Vài
năm trở lại đây, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các làng nghề gặp
nhiều khó khăn, giá công lao động thấp nên nhiều thanh niên không còn
mặn mà với nghề truyền thống của địa phương. Để tránh nguy cơ mai một
nghề truyền thống, các hoạt động thu hút, truyền "lửa" cho thanh niên
làng nghề đang trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Bỏ nghề vì thu nhập thấp
Sinh ra tại mảnh đất có nghề mây tre đan nổi tiếng của Hà Nội nên từ bé
anh Nguyễn Văn Cần (33 tuổi), thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương
Mỹ đã biết đan các sản phẩm mây tre. Tuy nhiên, vài năm nay, anh phải bỏ
nghề truyền thống để đi làm công nhân tại khu công nghiệp. Anh chia sẻ,
giá công của nghề mây tre đan hiện rất thấp, chỉ khoảng 50.000 -
100.000 đồng/ngày nên thanh niên không mấy mặn mà với nghề. "Dù yêu
nghề, nhưng nếu cứ làm nghề thì không thể nuôi sống gia đình nên nhiều
thanh niên phải tìm hướng chuyển việc" - anh Cần chia sẻ. Không chỉ làng
nghề mây tre đan Phú Vinh, tại nhiều làng nghề khác, phần đông thanh
niên cũng không còn mặn mà làm nghề truyền thống. Cô gái trẻ Thái Thị
Hoa (22 tuổi), làng nghề thêu Quất Động, huyện Chương Mỹ cho biết, dù
biết cầm kim thêu hơn chục năm nay nhưng mới đây, cô đã quyết định nộp
hồ sơ xin vào làm tại một công ty may, bởi thu nhập từ nghề thêu thấp,
chỉ khoảng gần 100.000 đồng/ngày. Trong khi đó, nghề này lại đòi hỏi sự
tỷ mỉ, cần mẫn và bàn tay khéo léo của người thợ. Hay tại làng nghề thêu
xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, tỷ lệ thanh niên làm nghề chỉ chiếm
khoảng 30% lực lượng lao động của toàn xã.
Dạy nghề thêu tại xã Quất Động, huyện Thường Tín.
|
Theo
thống kê, toàn TP hiện có hơn 1.300 làng có nghề với trên 1 triệu lao
động. Dù có truyền thống khá lâu năm với những mặt hàng thủ công mỹ nghệ
độc đáo, song hiện nay, nhiều làng đang gặp khó khăn về mặt bằng sản
xuất, hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ, chưa chủ động được nguyên liệu.
Đặc biệt, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thị trường tiêu thụ sản
phẩm hạn chế khiến cho nhiều doanh nghiệp, cơ sở trong làng nghề phải
thu hẹp sản xuất. Điều này dẫn tới tình trạng không ít lao động nông
thôn, trong đó có thanh niên xa rời nghề truyền thống để tìm việc khác.
Khơi dậy lòng yêu nghề
Để giữ chân thanh niên, tránh nguy cơ mai một làng nghề, việc tổ chức
các hoạt động nhằm thu hút thanh niên và phát triển nghề truyền thống có
ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vậy, mới đây, Trung tâm Giới thiệu việc làm
thanh niên (Thành đoàn Hà Nội) đã phối hợp với Huyện đoàn của 7 huyện:
Thường Tín, Phú Xuyên, Thạch Thất, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa
tổ chức hội thi "Bàn tay vàng thanh niên làng nghề truyền thống" năm
2014. Hội thi đã thu hút gần 70 thanh niên trẻ đến từ các làng nghề tham
gia tranh tài. Ngay khi tiếng trống khai hội vang lên, các thí sinh đã
khẩn trương thực hiện bài thi với mong muốn mang đến hội thi những tác
phẩm xuất sắc. Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung (làng nghề mây tre đan Phú
Vinh) - giám khảo hội thi chia sẻ, việc tổ chức các hoạt động này sẽ góp
phần khơi dậy ngọn lửa yêu nghề và kích thích giới trẻ say sưa sáng
tạo, mang hơi thở mới cho sản phẩm làng nghề.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh - Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh
niên Hà Nội cũng nhìn nhận, hội thi tay nghề cho thanh niên được tổ chức
hàng năm còn nhằm động viên, khuyến khích và phát hiện các tài năng trẻ
trong các lĩnh vực ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Thông qua hội thi,
thanh niên làng nghề có cơ hội trau dồi, nâng cao tay nghề, góp phần duy
trì và phát huy bản sắc văn hóa nghề truyền thống. Đặc biệt, hội thi đã
thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo trong thanh niên nhằm đổi mới mẫu
mã sản phẩm làng nghề truyền thống, góp phần phát triển kinh tế địa
phương, chung tay xây dựng nông thôn mới.
Có thể nói, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển như hiện nay,
giới trẻ có vai trò rất quan trọng trong việc ứng dụng kỹ thuật mới vào
sản xuất và quảng bá sản phẩm của làng nghề, không chỉ trên phạm vi đất
nước mà còn vươn ra tầm thế giới. Do đó, Nhà nước, chính quyền địa
phương cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đào tạo nghề và nguồn vốn phát
triển sản xuất cho thanh niên. Đây cũng là một hướng giữ chân thanh
niên ở lại với làng nghề, bởi qua đó, giới trẻ thấy được rằng, phát
triển làng nghề là trách nhiệm và cũng là một hướng làm giàu hiệu quả
ngay tại quê hương.
Theo :ktdt.vn