DI SẢN - BẢO TỒN - KHÔI PHỤC - TÔN TẠO
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dòng họ
(Ngày đăng: 21/02/2017   Lượt xem: 530)
Trong mỗi chúng ta, ai ai cũng có nguồn cội từ tổ tông, tiên tổ và tự hào về dòng họ của mình.

Nhất là hiện nay, khi đời sống nhân dân được cải thiện một cách rõ rệt thì sự kết nối dòng tộc càng trở nên ý nghĩa hơn và tạo nên nét văn hóa dòng họ. Là người con gái họ Trần, thủa thiếu thời tôi vẫn nghe người lớn nói: “Con gái họ Trần” với ý là trung kiên, bất khuất.

Đền thờ Tổ họ Trần Việt Nam tại Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Thật vậy, khi nói về dòng họ Trần tôi luôn tự hào về những dòng lịch sử triều Trần trong gần hai thế kỷ. Sau nhiều lần thăm những danh thắng có dấu tích Triều Trần như ở Thiên Trường, Yên Tử, Cửa Ông, Kiếp Bạc… xuân Đinh Dậu năm nay tôi được duyên đến với Đền thờ Tổ họ Trần Việt Nam tại làng Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đúng vào ngày giỗ Tổ (14 tháng Giêng - Là ngày giỗ Đức Hoằng Nghị Đại Vương - Thân phụ của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ).

Bằng nhiều nguồn cứ liệu lịch sử như “Ngọc phả nhà Trần, “Trần thị gia huấn”, “Đại Việt sử ký toàn thư”, người xưa đã coi đây là “địa linh” sản sinh ra những “nhân kiệt” ở thời đại Trần - một thời kỳ lịch sử được đánh giá là giai đoạn phát triển tới đỉnh cao của văn minh Đại Việt.

Sau khi thay Vương triều Lý, dòng họ Trần đã nắm triều chính và quản lý quốc gia Đại Việt 175 năm (1225 - 1400), với những văn thần, võ tướng Vương Triều Trần đã cùng quân dân cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng toàn lãnh thổ Đại Việt, giữ vững độc lập dân tộc, đề cao ý thức tự lập, tự cường.

Những bài học lịch sử về xây dựng chính quyền, đoàn kết dân tộc, sử dụng nhân tài, phát triển văn hóa, kinh tế, giáo dục, nhất là kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm, qua hơn 7 thế kỷ đến nay như vẫn còn giữ nguyên giá trị thời sự, có tính lý luận và thực tiễn cao đối với nhiều thời đại. Để tưởng nhớ đến công ơn tiên tổ và làm rạng danh dòng tộc, lớp lớp con cháu hậu duệ họ Trần đã kế thừa và phát huy truyền thống của ông cha, nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Với tất cả tâm huyết và tấm lòng thành kính hướng về tiên tổ cũng như sự ủng hộ từ chính quyền các cấp, Anh hùng lao động - nghệ nhân Trần Văn Sen đã cùng gia đình và nhiều thế hệ con cháu họ Trần trên khắp mọi miền Tổ quốc đã hoàn thành xây dựng, tôn tạo Đền thờ Tổ họ Trần Việt Nam thờ 21 vị có công lớn nhất thời hậu triều Lý và tiền triều Trần, trong đó có Thủy tổ Trần Kinh, Linh tổ Trần Hấp, Nguyên tổ Trần Lý, Thái tổ Trần Thừa, Đức tổ Trần Thủ Huy...

Với quy mô rộng 5 ha được xây dựng trên nền mộ phần của Đức tổ họ Trần là Trần Hoằng Nghị - người có công tạo dựng đội quân dân binh Tinh Cương, giúp triều Lý dẹp loạn và mở ra thế trận toàn dân chống giặc Nguyên Mông sau này. Theo sử sách còn biên chép lại thì đức tổ Trần Hoằng Nghị đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến với giặc ngoại xâm và được vua Lý Huệ Tông sắc phong Thượng Đẳng Phúc Thần.

Nơi đây hàng năm, cứ đến ngày 14 tháng Giêng, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam lại long trọng tổ chức Đại lễ giỗ Tổ họ Trần, đón nhận con cháu dòng họ khắp nơi về dâng hương bái tổ, nâng cao tinh thần đoàn kết dòng họ, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của các thế hệ con cháu họ Trần ngày nay và mãi về sau.

Năm nay, hòa cùng nhiều sự kiện văn hóa tâm linh, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam được sự ủng hộ và phối hợp với UBND huyện Hưng Hà, đã long trọng tổ chức chuỗi sự kiện Kỷ niệm 753 năm ngày hóa của Thống quốc Thái sư, Thượng phụ, Đại nguyên soái Trần Thủ Độ; Tổ chức Lễ hội Đền Trần; Lễ giỗ Tổ họ Trần Việt Nam và chương trình chào mừng di sản văn hóa "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" được Unessco vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tại buổi lễ, các thế hệ con cháu họ Trần điểm lại lịch sử xây dựng, phát triển và hưng thịnh của nhà Trần. Đây cũng là dịp để Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam trao tặng cờ thi đua cho những tập thể có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa nhà Trần, xây dựng, phát triển dòng họ nhằm tri ân công lao to lớn của tiên tổ.

                                                                                                        Theo: giadinhphapluat.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.458.803
Tổng truy cập: