Quyết liệt ngăn chặn gia cầm nhập lậu
Tết đến, xuân về, toàn dân tộc vui vì
đón xuân mới, nhưng lại luôn canh cánh những nỗi lo về vấn đề ATVSTP,
dịch bệnh gia tăng... Đáng lo ngại, tình trạng nhập lậu gia súc gia cầm
dù đã được cơ quan chức năng tích cực ngăn chặn, song tình hình vẫn theo
chiều hướng phức tạp hơn. Thực trạng này là nguy cơ các bệnh dịch lây
truyền từ gia súc, gia cầm sang người gia tăng. Đặc biệt, càng gần đến
dịp Tết Nguyên đán, vấn đề này càng đáng lo ngại hơn.
Thực trạng nhập lậu gia súc gia cầm
thời gian qua đã khiến dư luận toàn xã hội bức xúc, cơ quan quản lý đau
đầu… Trong khi đó, do lợi nhuận lớn nên các đối tượng vẫn tìm mọi thủ
đoạn để tuồn gia cầm lậu vào trong nước. Tình hình này sẽ khiến nguy cơ
gây các bệnh dịch do các virus cúm H5N1, H7N8, H10N9… gây nên. Và trên
thực tế, nhiều địa phương đã xuất hiện các ca bệnh liên quan đến các
loại virus cúm này, thậm chí đã có trường hợp dẫn đến tử vong. Bởi vậy,
theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, cần
phải quyết liệt ngăn chặn thực trạng này hơn nữa, và phải chặn ngay sự
xâm nhập của gia cầm lậu từ ở biên giới, không để gia cầm lậu có cơ hội
tuồn sâu vào trong nước, gây nguy hiểm đến sức khỏe của người dân.
Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, dịch cúm gia cầm mặc dù đã
giảm nhiều so với năm 2012 tuy nhiên, qua công tác kiểm tra cho thấy,
các chợ gia cầm vẫn có tỷ lệ lưu hành virus H5N1 khá cao. Kết quả giám
sát 147 chợ gia cầm sống tại 44 tỉnh, thành cho thấy tỷ lệ phát hiện
virút H5N1 là 61,22%.
"Đã xuất hiện chủng H5N1 độc lực cao ở
Campuchia. Tại tỉnh Tây Ninh đã có hai người lây và một người chết. Do
vậy, công tác chống buôn lậu, đặc biệt là chống gia cầm nhập lậu cần làm
quyết liệt, không chỉ biên giới phía Bắc mà cả biên giới phía Nam”, Bộ
trưởng nhấn mạnh.
An toàn thực phẩm luôn là nỗi lo
của người tiêu dùng, nhất là dịp cuối năm
Chế tài quá nhẹ
Liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm
soát ATVSTP, báo cáo của cơ quan chức năng cho biết, trong năm 2013, tỷ
lệ cơ sở vi phạm về ATTP đã giảm từ 21,2% (năm 2012) xuống còn 20,1%; số
mẫu được kiểm nghiệm đạt yêu cầu tăng từ 82,3% (2012) lên 88,8%. Nhiều
vi phạm về an toàn thực phẩm được phát hiện kịp thời và xử lý kiên
quyết, công khai trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh
đó, số vụ ngộ độc thực phẩm đã giảm hẳn so với năm 2012.
Tuy nhiên, nhìn vào con số trên có thể
thấy có sự suy giảm đáng kể, song, trên thực tế, vấn đề an toàn thực
phẩm vẫn luôn là nỗi lo thường trực trong gia đình mỗi người dân Việt
Nam, và đặc biệt lo hơn khi dịp Tết đang đến gần. Thứ trưởng Bộ Tài
chính Nguyễn Thị Minh lo ngại, hiện nay người dân vào viện rất nhiều vì
mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Số bệnh nhân ung thư cũng gia tăng.
Đó là những hệ lụy của sự mất an toàn
vệ sinh thực phẩm. Trong khi đó, chế tài lại quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe
nên khó có thể xử lý được triệt để các bất cập liên quan đến vấn đề
này. Bởi vậy, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cần phải có
biện pháp mạnh, hữu hiệu để hạn chế những sai phạm liên quan đến lĩnh
vực ATTP, đó là phải tăng chế tài xử phạt, thậm chí rút giấy phép kinh
doanh và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông để người
dân loại bỏ những sản phẩm không đạt chất lượng.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, bảo đảm ATVSTP là rất quan trọng,
liên quan rộng lớn không chỉ việc sản xuất, lưu thông mà còn vấn đề
thói quen tiêu dùng, thậm chí đến cả vấn đề về giống nòi. "Làm người
khác bị thương tới 11% thì xử lý hình sự. Còn việc cho thuốc độc, gây
tổn hại tới sức khỏe thì mức phạt ra sao?”, Phó Thủ tướng nêu vấn đề.
Bởi vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ,
ngành cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, Nghị
định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và các văn bản
liên quan; tập trung thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ
sinh thực phẩm, nhất là trong tháng Tết, tập trung vào các khâu, mặt
hàng, vùng trọng điểm với tinh thần các vi phạm phải được xử lý nghiêm
theo đúng pháp luật.
Vi phạm ATTP có thể bị phạt đến 200 triệu đồng
Bắt
đầu từ 31-12-2013, Nghị định số 178/2013 quy định xử phạt vi phạm hành
chính về ATTP chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định số 91/2012, với
một số điểm mới, nổi bật. Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi
hành vi vi phạm hành chính về ATTP là 100 triệu đồng đối với cá nhân và
200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. Như vậy, mức phạt tiền đối với
cá nhân và tổ chức vi phạm là khác nhau, cùng một hành vi vi phạm hành
chính, mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá
nhân.
Châu An |
Theo: daidoanket |