Ngày 23/7, tại làng Na (xã Hiên Vân, Tiên Du), Sở
Xây dựng Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn không gian làng
trong đô thị trung tâm tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2015 - 2030. Dự Hội thảo
có ông Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các nhà
khoa học, chuyên gia thuộc các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, lịch sử,
văn hóa trong và ngoài tỉnh dự.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu khai mạc Hội thảo.
Báo cáo đề dẫn do ông Cao Văn Hà, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Xây dựng
Bắc Ninh trình bày khẳng định: Bắc Ninh đang phát triển mạnh về công
nghiệp và đô thị với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào
những năm 20 của thế kỷ XXI. Quá trình đô thị hóa đặt ra vấn đề bảo tồn
không gian làng - những vùng đất cổ, giàu bản sắc văn hóa là yêu cầu
tất yếu. Vùng quy hoạch đô thị trung tâm có nhiều làng với địa hình tự
nhiên đa dạng, tạo cảnh quan hấp dẫn, mang nhiều đặc trưng của làng quê
Bắc bộ. Phần lớn các làng đều có lịch sử, văn hóa lâu đời với nhiều công
trình cổ, những di sản vật thể và phi vật thể quý giá. Với tư tưởng lấy
trục văn hóa xuyên suốt quá trình phát triển đô thị, Quy hoạch chung đô
thị trung tâm Bắc Ninh định hướng “Bảo tồn không gian làng” như một
giải pháp quan trọng tạo nét khác biệt cho thành phố tương lai.
Trên cơ sở đó, xác định danh mục các làng cần bảo tồn không gian; xây
dựng nội dung, phương pháp, mô hình và quy chế quản lý, cơ chế chính
sách nhằm đảm bảo tính khả thi và thúc đẩy sự bảo tồn, phát huy giá trị
của làng trong quá trình đô thị hóa.
Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia nêu một số vấn đề: Bảo tồn
không gian làng trong đô thị trung tâm cần sự quan tâm của các cấp chính
quyền và ý thức của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy giá trị
không gian văn hóa làng; những khó khăn giữa bảo tồn, phát triển không
gian, kiến trúc, cảnh quan của làng; vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị
di sản văn hóa trong không gian văn hóa làng của đô thị Bắc Ninh; vai
trò của việc đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các
làng nghề góp phần bảo tồn không gian làng; duy trì và nâng cao chất
lượng các làng xóm mang tính truyền thống, lịch sử của vùng; những cơ sở
cho việc bảo tồn làng truyền thống Bắc Ninh trong quá trình đô thị hóa…
Các đại biểu tham quan nhà cổ tại làng Kiều, xã Hiên Vân.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường khẳng
định, Bắc Ninh đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành
thành phố trực thuộc T.Ư vào những năm 20 của thế kỷ 21, trong đó công
tác bảo tồn không gian làng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo
nên bản sắc riêng của đô thị Bắc Ninh trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Ông Nhường cũng biểu dương tinh thần chủ động của Sở Xây dựng trong việc
tổ chức Hội thảo và trân trọng cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến các
nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm
cao, ông Nhường bày tỏ tin tưởng những ý kiến tâm huyết các nhà khoa
học, chuyên gia sẽ có nhiều ý nghĩa giúp Bắc Ninh xây dựng cơ sở hạ
tầng, quản lý bảo tồn cảnh quan làng trong quá trình đô thị hóa hiện
nay.
Theo: xaydung.vn