CÔNG NGHỆ - SÁNG TẠO - sản phẩm đạt OCOP
(47)-Cặp đôi bỏ việc văn phòng về quê mở tiệm gốm
(Ngày đăng: 09/08/2021   Lượt xem: 315)

Cặp đôi bỏ việc văn phòng về quê mở tiệm gốm

Sau nhiều năm sinh sống tại Sài Gòn, Lê Trần Duy Phong (sinh năm 1993) và Lê Thị Cẩm Chi (sinh năm 1994) cảm thấy không còn phù hợp với công việc và cuộc sống thành phố nên quyết định trở về quê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để khởi nghiệp với tiệm gốm xinh.

Cẩm Chi từng tốt nghiệp với đồ án truyện minh hoạ gồm các nhân vật nặn tay bằng đất sét và có thời gian đi làm ở một công ty sản xuất đồ chơi nên công việc tạo hình không còn xa lạ với cô. Chi kể: “Trong quá trình đi học, mình biết đến gốm Nhật và say mê sưu tầm loại gốm này. Tiệm “Nhà có Mèo” được mình và Phong mở cách đây khoảng một năm rưỡi. Từ khi mở tiệm, việc tiếp cận được nhiều dòng gốm hay chất liệu men khác nhau giúp chúng mình có những kiến thức cơ bản trong việc làm gốm. Đến Tết năm 2021, mình quyết định bán gốm hand-made thay vì chỉ dùng làm đồ trang trí trong tiệm như trước đó. Hiện tại, tiệm bán cả gốm Nhật second-hand và gốm chúng mình tự làm”.

Cặp đôi bỏ việc văn phòng về quê mở tiệm gốm ảnh 1

Cẩm Chi say sưa với các sản phẩm gốm của mình.

Tuy nhiên, đôi bạn trẻ gặp không ít khó khăn trong thời gian đầu chuyển về Buôn Ma Thuột. “Buôn Ma Thuột không bán nhiều nguyên liệu làm gốm nên mình phải lên kế hoạch kỹ lưỡng để tránh thiếu hụt nguyên liệu khi đang làm. Dẫu vậy, những phát sinh đột ngột khiến công việc bị trì hoãn là không tránh khỏi. Chúng mình còn học cách tiếp cận, chăm sóc khách hàng và quản lý tài chính khi chuyển từ làm văn phòng sang kinh doanh. May mắn thay, cả hai không bị “mất tinh thần” như nhiều người mới khởi nghiệp”, Chi chia sẻ.

Cặp đôi bỏ việc văn phòng về quê mở tiệm gốm ảnh 2

Những sản phẩm "không đụng hàng" của hai bạn.

Phong và Chi làm nhiều sản phẩm bằng gốm, từ những vật dụng quen thuộc trong nhà như chén, ly, chậu cây cho đến tượng trang trí. Mỗi sản phẩm đều có điểm chung là phong cách dễ thương; màu sắc và đường nét đơn giản, nhẹ nhàng. Chi thường đưa hình ảnh chú mèo ngộ nghĩnh cùng hoạ tiết hoa, lá vào các sản phẩm. Cô bạn cho biết, ý tưởng này xuất phát từ niềm yêu thích mèo của mình. Bên cạnh đó, Chi thường tham khảo tranh của nhiều hoạ sĩ vẽ minh hoạ hay sản phẩm của các nghệ nhân làm gốm để học hỏi và nâng cao “gu” thẩm mỹ.

Cặp đôi bỏ việc văn phòng về quê mở tiệm gốm ảnh 3

Nhiều mẫu gốm được hai bạn sáng tạo ra.

Cặp đôi bỏ việc văn phòng về quê mở tiệm gốm ảnh 4
Cặp đôi bỏ việc văn phòng về quê mở tiệm gốm ảnh 5
 

“Ngoài hình dáng và màu sắc đẹp, phần “hồn” cũng góp phần hoàn thiện sản phẩm gốm. Việc người xem cảm nhận được tình cảm của người làm gốm thông qua các tác phẩm giúp phân biệt giữa gốm thủ công và gốm công nghiệp hàng loạt. Mình muốn mỗi sản phẩm gốm bên mình sẽ mang lại niềm vui cho người sở hữu chúng”, cô bạn nhấn mạnh.

Thời gian hoàn thành một món gốm tuỳ thuộc vào hình dáng và kích thước của chúng. Việc ủ khô được Chi và Phong thực hiện trong 20 - 30 ngày để đảm bảo an toàn khi nung. Sau khi sản phẩm đạt độ khô cần thiết, cả hai tiến hành tô màu, tô men và nung trong 2 ngày.

Cặp đôi bỏ việc văn phòng về quê mở tiệm gốm ảnh 6

Sản phẩm gốm tự làm của hai bạn cũng đa dạng về mẫu mã.

Cặp đôi bỏ việc văn phòng về quê mở tiệm gốm ảnh 7

Chi tâm sự: “Rủi ro khi làm đồ thủ công là không tránh khỏi. Đất đã khô nhưng chưa nung rất giòn, dễ bể. Nặn không đúng kỹ thuật ở một khâu nào đó có thể dẫn đến nứt, cong, thậm chí nổ trong lò nung. Khi gốm nổ trong lò, mảnh gốm sẽ văng ra và "liên lụy" những món khác”.

Nói về ảnh hưởng của dịch bệnh đến công việc kinh doanh, hai bạn cho biết số đơn đặt hàng tại “Nhà có Mèo” giảm đáng kể. Nhân khoảng thời gian này, hai bạn trẻ tự thiết kế thêm các mẫu đồ gốm vì định hướng trong tương lai của tiệm là bán các sản phẩm tự thiết kế. Ngoài ra, Phong và Chi dự định lập kênh Youtube “Nhà có Mèo” để chia sẻ quá trình làm gốm cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

                                               Theo:  svvn.tienphong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

28
Đang xem:
72.467.367
Tổng truy cập: