồng tuy còn
ngổn ngang nhưng nay mai mở ra điều kiện thuận lợi cho việc giải phóng
bớt sức lao động của người nông dân, giảm được thời gian vận chuyển và
tăng giá trị kinh tế nông sản hàng hóa của bà con trên thị trường. Ông
Lê Văn Kiểm, Chủ tịch UBND xã Yên Đồng cho biết: Bê tông hóa giao thông
nội đồng chính là mục tiêu đặt ra trong năm nay, với sự quyết tâm của
toàn Đảng, toàn dân, quan trọng hơn là sự hưởng ứng cuộc vận động Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với việc xây
dựng nông thôn mới .
Bên cạnh nghề nông, mấy năm gần đây, hai làng
nghề tái chế nhựa và làm cốt lõi chăn bông ở Yên Đồng phát triển mạnh
và được coi là bước đột phá trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp của địa phương. Nghề làm cốt lõi chăn bông của Yên Đồng không còn
thuần túy như trước mà đã đa dạng hóa sản phẩm như chăn, ga, gối, đệm,
màn nhung... và là địa chỉ quen thuộc của nhiều bạn hàng trong Nam,
ngoài Bắc. Không ít hộ mở rộng sản xuất, đầu tư trang bị máy móc, thành
lập doanh nghiệp, thu hút nhiều lao động nông thôn, hàng năm thu lãi vài
tỷ đồng. Tuy nhiên, sự phát triển của hai làng nghề nói trên cũng gây
ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống bà
con ở khu dân cư. Để tạo thêm điều kiện cho các ngành nghề phát triển,
đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu dân cư, cuối nhiệm kỳ
trước, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết về quy hoạch, làm dự án xây
dựng khu sản xuất tập trung của làng nghề. Trước mắt là dành cho nghề
tái chế nhựa với diện tích xây dựng là 3,5 ha. Cũng như quy trình làm bê
tông giao thông nội đồng, Yên Đồng đã thành lập ban chỉ đạo, ban giải
phóng mặt bằng, giám sát, thu chi tài chính ... và đều đưa ra công khai
để bà con các thôn bàn bạc, góp ý kiến, thống nhất phương án thực hiện.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên tổ chức tuyên truyền sâu
rộng trong nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ về lợi ích trước mắt cũng như
lâu dài của dự án khi hoàn thành, qua đó góp phần cùng chính quyền đẩy
nhanh tiến độ. Các chi ủy lãnh đạo đảng viên của chi bộ mình nêu cao
tính gương mẫu, tiên phong trong việc vận động gia đình,
người thân có diện tích đất bị thu hồi chấp hành chủ trương của xã.
Trưởng thôn Đông Mẫu Nguyễn Văn Đông, Trưởng ban giải phóng mặt bằng xây
dựng khu làng nghề tập trung cho biết: Để bảo đảm được tiến độ đề ra,
chúng tôi đã tổ chức khảo sát địa bàn, nắm chắc từng hộ dân, từng thửa
ruộng, kịp thời phát hiện và giải quyết những vướng mắc, khúc mắc, tranh
chấp giữa các hộ ngay từ khu dân cư; nhất là bảo đảm hài hòa lợi ích
của ba bên, là nhà nước, nhà thầu và hộ dân bị thu hồi đất. Mặt khác,
linh hoạt áp dụng chính sách khen thưởng, động viên kịp thời và hỗ trợ
những hộ và tập thể làm tốt, bàn giao đất đúng tiến độ. Qua tìm hiểu,
chúng tôi được biết, Yên Đồng đã làm phương án chi tiết để đền bù, thu
hồi đất, giải phóng mặt bằng và tiến hành xây dựng khu sản xuất tập
trung. Bà Lê Thị Tĩnh ở thôn Đông Mẫu, một trong những người bị thu hồi
đất bày tỏ: Được cán bộ giải thích thấu đáo
về những lợi ích thiết thực
của việc xây dựng khu sản xuất tập trung, gia đình tôi nhất trí ngay. Có
điều, việc áp giá đền bù sao cho phù hợp với chính sách của Nhà nước.
Đồng thời, xã cần có những chính sách cụ thể để hỗ trợ những gia đình
sau khi bị thu hồi đất có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, có đất
làm dịch vụ hoặc được đào tạo nghề
để chuyển đổi. ppp
Đó cũng chính là
những nội dung xây dựng nông thôn mới được đặt ra ở nơi đây. Vệ sinh
môi trường và giao thông nội đồng là hai nội dung khó thực hiện nhất.
Muốn có hệ thống giao thông nội đồng tốt thì phải có kinh phí nhiều tỷ
đồng, chính vì vậy mà rất cần của
mỗi người dân trong cộng đồng.
Tự Hoàng Lâm
nguồn (baomoi.com)