Là đơn vị có truyền thống lâu
đời làm nghề sản xuất gốm sứ của làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), Công ty
TNHH Quang Vinh đã có gần 30 năm kinh nghiệm sản xuất gốm sứ mỹ nghệ
phục vụ xuất khẩu (XK). Nhiều sản phẩm của công ty đã chiếm lĩnh được
thị phần ở các quốc gia khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Đức, Chi Lê,
Colombia, Đan Mạch...
Hồn Việt trong sản phẩm gốm
Xuất thân từ làng gốm cổ Bát Tràng (Hà Nội), từ một tổ hợp có 6 thành
viên sản xuất tại nhà riêng, đến nay, sau 27 năm, công ty đã có gần 400
lao động hoạt động tại 2 cơ sở: Bát Tràng và một nhà máy sản xuất tại
phường Mạo Khê, TX. Đông Triều, Quảng Ninh.
Với chiến lược sản xuất ra các sản phẩm gốm sứ có tính thẩm mỹ cao,
số lượng lớn, mẫu mã, kiểu dáng phong phú, phục vụ cho XK là chính, công
ty liên tục đầu tư các công nghệ hiện đại, đổi mới toàn diện dây chuyền
sản xuất. Công ty TNHH Quang Vinh là doanh nghiệp đầu tiên ở miền Bắc
nhập lò nung đốt bằng gas công nghệ cao của Đài Loan với trị giá trên
20.000 USD để thay thế lò than và tiến đến áp dụng lò nung bằng gas theo
công nghệ tiên tiến của Đức. Công ty cũng đã mạnh dạn đầu tư hệ thống
chế biến nguyên liệu theo công nghệ của Nhật Bản, Đan Mạch để chế biến
ra nguyên liệu chất lượng cao phục vụ sản xuất sản phẩm gốm sứ cao cấp.
Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và cải thiện điều kiện làm việc cho
người lao động, công ty đã tiếp tục đầu tư hệ thống lò sấy tận dụng
nhiệt năng thừa của lò nung. Không ngừng học hỏi, sáng tạo để nâng tầm
thương hiệu gốm sứ Quang Vinh trên thương trường quốc tế, công ty đã ký
hợp đồng với các họa sĩ, chuyên gia nước ngoài cùng đội ngũ cán bộ của
công ty thiết kế kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu
thị trường quốc tế.
Bên cạnh đó, công ty cũng áp dụng thành công hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và đã được Tổ chức TUY (Liên bang Đức) cấp
chứng chỉ ISO 9001-2000. Hiện nay, trên 80% sản phẩm gốm sứ Quang Vinh
đã được XK đi nhiều nước trên thế giới, kể cả các thị trường khó tính
nhất như Đức, Mỹ, Nhật, Đan Mạch...
Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng
Bà Hà Thị Vinh - Giám đốc công ty - cho biết: Để tiếp tục nâng cao
chất lượng sản phẩm, mới đây, với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ
cùng các nhà khoa học, công ty đã hoàn thiện các công nghệ để chế biến
nguyên liệu sứ mỏng, thiết kế chế tạo thành công hệ thống đổ rót áp lực
bán tự động và tận thu nhiệt thừa trong lò nung gốm sứ để tái sử dụng
cho công đoạn sấy mộc, nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Thông qua việc thực hiện dự án, công ty đã nâng cao năng suất lao
động, giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện điều kiện làm việc cho người
lao động. Bên cạnh đó, nhờ áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nên
đã giúp giảm được 25% lượng tiêu hao nhiên liệu so với các lò hiện có,
giảm thiểu khí thải, giảm chi phí sản xuất khoảng 36%, qua đó nâng cao
sức cạnh tranh cho sản phẩm, khẳng định vị thế trên thương trường trong
nước và quốc tế.
Từ năm 2012 đến nay, kim ngạch XK của Công ty TNHH Quang Vinh luôn đạt trên dưới 2 triệu USD/năm. |