CÔNG NGHỆ - SÁNG TẠO - sản phẩm đạt OCOP
(92)-Làm đồ nội thất từ gỗ thông
(Ngày đăng: 22/07/2021   Lượt xem: 297)

Nếu như trước đây, gỗ thông được xem như một loại vật liệu dùng làm kệ đựng hàng hóa trong các nhà kho, thì giờ đây, xu hướng làm đồ nội thất từ loại gỗ này được nhiều người ưa chuộng. Nhạy bén nắm bắt nhu cầu của thị trường, chàng trai Nguyễn Tuấn Kiệt (25 tuổi), ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) đã khởi nghiệp làm đồ nội thất từ gỗ thông.

Từ chiếc máy cắt gỗ chỉ 1 triệu đồng...
 
Cuối năm 2019, sau khi tình cờ nhìn thấy các sản phẩm nội thất khá đẹp mắt từ gỗ thông được nhiều cơ sở sản xuất bày bán trên mạng xã hội, Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định tìm tòi, học hỏi để khởi nghiệp từ loại gỗ này.
 
“Vốn lận lưng của tôi lúc đó chẳng có gì, ngoài tấm bằng tốt nghiệp THPT, hơn 3 năm làm thuê tại một cửa hàng bán điện thoại di động kèm theo bài học khởi nghiệp cay đắng là thua lỗ gần 70 triệu đồng chỉ sau vài tháng khởi nghiệp bằng nghề bán bánh mì. Thất bại này đã giúp tôi thận trọng hơn cho lần khởi nghiệp sau”, Kiệt bộc bạch. 
Cửa hàng bán đồ nội thất từ gỗ thông của chàng trai sinh năm 1996 Nguyễn Tuấn Kiệt.
Cửa hàng bán đồ nội thất từ gỗ thông của chàng trai sinh năm 1996 Nguyễn Tuấn Kiệt.
Không vội vàng mở cửa hàng như trước, Kiệt tận dụng khoảng sân rộng vỏn vẹn 40m2 của gia đình mình dùng làm không gian gia công đồ nội thất. Đồ nghề của Kiệt lúc ấy cũng chẳng có gì nhiều, chỉ gồm một chiếc máy cắt gỗ trị giá 1 triệu đồng cùng các thanh gỗ thông tái chế mua qua mạng với giá 15 nghìn đồng/thanh.
 
Chưa từng được học qua nghề mộc, Kiệt bỡ ngỡ bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Mọi kinh nghiệm từ cưa, cắt, đóng, ghép gỗ thông... thành các sản phẩm nội thất, Kiệt đều phải tự mình mò mẫm qua các clip hướng dẫn trên mạng. Ấy vậy mà, chỉ sau 3 tháng tập tành, Kiệt khéo léo làm nên nhiều sản phẩm nội thất sắc sảo từ gỗ thông nhập khẩu như giường, bàn, kệ để giày...
 
“Tôi làm được món gì, liền đăng lên Facebook để bán. Từ vị khách đầu tiên mua giường gỗ với giá 600 nghìn đồng, tôi tiếp tục có khách hàng thứ 2, thứ 3... Cứ thế, tôi có thêm động lực mua thêm cho mình 1 chiếc máy bào giá 4 triệu đồng, nâng cấp nguyên liệu từ gỗ thông tái chế sang gỗ thông nhập khẩu, rồi từ từ tăng số lượng hàng bán ra từ 1 - 2 sản phẩm/tháng lên 10  - 15 sản phẩm/tháng...”, Kiệt bồi hồi nhớ lại những ngày đầu khó nhọc.
 
... đến xưởng nội thất quy mô
 
Sau hơn một năm khởi nghiệp từ gỗ thông, đến giữa năm 2020, khi số lượng đồ nội thất bán ra chạm mốc 30 sản phẩm/tháng suốt nhiều tháng liền, Kiệt quyết định thuê mặt bằng tại thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) để mở xưởng sản xuất và bày bán đồ nội thất theo hướng chuyên nghiệp.
 
Sau khi có xưởng sản xuất với các trang thiết bị hiện đại và cửa hàng trưng bày sản phẩm, Kiệt cùng 5 cộng sự tiếp tục sáng tạo trong thiết kế để cho ra nhiều sản phẩm nội thất mới lạ, độc đáo. Đặc biệt là nội thất mang tính thẩm mỹ cao dùng trong quán cà phê, nhà hàng và nội thất thông minh như bàn, ghế gấp gọn phục vụ cho những chuyến du lịch, dã ngoại ngoài trời.
 
Đa dạng về mẫu mã, giá cả phải chăng và chú trọng việc chăm sóc khách hàng, bảo hành sản phẩm, nên các sản phẩm nội thất từ gỗ thông nhập khẩu của Kiệt tuy đặt chân vào thị trường chưa lâu, nhưng nhanh chóng có được chỗ đứng. Các sản phẩm nội thất tiện dụng từ xưởng của Kiệt hiện đang “phủ sóng” nhiều nơi, từ quán cà phê, cửa hàng bán quần áo, phụ kiện thời trang cho đến cửa hàng tạp hóa, thực phẩm sạch... khắp các huyện, thành phố trong tỉnh.
Lối đi không trải hoa hồng
 
Chia sẻ về chặng đường đã qua, Nguyễn Tuấn Kiệt trải lòng: Những ngày đầu khởi nghiệp, chưa dám mua gỗ thông  nhập khẩu, tôi chỉ dám tập tành mua gỗ thông tái chế, về nhổ từng cây đinh trên gỗ rồi bào, rồi chuốt từng thanh gỗ một. Rồi có lần, tôi tin tưởng chuyển 100% tiền để mua nguyên kiện gỗ qua mạng, lại nhận được một đống gỗ không còn sử dụng được nữa... Hành trình khởi nghiệp không phải là con đường trải hoa hồng, nhất là với người trẻ chưa có nhiều tài chính, chưa có nhiều kinh nghiệm. Do vậy, cố gắng, kiên trì và luôn đổi mới là điều mà tôi luôn ghi nhớ.
                                       Theo: baoquangngai.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

26
Đang xem:
72.467.827
Tổng truy cập: