CÔNG NGHỆ - SÁNG TẠO - sản phẩm đạt OCOP
(20)- Giảng viên đại học tạo mô hình từ phế thải kim loại
(Ngày đăng: 27/04/2021   Lượt xem: 538)

Sau giờ lên lớp, Minh Khoa (38 tuổi, giảng viên CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, ĐH Thái Nguyên) cặm cụi trong căn phòng nhỏ, tạo ra những mô hình sống động từ sắt, thép tái chế.

Chia sẻ với Zing, Minh Khoa cho biết từ nhỏ, anh bị mê hoặc bởi những chú robot trong các bộ truyện tranh nổi tiếng như Doraemon, Dũng sĩ Hesman…

Khi trưởng thành, anh luôn muốn tạo ra những chú robot cho riêng mình. Với ý tưởng này, Khoa bắt tay vào làm những tác phẩm đầu tiên từ phế liệu bỏ đi như vỏ bút bi, động cơ điện trong đồ chơi trẻ em. Tuy nhiên, những sản phẩm ban đầu không được suôn sẻ.

“Có những con robot, tôi hoàn thành được phần đầu, phần thân nhưng lại thiếu tay, chân… hoặc tạo ra được phần vai, bụng nhưng không thể làm nổi các bộ phận khác. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, tôi vẫn chưa thể làm ra sản phẩm nào như mong đợi".

che tao con trung tu kim loai tai che anh 1

Từ nhỏ, Minh Khoa có niềm đam mê chế tạo robot.

Đến năm 2013, Khoa tình cờ biết được những tác phẩm bằng kim loại về các loài vật của một số nhà chế tác nổi tiếng thế giới. Lúc này, niềm đam mê sẵn có một lần nữa trỗi dậy.

Thế rồi, anh bắt tay vào chế tác những mô hình côn trùng đầu tiên như chuồn chuồn, ong, bướm, bọ ngựa, bọ cánh cứng, kiến…

Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, Khoa mất 1-2 tuần. Bước đầu tiên, anh sẽ lên ý tưởng thông qua hình ảnh các con vật trong phim ảnh và tự nhiên. Tiếp đó, anh đi thu thập vật liệu phế thải từ các bộ phận của xe máy, xe đạp, động cơ điện hoặc các chi tiết trong chiếc đồng hồ hỏng... Sau đó, anh sẽ tư duy cách làm, tiến hành lắp ráp, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm.

Ngoài ra, nguyên tắc quan trọng mà Khoa luôn áp dụng vào việc chế tác là các chi tiết phải được lắp ráp hoàn toàn bằng ốc, không được sử dụng các phương pháp hàn hoặc gắn keo.

Bên cạnh đó, các chi tiết chỉ được chế tạo theo phương pháp thủ công như gò, mài, khoan, không được đúc, hay sử dụng các máy móc quá hiện đại.

Trong quá trình làm, anh cho rằng bước quan trọng và khó khăn nhất là việc nghĩ ra ý tưởng và tìm được vật liệu phù hợp. Có những tác phẩm làm được một số bộ phận, cuối cùng vẫn không thể hoàn thiện vì không tìm được vật liệu phù hợp cho các phần còn lại.

Trong hầu hết sản phẩm của mình, Khoa lựa chọn kim loại làm chất liệu chính. Bởi kim loại đảm bảo được sự cứng cáp, chắc chắn hơn so với nhựa. Đặc biệt, kim loại thể hiện được thông điệp rằng sắt thép mặc dù bề ngoài rất thô cứng, qua bàn tay của con người, nó vẫn có thể mang lại những nét mềm mại, uyển chuyển.

Một trong những lý do khiến người đàn ông 38 tuổi yêu thích công việc này là nó giúp anh tận dụng các phế liệu bỏ đi, gây hại cho môi trường. Đồng thời, Khoa muốn cho chúng cơ hội được tái sinh dưới một hình dạng mới, đẹp mắt và sinh động hơn.

che tao con trung tu kim loai tai che anh 2
 
che tao con trung tu kim loai tai che anh 3
che tao con trung tu kim loai tai che anh 4
 
che tao con trung tu kim loai tai che anh 5

Minh Khoa tự lên ý tưởng, thiết kế các loại đồ vật, côn trùng từ kim loại tái chế.

Thời gian đầu, Khoa chỉ làm các tác phẩm theo sở thích cá nhân. Sau đó, nhận được sự ủng hộ của mọi người, anh bắt đầu nhận làm theo yêu cầu của khách hàng để họ trưng bày, sưu tầm hoặc làm quà tặng.

Đến nay, Khoa sở hữu và thiết kế hàng trăm mẫu sản phẩm cho khách hàng. Theo đó, giá của một sản phẩm côn trùng kim loại, chế tác bằng tay dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy vào độ khó và kích thước.

Hiện tại, Khoa xây dựng một xưởng chế tạo nhỏ và phòng trưng bày các sản phẩm. Chia sẻ về định hướng sắp tới, anh cho biết muốn thử sức với nhiều chủ đề đa dạng, phong phú hơn. Đặc biệt là những chủ đề liên quan đến thiên nhiên, khai thác vẻ đẹp sinh động của các loài động vật.

                                    Theo: zingnews.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

3
Đang xem:
72.456.108
Tổng truy cập: