Theo thống kê, hiện có khoảng 30 doanh
nghiệp chế biến, sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu ở bốn tỉnh Thanh
Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và Phú Thọ. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu cho
nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam là Đức, Mỹ,
Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha và Đài Loan.
Tuy nhiên, chỉ có một vài doanh nghiệp
(DN) có thể xuất khẩu trực tiếp cho các nhà nhập khẩu và phân phối ở
nước ngoài, như DN tư nhân Đình Triều, CTCP Dương Thành Phú... với các
loại sản phẩm như giỏ tre đan, đũa tre, tăm tre, xiên nướng bằng tre
sang các thị trường Malaysia, Singapore, Đài Loan, Mỹ, Hàn Quốc.
 |
| Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm mây tre đạt 200 triệu USD/năm |
Tại hội nghị tổng kết “Chương trình sản
xuất và thương mại xanh của các Tổ chức Liên Hiệp Quốc cùng thực hiện để
tăng thu nhập và tạo các cơ hội việc làm cho vùng nông thôn nghèo” (gọi
tắt là chương trình JP) vừa được tổ chức tại Hà Nội, ông Rene Van
Berkel - Trưởng bộ phận sản xuất sạch hơn và bền vững thuộc Tổ chức phát
triển công nghiệp Liên hiệp quốc chia sẻ: “Kinh tế xanh là phương pháp
tiếp cận nhằm phát triển bền vững bằng cách giảm phát thải và ô nhiễm,
tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực và cải thiện khả năng tiếp cận năng
lượng, lương thực, nước, vệ sinh và các dịch vụ khác. Còn tăng trưởng
xanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế trong khi vẫn đảm
bảo được tài sản tự nhiên tiếp tục cung cấp tài nguyên và dịch vụ môi
trường thiết yếu cho cuộc sống của chúng ta”.
Theo báo cáo, với tổng ngân sách ban đầu
là 4,1 triệu USD, bắt đầu từ 3/2/2010 và vừa kết thúc vào tháng 6/2013,
chương trình JP đã hỗ trợ 4.800 hộ nghèo sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
và nguyên liệu ở Việt Nam. JP tập trung vào 5 chuỗi giá trị ở 25 xã
thuộc bốn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và Phú Thọ. Với các sản phẩm
mây tre đan, cói, dâu tằm và tơ tằm, sơn và sơn mài, giấy dó. Với mục
tiêu vì người nghèo và các chuỗi giá trị xanh bền vững về môi trường,
giúp đỡ cho người trồng nguyên liệu nghèo, người thu mua, người sản xuất
để họ cải thiện sản phẩm của mình và kết nối hiệu quả hơn với thị
trường.
Theo tính toán, các nhà sản xuất được
chương trình JP hỗ trợ sẽ tăng thu nhập từ 31,1 triệu đồng/hộ/năm lên
50,1 triệu đồng/hộ/năm. Theo đó, thu nhập từ nhóm nghề tiểu thủ công đã
đóng góp là 23% vào thu nhập hộ gia đình. Việc tăng thu nhập cũng khác
nhau đáng kể giữa các chuỗi giá trị khác nhau. Ví dụ, thu nhập từ nhóm
sản xuất thủ công cũng tăng khá rõ nét đối với người ươm tơ, nhóm mây
tre và giấy dó và nhóm trồng cói.
Chia sẻ kinh nghiệm xuất khẩu, bà Nguyễn
Thị Hiên, cán bộ Phòng Kinh doanh Công ty TNHH Mây tre Xuất khẩu Ngọc
Đậu, tỉnh Hà Nam cho biết: “Công ty có thế mạnh cung cấp các mặt hàng
mây tre sang thị trường Châu Âu và thị trường châu Mỹ. Tuy nhiên, do
kinh tế thế giới suy thoái, nên công ty bị ảnh hưởng rõ nét.
Năm 2012 tổng doanh thu của công ty đạt 3
triệu USD, nhưng dự kiến, doanh thu của công ty năm nay sẽ không bằng
năm ngoái. Mặt hàng thế mạnh của công ty là các sản phẩm nhà bếp, như
bát, đũa, giỏ tre, sọt đựng rác... được làm từ mây và tre. Bí quyết “giữ
chân” bạn hàng của Công ty đó là luôn cải tiến mẫu mã, kiểu dáng và đảm
bảo đúng tiến độ giao hàng”.
Các chuyên gia khuyến nghị, các cơ quan
có thẩm quyền cần sớm ban hành hướng dẫn thi hành Quyết định số 11 ngày
18/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển
ngành mây tre, phân bổ ngân sách và các nguồn nhân lực để tiếp tục cung
cấp hỗ trợ kỹ thuật cho ngành tiểu thủ công nghiệp; đặc biệt chú ý xây
dựng thương hiệu cho ngành tiểu thủ công, mỹ nghệ và hỗ trợ việc xây
dựng chỉ dẫn địa lý đã đăng ký cho mỹ nghệ và vùng nguyên liệu.
Theo: Pháp Luật Việt Nam