Cùng với các đô thị di sản khác, Hội An đang đối diện nhiều thách thức về môi trường và phát triển Ảnh: Gia Khiêm
Trong khuôn khổ Festival Di
sản Quảng Nam lần thứ 6, hôm qua 14.6 tại TP.Hội An, UBND tỉnh Quảng
Nam phối hợp Bộ Ngoại giao, UNESCO, Ủy ban Quốc gia UNESCO VN, Tổ chức
UN-Habitat tại VN tổ chức hội thảo quốc tế về bảo tồn, phát huy giá trị
các đô thị di sản.
Hội thảo lần này tập trung vào 2 vấn đề chính là quy hoạch kiến
trúc và phát triển bền vững tại các khu đô thị di sản; quản lý di sản và
cộng đồng địa phương.
Theo ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tuy Hội An
liên tục được UNESCO ghi nhận là một trong những nơi thực hiện tốt công
tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa ở khu vực châu Á - Thái Bình
Dương, nhưng vẫn đang đứng trước những nguy cơ, thách thức mới như ảnh
hưởng do biến đổi khí hậu và hiện tượng nước biển dâng, dẫn đến xói lở
bờ biển hay tình trạng bồi cạn, ngập úng. Bên cạnh đó, mật độ dân số và
thành phần dân cư trong đô thị cũng như tác động mặt trái của tốc độ đô
thị hóa, phát triển du lịch lên tính toàn vẹn, tính chân xác của di sản
văn hóa, cảnh quan môi trường sống, cảnh quan di tích, cháy nổ… đã gây
áp lực lớn lên đô thị di sản Hội An.
Trong khi đó, theo UNESCO, không riêng Hội An mà hầu hết các đô thị
di sản ở châu Á, đặc biệt là các thành phố dọc bờ biển đang phải đối
mặt với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên.
Ngoài ra, việc quy hoạch và phát triển không gian xung quanh các khu vực
di sản vật thể và thiên nhiên của địa phương là một thách thức rất lớn
với các chính quyền. Sự phát triển du lịch với nhiều loại hình sản phẩm,
dịch vụ đa dạng đã góp phần cải thiện nguồn sinh kế và thu nhập cho
người dân, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương. Tuy nhiên, các
khu dân cư mới hình thành kéo theo các vấn đề về vệ sinh môi trường,
giao thông và an ninh. Bên cạnh đó, khu vực phát triển tiếp giáp với khu
vực di sản rất cần được thiết kế sao cho phù hợp, đảm bảo tính hợp nhất
giữa truyền thống và hiện đại. Sự kết nối này giúp bảo tồn các giá trị
di sản, đồng thời tạo ra sức sống mới cho chính các giá trị đó thông qua
các hoạt động phát triển kinh tế.
Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế và trong nước
tập trung chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đề ra các giải pháp, phương thức
hữu hiệu nhằm bảo tồn và phát triển di sản phù hợp với nhu cầu mà không
làm ảnh hưởng phát triển kinh tế bền vững của cộng đồng dân cư, cũng như
phá vỡ cảnh quan môi trường. Đồng thời kiến nghị chính phủ các nước,
trong đó có VN chủ động tạo điều kiện cho khối doanh nghiệp tư nhân tham
gia vào quá trình bảo tồn, bảo vệ di sản.
Dịp
này, Tuyên bố Hội An 2017 về bảo tồn và phát triển các đô thị di sản
trong bối cảnh đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế cũng đã được thông qua.
Tối 14.6, tại
TP.Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam đã bế mạc Festival Di sản Quảng Nam lần
thứ 6 với chủ đề Hành trình kết nối di sản. Lễ hội khép lại sau một tuần
diễn ra hàng loạt sự kiện, chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao
quy mô, hoành tráng mang tầm quốc tế. Theo ông Lê Văn Thanh, Phó chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Festival di sản Quảng Nam lần thứ 6,
hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, vận động viên, nhà khoa học,
doanh nhân đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế và
35 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham gia festival lần này.
Theo:thanhnien.vn