Tuy nhiên, trên thực tế việc
khai thác tiềm năng này chưa thực sự hiệu quả. Trong lúc kinh tế đang
gặp nhiều khó khăn, các làng nghề đang đối mặt với những bài toán khó về
sản xuất, tiêu thụ, đặc biệt là lượng hàng hóa xuất khẩu giảm mạnh thì
việc đẩy mạnh tiêu thụ nội địa và “xuất khẩu tại chỗ” được coi là một
giải pháp “cứu” các làng nghề. Việc đưa vào hoạt động Phòng trưng bày và
giới thiệu sản phẩm làng nghề của thành phố Hà Nội mới đây có thể coi
là một bước quan trọng nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thủ công
mỹ nghệ đặc sắc, thúc đẩy tiêu thụ, đồng thời thu hút khách du lịch, hứa
hẹn một cú hích cho các làng nghề Thủ đô.
“Nàng lọ lem” chưa được mặc váy đẹp
Ví đa phần làng nghề Việt
Nam nói chung và làng nghề Hà Nội nói riêng với hình ảnh như vậy, để
thấy được tiềm năng của làng nghề hiện nay là rất lớn, nhưng nếu không
được khai thác đúng hướng và hiệu quả thì cũng chỉ mãi “xấu xí” như nàng
lọ lem ở trong xó bếp mà thôi. Hà Nội được mệnh danh đất trăm nghề với
hàng ngàn làng có nghề và hàng trăm làng nghề truyền thống, không chỉ
phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu mà còn là tiềm năng du lịch độc đáo. Nhiều
làng nghề Hà Nội được biết đến với những sản phẩm độc đáo được xuất khẩu
đi nhiều nước trên thế giới như làng gốm sứ Bát Tràng, làng lụa Vạn
Phúc, mây tre đan Phú Vinh... Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ nhờ bàn
tay khéo léo của các nghệ nhân, thợ giỏi được nhiều khách hàng trong
nước và thế giới yêu thích. Gốm Bát Tràng nổi tiếng với việc chế tạo ra
các loại men gốm đẹp và những công đoạn tạo dáng, họa tiết trang trí độc
đáo, tinh xảo. Lụa Vạn Phúc thì nổi tiếng với lụa Vân, lụa Sa, lụa Hoa,
gấm, lanh...

Không chỉ đem về hàng ngàn
tỷ đồng từ việc xuất khẩu đi các nước trong những thời điểm đỉnh cao,
các làng nghề Hà Nội còn có thể trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách
với những tiềm năng của mình. Tuy nhiên, việc thiếu bài bản, thiếu kiến
thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng nên tồn tại
nghịch lý là làng nghề thì loay hoay tìm khách, trong khi nhiều khách
hàng muốn tìm những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đích thực thì lại gặp khó
khăn. Trong khi đó, vấn đề du lịch làng nghề dù đã được quan tâm nhưng
dường như vẫn là một khái niệm mới mẻ, mơ hồ với đa số các làng nghề.
Các làng nghề ở Hà Nội như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, nón làng Chuông,
mây tre đan Phú Vinh, sơn mài Hạ Thái, thêu Quất Động… có thể nói đã
“ăn nên làm ra” nhờ xuất khẩu các đồ mỹ nghệ. Tuy nhiên, việc “xuất khẩu
tại chỗ” cho khách du lịch lại ít được lưu tâm tới. Nhắc đến du lịch
làng nghề ở Hà Nội, người ta vẫn chỉ nhớ được vài cái tên như gốm sứ Bát
Tràng hay lụa Vạn Phúc, và các tour du lịch, nếu có cũng chỉ chọn cho
mình vài địa chỉ như vậy. Lối làm ăn manh mún, chưa có chiến lược quảng
bá sản phẩm, thiếu cơ sở hạ tầng, sự đơn điệu của sản phẩm và thiếu kiến
thức về du lịch đã khiến các làng nghề ngày càng mất đi sự hấp dẫn đối
với khách du lịch. Thời gian gần đây, khái niệm du lịch làng nghề được
nhắc đến nhiều hơn, cũng có nơi được đầu tư và quảng bá, các cửa hàng
bày bán đồ thủ công mỹ nghệ trong làng nghề xuất hiện nhiều hơn, song
thực tế việc đầu tư vẫn manh mún, thiếu đồng bộ, lượng du khách và lượng
hàng hóa bán được cho du khách không nhiều. Điều đó cũng khó tránh
khỏi, bởi thực tế thì những nghệ nhân, thợ nghề dù có bàn tay khéo léo
tài hoa nhưng vốn sống bó hẹp trong môi trường nông thôn địa phương, ít
nhạy bén với thị trường và không có nhiều cơ hội giao thương với nước
ngoài.
