Từ
trước đến nay, phụ nữ xứ Huế vốn nổi tiếng với nghề thêu thùa, may vá.
Không chỉ đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội, nghệ nhân thêu nơi đây còn
nâng nghề thủ công truyền thống thành một nghệ thuật, phục vụ chốn cung
đình thời triều Nguyễn với kỹ thuật thêu đỉnh cao, phong phú về mẫu
mã, sáng tạo trong bố cục mảng mầu. Các tác phẩm thêu của nghệ nhân đất
cố đô đã đạt đến trình độ tinh hoa nghề nghiệp, nhiều sản phẩm của họ
đang được lưu giữ ở Bảo tàng Nghệ thuật cung đình Huế, mang giá trị
nghệ thuật cao và là những tác phẩm mỹ thuật đặc sắc nổi tiếng như bức
thêu "Thất sư hý cầu" (bảy con rồng vờn một quả cầu) của cố nghệ nhân
Lê Văn Hỡi, bức thêu bộ kinh "Kim Cương" của cố ni sư Diệu Tâm, bức thêu
"Ðêm trăng Vỹ Dạ" của cố nghệ nhân Lê Thị Bích Ðàn...
Tác phẩm của các nghệ nhân tài hoa xứ Huế còn được nhiều
nhà nghiên cứu, yêu nghệ thuật sưu tập, trưng bày trong các không gian
triển lãm, bảo tàng tư nhân với các bộ tranh phong cảnh, chân dung các
danh nhân, thư pháp, trướng liễn, kinh phật, hoàng bào, xiêm y… Tuy
nhiên, để trưng bày một cách bài bản, giới thiệu đầy đủ nhất về lịch sử
hình thành và phát triển của nghề thêu trong cả nước, cũng như của
riêng xứ Huế thì tại Huế chưa có một bảo tàng đúng nghĩa.
Nhận thức được điều này, vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết
định giao Công ty XQ Việt Nam xây dựng phương án và triển khai thực
hiện Bảo tàng Nghề thêu truyền thống Huế. Theo Tổng Giám đốc Công ty XQ
Việt Nam Võ Văn Quân, Bảo tàng Nghề thêu truyền thống Huế được triển
khai trên cơ sở Trung tâm Xúc tiến du lịch và Hỗ trợ du khách tại số 1
phố Phạm Hồng Thái, TP Huế, trên diện tích hơn 900 m2, phối hợp không
gian xanh của Bảo tàng Văn hóa Huế. Tại đây, XQ Việt Nam sẽ đầu tư hơn
20 tỷ đồng, cải tạo nâng cấp công trình tổ chức không gian trưng bày
trong nhà và ngoài trời của Bảo tàng Nghề thêu truyền thống Huế cùng hệ
thống vườn phong lan rừng, hoa và cây xanh. Tất cả sẽ tạo thành một
quần thể trưng bày, tổ chức lễ hội và kiến trúc nghệ thuật hài hòa với
thiên nhiên. Bảo tàng bao gồm các không gian: trưng bày, trình diễn,
khu bảo quản, văn phòng làm việc và dịch vụ phục vụ du khách. Ðiểm nhấn
của bảo tàng là không gian trưng bày với các nội dung chuyên đề giới
thiệu về lịch sử nghề thêu, các giá trị nghệ thuật, công cuộc bảo tồn,
phát huy nghề truyền thống, vẻ đẹp tâm hồn và nét tài hoa của người phụ
nữ Huế với các tên gọi: Học viện nghề thêu, Trung tâm nghiên cứu lịch
sử nghề thêu, Trung tâm nghiên cứu phát triển tài nguyên con người, Căn
phòng triển lãm mùa mưa xứ Huế, Triển lãm bản sắc sông Hương, thư viện
sách. Tại không gian trình diễn, sẽ thường xuyên tổ chức các lễ hội, sự
kiện văn hóa vào các chiều thứ sáu và thứ bảy hằng tuần.
Bên cạnh việc bổ sung một điểm đến với những sản phẩm độc đáo cho du
lịch Huế, Bảo tàng Nghề thêu truyền thống Huế còn góp phần tạo việc làm
cho hơn 200 nghệ sĩ, thợ thêu, nghệ nhân, nhân viên hướng dẫn, thuyết
minh. Bảo tàng sẽ khai trương giai đoạn đầu và phục vụ du khách trong
dịp Tết Nguyên đán Ðinh Dậu và sẽ chính thức hoàn thành, khai trương
vào khoảng giữa năm 2017
Theo: nhandan.com.vn