Sức tiêu thụ hàng hóa
tăng mạnh trong tháng cuối năm là đích đến của nhiều mặt hàng giả, kém chất
lượng, không rõ nguồn gốc. Lợi nhuận cao, khiến nhiều đối tượng tìm đủ mọi
cách, miễn đưa được vào thị trường, đặc biệt ở những vùng nông thôn, vùng sâu
vùng xa, kinh tế khó khăn. Ông Trần Hùng, Cục Phó Cục Quản lý thị trường
(QLTT) (Bộ Công thương) cho biết, dịp Tết, thị trường nội địa bị xâm nhập bởi
hàng giả, kém chất lượng, với đủ chiêu trò. Người dân vì nhu cầu, vẫn phải
mua sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ. Nhiều chủng loại rượu, bánh
kẹo, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt… mẫu mã chuẩn nhưng "ruột” thì chưa
dùng đã hỏng. Công tác kiểm tra của cán bộ ngành như muối bỏ bể.
Lạng Sơn, "thủ phủ”
của hàng hóa Trung Quốc ồ ạt chảy vào nội địa. Những đường biên chạy dài ngày
đêm được thương lái tìm mọi cách vận chuyển hàng lậu, hàng kém chất lượng,
thậm chí độc hại xâm nhập thị trường trong nước. Chỉ đơn cử ví dụ nhỏ nhất
của hơn 160.000 tuýp thuốc kích thích nảy mầm giá đỗ (Bộ Y tế xác định độc tố
cao – PV) được cơ quan chức năng của TP Hà Nội phát hiện mới đây đã lý giải
con đường "vào” nội địa quá dễ dàng. Vậy hàng ngày có bao nhiêu loại sản
phẩm như vậy lọt đến tay người tiêu dùng?
Cuối năm công tác kiểm tra hàng lậu được thực hiện gắt gao
Thông số mới nhất được
Cục Bảo vệ Thực vật đưa ra càng minh chứng cho "lá phổi” của thị trường
đang rất tổn hại. Cụ thể qua kiểm tra 9.052 lô hàng có nguồn gốc thực vật với
tổng trọng lượng 689.000 tấn với 90 mặt hàng đã phát hiện hàng chục mẫu thịt
gà bị nhiễm vi sinh vật và tồn dư hàm lượng thuốc kháng sinh. Ông Lê Mạnh
Hùng, đội trưởng đội QLTT quận Tây Hồ, đơn vị ngày 21-12 vừa qua, vừa thu giữ
và tiêu hủy 6 tạ nội tạng động vật hôi thối cho biết, số lượng hàng hóa kiểm
tra rất nhỏ bé so với hàng trăm hàng nghìn xe hàng ngày đêm từ biên giới chạy
lậu vào nội địa. Lực lượng mỏng nên lượt thanh kiểm tra luôn khó kiểm soát.
Các địa phương, đặc biệt những địa phương có đường biên giới, phải gánh vác
trọng trách cao nhất. Tuy nhiên, công tác ấy hoặc hời hợt, hoặc thực hiện
chưa trọn vẹn.
Đó cũng là lý do, từ ngày
25-12-2013 đến 25-2-2014, các bộ, ngành thành lập 9 đoàn thanh tra, kiểm tra
liên ngành về ATTP, tiến hành thanh tra tại 24 tỉnh, thành phố trọng điểm,
đặc biệt tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh có
cửa khẩu. Nội dung chính sẽ tập trung thanh kiểm tra tại các cơ sở sản xuất,
chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, siêu thị, trung tâm thương mại và
các mặt hàng như thịt và các sản phẩm từ thịt, bánh mứt kẹo, phụ gia thực
phẩm… Mục tiêu không để sản phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc,
không có nhãn hoặc có nhãn sai quy định tiếp tục lưu thông trên thị trường.
|