Vài năm trở lại đây, kinh tế
trong nước và thế giới rơi vào khủng hoảng, bởi vậy các làng nghề cũng
thêm phần khó khăn. Các đơn hàng xuất khẩu ngày càng thưa thớt trong khi
các yếu tố đầu vào tăng cao, nguồn vốn cạn kiệt khiến nhiều làng nghề
có nguy cơ mai một. Trước thực trạng đó, thành phố đã tích cực đẩy mạnh
công tác hỗ trợ các làng nghề với nhiều chương trình, dự án, hoạt động
thiết thực. Nhiều nông dân được học nghề, nhiều nghề được nhân cấy,
nhiều làng được khôi phục nghề, các nghệ nhân được khuyến khích sáng tạo
mẫu mã sản phẩm, đồng thời thành phố cũng tích cực hỗ trợ các làng nghề
trong công tác quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm...

Các sản phẩm của nhiều làng nghề được giới thiệu tại Phòng trưng bày 176 Quang Trung, Hà Đông.
Nơi hội tụ tinh hoa làng nghề
Mới đây, Sở Công Thương Hà
Nội đã đưa trở lại hoạt động phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng
nghề tại số 176 Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội). Đây được coi là một sự
hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa với các làng nghề trong thành phố, bởi từ đây
các làng nghề Hà Nội sẽ có một địa điểm chung để quảng bá rộng rãi đến
khách hàng trong và ngoài nước. Phòng trưng bày được xây dựng năm 2010
với diện tích 306m2. Năm 2012, Phòng trưng bày đã được nâng cấp, cải tạo
để phù hợp với điều kiện thực tiễn. Và giữa tháng 5 vừa rồi, Phòng
trưng bày đã hoàn thiện việc mở rộng và trở lại phục vụ du khách với
diện tích tăng lên gấp đôi, 600m2, đồng thời nâng cấp, đồng bộ nhiều
hạng mục công trình để đáp ứng việc trưng bày hàng hóa và đón tiếp khách
tham quan, mua sắm.
Có thể nói Phòng trưng bày
là nơi hội tụ tinh hoa của những làng nghề truyền thống nổi tiếng của Hà
Nội. Các khu trưng bày được bài trí đẹp mắt, tinh tế, hấp dẫn du khách.
Các sản phẩm được trưng bày đều là những sản phẩm đặc sắc nhất của mỗi
làng nghề, từ gốm sứ, đồ gỗ mỹ nghệ, đồng mỹ nghệ, sơn mài, thêu ren,
khảm trai, đá sừng mỹ nghệ, tranh đá quý...
Nếu như trước kia mới có 7
làng nghề tham gia trưng bày tại đây thì hiện nay con số này đã lên đến
12 làng nghề với số lượng và chủng loại sản phẩm trưng bày tăng gấp
3 lần. Việc bài trí, sắp xếp cũng bài bản hơn, tận dụng tối đa không
gian để trưng bày sản phẩm. Theo ông Hoàng Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Hà Nội)
thì cơ sở vật chất, hàng hóa trưng bày đã tương đối hoàn thiện, đáp ứng
tốt việc đón tiếp du khách tham quan, mua sắm. Việc hình thành và mở
rộng Phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề có ý nghĩa lớn,
bởi đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng
nghề mà còn là nơi trao đổi, giao lưu ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm
giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề với khách hàng trong và
ngoài nước. Đây cũng là địa điểm tham quan mua sắm cho khách du lịch khi
có nhu cầu thưởng thức, tìm hiểu sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề Hà
Nội, là điểm nhấn, điểm đến, giúp các đơn vị lữ hành đưa ra chương
trình phát triển làng nghề gắn kết với tour du lịch, từ đây đẩy mạnh
việc “xuất khẩu tại chỗ” của các làng nghề.
Theo: KT & ĐT