DI SẢN - BẢO TỒN - KHÔI PHỤC - TÔN TẠO
(61)-Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch tại Bình Dương
(Ngày đăng: 10/10/2020   Lượt xem: 290)

Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch tại Bình Dương

Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch tại Bình Dương.

Đề án được UBND tỉnh phê duyệt thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm lớn của tỉnh và địa phương trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa và từng bước xây dựng giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn của ngành nghề sơn mài trong thời gian qua.

Theo đó, ngày 9/10, UBND TP.Thủ Dầu Một đã long trọng tổ chức lễ công bố Đề án “Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch thuộc địa bàn TP.Thủ Dầu Một”.

Đề án được thực hiện tại khu đất công (Gò Ông Đốc) tổng diện tích hơn 54.000m2, tọa lạc tại tổ 32, khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một.

Trong thời gian 4 năm (2020 - 2023), triển khai xây dựng khu làng nghề sơn mài tập trung với đầy đủ cơ sở hạ tầng với hệ thống xử lý nước thải, khu sản xuất tập trung, khu trưng bày sản phẩm, nhà thờ Tổ, cổng chào làng nghề, dịch vụ du lịch... Kinh phí ước thực hiện 105 tỷ đồng.

Khoảng 100 tỷ đồng để bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch tại Bình Dương - Ảnh 1.

UBND TP.Thủ Dầu Một đã long trọng tổ chức lễ công bố Đề án “Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch thuộc địa bàn TP.Thủ Dầu Một”.

Đề án nhằm điều tra khảo sát thực tế hoạt động làng nghề, những khó khăn, vướng mắc để đề xuất hướng tháo gỡ, giải quyết; tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ sở, doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, chính sách liên quan để hỗ trợ cũng như đề xuất tham gia các hội thảo, triển lãm, hội chợ để quảng bá sản phẩm có chiều sâu, tìm kiếm thị trường, áp dụng khoa học kỹ thuật mới.

Giới thiệu quảng bá về các di tích văn hóa, lịch sử, tôn giáo đặc thù ở địa phương lẫn cảnh quan khu vực xanh, đẹp với các vườn cây ăn trái, ẩm thực và văn nghệ dân gian tạo sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo được sự thích thú của du khách giúp cho việc phát triển loại hình tham quan, du lịch, mua sắm ở làng nghề và các khu vực lân cận TP.Thủ Dầu Một.

Khoảng 100 tỷ đồng để bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch tại Bình Dương - Ảnh 2.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm sơn mài Tương Bình Hiệp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, Đề án được UBND tỉnh phê duyệt thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm lớn của tỉnh và địa phương trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa và từng bước xây dựng giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn của ngành nghề sơn mài trong thời gian qua.

"Ban chỉ đạo Đề án nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đốn đốc, theo dõi việc thực hiện; các sở ngành tỉnh phối hợp cùng UBND TP.Thủ Dầu Một, phường Tương Bình Hiệp tập trung tuyên truyền Đề án, đảm bảo các nguồn lực tài chính cho hoạt động của Đề án; theo dõi và thực hiện các chính sách hỗ trợ giúp hoạt động sản xuất kinh doanh sơn mài được ổn định; tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh tiếp cận thị trường đẩy mạnh mạng lưới tiêu thụ trong và ngoài tỉnh", ông Dũng đề nghị.

Khoảng 100 tỷ đồng để bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch tại Bình Dương - Ảnh 3.

Đề án “Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch thuộc địa bàn TP.Thủ Dầu Một”.

Dịp này, UBND TP.Thủ Dầu Một đã tặng Giấy khen cho 43 cá nhân có thành tích đóng góp duy trì và phát triển sơn mài Tương Bình Hiệp.

                                                Theo: baodansinh.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.459.061
Tổng truy cập: