|
Ảnh minh họa |
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ
"Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" trình UNESCO xem xét đưa vào
Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín ngưỡng dân gian thuần Việt có lịch sử lâu
đời của người Việt có sự biến chuyển thích ứng với sự thay đổi của xã
hội. Tín ngưỡng thờ Mẫu hướng đến cuộc sống thực tại của con người với
ước vọng sức khỏe, tài lộc, may mắn, là một nhu cầu trong đời sống tâm
linh của người Việt, mang lại cho họ sức mạnh, niềm tin. Tín ngưỡng này
dạy con người sống hướng thiện, có cái tâm trong sáng, biết đối nhân xử
thế, thờ phụng ông bà, tổ tiên và biết ơn những người có công với dân,
với nước.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với đại diện được ủy quyền của Hàn
Quốc, Campuchia, Philippines tham gia hồ sơ di sản đa quốc gia "Nghi lễ
và trò chơi kéo co" đệ trình UNESCO xem xét đưa vào Danh sách di sản
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký hồ sơ; phối hợp với
Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ
sơ cho Hàn Quốc tổng hợp hồ sơ đa quốc gia "Nghi lễ và trò chơi kéo co"
gửi tới UNESCO.
Theo: chinhphu.vn