Ngày 27.12, UBND tỉnh Bình Định cho
biết đã có quyết định xếp hạng di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh
cấp tỉnh đối với thành đá Tà Kơn (ở làng Kon Blò, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh).
![Thành đá Tà Kơn được xếp hạng di tích](http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201312/Minh_Nguyet/Takon.jpg)
Thành đá Tà Kơn
|
Tà Kơn trong ngôn ngữ Ba Na có nghĩa là “chồng lên nhau”, ý muốn nói
đến những hòn đá được xếp chồng lên nhau một cách rất lạ không ai hiểu
được. Người Ba Na ở địa phương tin rằng thành đá Tà Kơn là do tổ tiên
mình xây dựng nên. Quá trình xây thành, giữ thành Tà Kơn được kể lại
bằng hơ-mon (lối hát kể sử thi Ba Na).
Theo đó, chủ nhân của thành đá Tà Kơn là hai vị vua Trum, Trăm và
người em gái xinh đẹp, thông minh tên Bia Tơni. Thành Tà Kơn bị sụp đổ
trong trận chiến của hai anh em Trum, Trăm với Bok Tơpơnka, một vị vua
khác rất hùng mạnh và có tiếng hung ác trong vùng. Bok Tơpơnka cầu hôn
Bia Tơni không thành nên đem quân đến cướp người đẹp.
Ngoài ra, có ý kiến cho rằng thành Tà Kơn do anh em nhà Tây Sơn xây
dựng nên, cũng có ý kiến khác cho rằng đây là một công trình của tự
nhiên… Khu vực xung quanh thành đá này còn có nhiều di tích liên quan đến cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân địa phương.
Cũng
trong đợt xét duyệt công nhận di tích lần này, UBND tỉnh Bình Định cũng
đã có các quyết định công nhận di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử
vụ thảm sát Giếng Đồn (xã An Tân, huyện An Lão) và di tích lịch sử địa
điểm Trường Quân chính quân khu 5 (xã An Quang, huyện An Lão). |
Theo: thanhnienonline