MẪU MÃ & XU HƯỚNG (TREND) - ỨNG DỤNG
Bích họa bên những ngôi nhà lụp xụp ở Đồng Tháp
(Ngày đăng: 05/01/2018   Lượt xem: 457)

Ngôi làng bên dòng sông Tiền, dưới chân cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp) rực rỡ sắc màu với rất nhiều hình họa lạ mắt thu hút người qua lại.

Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 1
Người dân xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) được dịp mãn nhãn khi nhìn những bức ảnh to trang trí ngay nhà mình. Đó là vào những ngày giữa tháng 11, khi dự án Nghệ thuật cộng đồng “Làng bích họa hữu nghị Việt - Úc" được triển khai.
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 2
Công trình do Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tài trợ với hơn 60 bức tranh lớn, nhỏ. Gần 30 họa sĩ đến từ Australia, TP.HCM và sinh viên Đại học Đồng Tháp thực hiện trên các vách tôn, tường nhà, hàng rào...
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 3
Những bức tranh vẽ mang màu sắc văn hóa của địa phương như sen hồng, cò trắng, sếu đầu đỏ,... kết hợp hài hòa đặc trưng của xứ sở chuột túi như đà điểu, nhà hát Opera Sydney...
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 4
Những chú chó được các họa sĩ vẽ trên tường ngôi nhà của anh Võ Thành Nghiệp. Anh Nghiệp cho biết các họa sĩ khảo sát rồi ngỏ lời vẽ tranh lên các vách tường nhà anh. "Mình thấy mới lạ và đẹp nên đồng ý cho các họa sĩ vẽ", anh Nghiệp chia sẻ.
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 5
Những chú chó cũng tỏ vẻ thích thú quanh những hình họa chân dung mình.
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 6
Một bức tranh đà điểu được thể hiện trên nhà người dân.
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 7
Ông Nguyễn Văn Chung (70 tuổi) cho biết bức họa do các họa sĩ tự lên ý tưởng và thực hiện.
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 8
Buổi chiều, ông Trần Thanh Sơn dắt cháu tham quan những bức tranh vẽ trong làng. 
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 9
Một bức tranh dài khoảng 20 m cao 5 m quảng bá cảnh quan và con người Australia. Trên tay cô gái cầm hoa sen hồng và có đàn sếu đầu đỏ bay ngang, biểu tượng của tỉnh Đồng Tháp.
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 10
Làng bích họa hoàn thành ra mắt người dân địa phương và du khách từ tháng 12. Không chỉ dân địa phương mà du khách các nơi tò mò đổ về xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh ngày một đông để chiêm ngưỡng.
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 11
Một người dân nơi đây nói vui: "Từ lúc có cô gái đứng chào làm mấy ông đi gánh nước té hoài".
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 12
Những bức tranh được vẽ trên mái tôn ven kinh tạo nên cảnh thơ mộng cho người dân miền sông nước.
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 13
Những bức tranh được vẽ bên những mái nhà đơn sơ cũng thu hút người đi đường.
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 14
Hình ảnh chim cánh cụt lạ mắt được trang trí bên bờ sông Tiền.
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 15
Cùng với cầu Cao Lãnh, công trình thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong có tổng kinh phí xây dựng 3.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia là 160 triệu USD. Tất cả thể hiện tinh thần gắn kết của Chính phủ Australia và Việt Nam.
Bich hoa ben nhung ngoi nha lup xup o Dong Thap hinh anh 16
Những bức tranh được trang trí trước trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão, TP. Cao Lãnh. Khi cầu Cao Lãnh được thông xe, làng bích họa sẽ trở thành điểm nhấn du lịch thu hút khách cùng với một số địa danh đặc sắc khác của Đồng Tháp.
Đồng Tháp
  • Đồng Tháp là một tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vị trí nằm ở cửa ngõ của sông Tiền, có đường biên giới giáp với Campuchia có chiều dài hơn 50 km với 4 cửa khẩu, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế là Thường Phước và Dinh Bà. Đồng Tháp nổi tiếng với những ruộng sen, hiện diện ở khắp nơi. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, khí hậu nơi đây có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

    Bạn có biết: Ở Đồng Tháp có một loại sen khổng lồ (hay còn gọi là sen nia) mà một người trưởng thành có thể đứng được trên lá sen.

    • Diện tích: 3.378,8 km²
    • Dân số: 1.680.300
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 277
    • Biển số xe: 66                                                                     
    •                                                                                 Theo: zing.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

6
Đang xem:
72.457.248
Tổng truy cập: