Nhóm chuyên gia Ấn Độ và cộng sự người Việt Nam đang thực
hiện đợt cao điểm khai quật, đưa ra các giải pháp cụ thể để
trùng tu khu vực tháp K, tháp H trong vùng lõi quần thể di sản
văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Dự án có tổng kinh phí hơn 60 tỉ
đồng, trong đó chính phủ Ấn Độ tài trợ hơn 50 tỉ đồng, phần
còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam để thực hiện
trùng tu nhóm tháp K, H và tháp A trong vòng 5 năm. Ông Romel
Singh Jamwal - Trưởng đoàn chuyên gia Ấn Độ cho biết, việc trùng
tu di tích nhằm hiện thực hóa biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo
chính phủ 2 nước đã ký vào tháng 10-2014 về việc Ấn Độ sẽ
giúp Việt Nam bảo tồn các đền tháp tại Mỹ Sơn. Đặc biệt,
việc lựa chọn 3 nhóm tháp H, K, A - nơi được xem là chịu tác
động nhiều nhất trong chiến tranh cũng như chưa từng bị can
thiệp kỹ thuật kể từ sau ngày sụp đổ sẽ giúp các chuyên gia
Ấn Độ có thể áp dụng những phương pháp trùng tu riêng tại
đây. Ông Phan Hộ - Trưởng ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn
cho biết, trong quá trình khai quật, trùng tu nhóm tháp K tại
Mỹ Sơn các công nhân đã phát hiện 2 tượng có thân hình người,
đầu hình sư tử. Cụ thể, hai tượng này gồm một tượng bị gãy
hết tay chân (chỉ còn thân mình) và một tượng tương đối nguyên
vẹn, kích thước cao khoảng 1,2m và điêu khắc hơi thô và mờ nét.
Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng đây chính là tượng khỉ
Hanuman. Theo ước đoán, 2 tượng có niên đại vào khoảng thế kỷ
XI- XII. Ngoài ra, trong quá trình khai quật tại nhóm tháp K
cũng phát hiện nhiều hiện vật kiến trúc như trụ cửa, lanh
tô... bằng sa thạch cùng hệ thống tường bao xung quanh.
|
Tượng thân người, đầu sư tử được khai quật tại tháp
|