Đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền của Tập đoàn Dệt May Việt
Nam, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa khẳng định: Vinatex là một trong những
tập đoàn quan tâm đầu tư tốt cho công tác truyền thông và có đội ngũ làm
công tác thông tin chuyên nghiệp, hoạt động bài bản và có định hướng rõ
ràng.
Theo ông Lê Tiến Trường, Phó Tổng giám
đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, thời gian qua, công tác thông tin tuyên
truyền về ngành dệt may đã có nhiều bước tiến, đạt được thành quả rõ
rệt, sự nhìn nhận của dư luận xã hội đối với ngành dệt may đã được thay
đổi. Trước đây, dư luận thường nhìn nhận dệt may là ngành gia công, sử
dụng nhiều lao động giá rẻ. Giờ đây, cách nhìn về ngành dệt may đã thay
đổi. Xã hội và người dân đã nhận thức được dệt may là một ngành kinh tế
có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thu hút
nhiều lao động với thu nhập khá, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đặc
biệt, các cơ quan tuyên truyền của Bộ như Báo Công Thương đã giúp dư
luận hiểu rõ: dệt may là một trong những ngành công nghiệp đạt
được mức thặng dư cao nhất, trong khi đây là ngành không khai thác
tài nguyên, không có lợi thế về vốn…

Ông Lê Tiến Trường- Phó Tổng giám đốc Vinatex báo cáo công tác truyền thông của tập đoàn.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Hồ Thị Kim
Thoa, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thời gian tới, Tập
đoàn Dệt may cần phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác cung cấp thông tin
để các cơ quan báo chí của Bộ có tuyên truyền hiệu quả hơn, nâng cao
hình ảnh của Tập đoàn Dệt may nói riêng và ngành dệt may nói chung, với
những đóng góp lớn vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt
là tạo nhiều việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, thu hút nhiều lao động
làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, góp phần xây dựng nếp sống công
nghiệp ở các địa phương, nơi Tập đoàn có các nhà máy dệt may đứng chân.
Thứ trưởng nhấn mạnh, Tập đoàn Dệt may
cần phối hợp chặt chẽ, làm việc cụ thể với các cơ quan báo chí của Bộ,
xây dựng chương trình tuyên truyền theo các chuyên đề như: xúc tiến
thương mại, chiến lược thị trường mục tiêu… để đưa hình ảnh của Vinatex,
các đơn vị thành viên trực tiếp sản xuất, cũng như những thông tin về
ngành dệt may nói chung đến với xã hội một cách sống động, đạt hiệu ứng
cao về tuyên truyền. Đồng thời, các cơ quan báo chí Bộ cũng phát huy là
kênh thông tin hữu hiệu, phản ánh tiếng nói từ Tập đoàn, là cầu nối đưa
những kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn và ngành dệt may đến với các cơ
quan quản lý nhà nước một cách hiệu quả.
Theo: Công Thương