DI SẢN - BẢO TỒN - KHÔI PHỤC - TÔN TẠO
(15-16)- Ảnh: Đại sứ Mỹ thăm thành phố Hải Phòng, di tích Bạch Đằng lịch sử
(Ngày đăng: 03/10/2020   Lượt xem: 411)

Ngày 28 và 29/9, Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink thăm thành phố Hải Phòng và gặp gỡ các đại diện thành phố, cộng đồng, thăm các di tích lịch sử, văn hóa.

Trong cuộc gặp do Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chủ trì, Đại sứ Kritenbrink trao đổi về hợp tác Mỹ - Hải Phòng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế, chương trình giao lưu nhân dân và quan hệ kinh doanh của Mỹ với thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và các lãnh đạo thành phố cũng tham dự cuộc họp.
Ảnh: Đại sứ Mỹ thăm thành phố Hải Phòng, di tích Bạch Đằng lịch sử - 1
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tiếp đón Đại sứ Kritenbrink. Hai bên thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối tác song phương và thắt chặt quan hệ kinh tế.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương chào đón Đại sứ Kritenbrink tới thăm trường. Tại đây, Đại sứ thảo luận với các giảng viên và sinh viên về quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam và sự hỗ trợ của Mỹ đối với tự do hàng hải. Ông cũng trải nghiệm phòng mô phỏng hàng hải phục vụ việc đào tạo của trường. Đại sứ Kritenbrink là Đại sứ Mỹ đầu tiên đến thăm Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Trong chuyến đi, Đại sứ Kritenbrink có cơ hội đến thăm các địa điểm văn hóa và lịch sử quan trọng tại Hải Phòng. Ông đến thăm di tích lịch sử Bạch Đằng và tìm hiểu cách Việt Nam bảo vệ bờ cõi trước ba lần xâm lược. Khi viếng thăm Đền Nghè và tượng đài của Nữ tướng Lê Chân ở trung tâm thành phố, Đại sứ bày tỏ lòng thành kính với bà.

Nhấn mạnh mối quan hệ đối tác lâu dài giữa Mỹ và Việt Nam trong lĩnh vực y tế, Đại sứ đến thăm các tổ chức đối tác - những đơn vị  tạo ra sự khác biệt thực sự trong cộng đồng. Ông đến thăm Phòng khám Đa khoa Mỹ Đồng, cơ sở y tế tư nhân đầu tiên được CDC Mỹ/PEPFAR hỗ trợ cung cấp dịch vụ Dự phòng trước Phơi nhiễm (#PrEP) miễn phí và Phòng khám Điều trị Methadone Lê Chân, nơi hỗ trợ điều trị và phục hồi hiệu quả cho những người nghiện heroin.

Ảnh: Đại sứ Mỹ thăm thành phố Hải Phòng, di tích Bạch Đằng lịch sử - 2
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tiếp đón Đại sứ Kritenbrink. Hai bên thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối tác song phương và thắt chặt quan hệ kinh tế.

Ảnh: Đại sứ Mỹ thăm thành phố Hải Phòng, di tích Bạch Đằng lịch sử - 3
Đại sứ Kritenbrink cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Tùng tới thăm di tích lịch sử Bạch Đằng.

Ảnh: Đại sứ Mỹ thăm thành phố Hải Phòng, di tích Bạch Đằng lịch sử - 4
Đại sứ Kritenbrink cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Tùng tới thăm di tích lịch sử Bạch Đằng.


Ảnh: Đại sứ Mỹ thăm thành phố Hải Phòng, di tích Bạch Đằng lịch sử - 5
Đại sứ Kritenbrink tới thăm Đền Nghè và Tượng Lê Chân nơi ông bày tỏ lòng thành kính đối với Nữ tướng Lê Chân.

Ảnh: Đại sứ Mỹ thăm thành phố Hải Phòng, di tích Bạch Đằng lịch sử - 6
Đại sứ Kritenbrink tới thăm Đền Nghè và Tượng Lê Chân nơi ông bày tỏ lòng thành kính đối với Nữ tướng Lê Chân.
Ảnh: Đại sứ Mỹ thăm thành phố Hải Phòng, di tích Bạch Đằng lịch sử - 7
Đại sứ Kritenbrink nêu bật sự hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam khi tới thăm Cơ sở điều trị Methadone Lê Chân tại thành phố Hải Phòng do PEPFAR hỗ trợ. Đây là nơi hỗ trợ điều trị và phục hồi hiệu quả cho những người nghiện heroin.

Ảnh: Đại sứ Mỹ thăm thành phố Hải Phòng, di tích Bạch Đằng lịch sử - 8
Đại sứ Kritenbrink đến thăm Phòng khám Đa khoa Kỳ Đồng, cơ sở y tế tư nhân đầu tiên được CDC Hoa Kỳ/PEPFAR hỗ trợ cung cấp dịch vụ Dự phòng trước Phơi nhiễm (#PrEP) miễn phí.
Ảnh: Đại sứ Mỹ thăm thành phố Hải Phòng, di tích Bạch Đằng lịch sử - 9
Đại sứ Kritenbrink lắng nghe nội dung giới thiệu về Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam do Hiệu trưởng, TS. Phạm Xuân Dương trình bày.

                                               Theo: vtc.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

14
Đang xem:
72.467.548
Tổng truy cập: