Đào phai bén rễ vùng đất khó
(Ngày đăng: 18/12/2013 Lượt xem: 403)
Bây giờ, cây đào phai đã bén rễ trên đất Đông Sơn (Tam Điệp, Ninh
Bình). Từ khi cây đào phai nở hoa trên vùng đất khó này, cuộc sống người
dân đã được cải thiện đáng kể.
Còn hơn 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, vì vậy mà tại các vườn đào ở
xã Đông Sơn, người dân đang tất bật chăm sóc, tỉa cành cho đào. Ông
Trần Văn Chuông ở thôn 8 cho biết: Đào hiện nay đang được coi là một
trong những loại cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cao cho người dân
xã Đông Sơn.
Ông Phạm Công Tiếu - Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Đông
Sơn cho biết: Với vùng đất bán sơn địa cằn cỗi như Đông Sơn, cây đào
phai đã tỏ rõ ưu thế, được xem là “cây vàng, cây bạc” so với các cây
lương thực, hoa màu năng suất thấp như lúa, ngô, khoai...
Bà Nguyễn Thị Vui, (thôn 8) cắt tỉa đào phai để chuẩn bị bán dịp tết.
Trao
đổi với phóng viên, ông Pham Đình Cư - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Sơn
thông tin: Hiện toàn xã có trên 2.000 hộ dân, phân bố ở 12 thôn, ước
tính có gần 1.000 hộ đang trồng đào phai với diện tích 130ha.
Ông
Cư cho biết thêm, đào phai đã và đang từng bước đem lại hiệu quả kinh
tế cao, hiện đang là cây hàng hoá có giá trị nhất trong các cây trồng
của xã. Trung bình mỗi năm, xã bán ra thị trường từ 4.000 - 10.000 cành
hoa, với mức giá thấp nhất là 200.000 - 300.000 đồng/cành thì tổng doanh
thu đã lên đến hàng tỷ đồng/năm. Riêng năm 2012, doanh thu đạt khoảng 6
tỷ đồng, ước tính năm nay còn cao hơn.
“Đặc biệt, năm 2012, xã
được UBND tỉnh, thị xã cho thành lập và cấp danh hiệu làng nghề cấp tỉnh
cho 4 làng trồng đào của xã. Tiếp đó, đầu năm 2013, thôn 3, thôn 5 và
thôn 8 tiếp tục được công nhận làng nghề và được tỉnh hỗ trợ 30 triệu
đồng/làng nghề để xây dựng, phát triển thương hiệu đào phai”- ông Cư
phấn khởi cho biết.
Ông Lê Văn Minh- Phó Trưởng phòng Kinh tế thị
xã Tam Điệp chia sẻ: Để phát triển thương hiệu làng nghề đào phai, giúp
nông dân tăng thu nhập và sống khỏe với nghề, những năm qua, Sở NNPTNT
tỉnh Ninh Bình, UBND thị xã Tam Điệp đã có nhiều chính sách hỗ trợ chính
quyền và người dân xã Đông Sơn xây dựng làng nghề trồng đào.
Cụ
thể, hàng năm Phòng Kinh tế thị xã đều phối hợp với UBND xã và các đơn
vị tổ chức dạy nghề, chuyển giao tiến bộ KHKT và hướng dẫn người dân
cách chăm sóc, trị bệnh trên cây đào.
Theo: danviet