Đó
là ý kiến của nhiều chuyên gia tại Hội nghị gặp gỡ khách hàng các sản
phẩm làng nghề do Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức ngày 4/6 tại làng
lụa Vạn Phúc, Hà Đông.
Khách du lịch chọn mua sản phẩm mây tre đan Phú Vinh, huyện Chương Mỹ.
Khó khăn bủa vây
Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Hà Đông hiện có trên 200 máy dệt với sản
lượng lụa đạt 2 triệu mét vuông mỗi năm. Khu vực phố nghề của làng có
trên 100 cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm nhưng những năm gần
đây, lượng khách đến mua khá vắng. Nghệ nhân Đỗ Quang Hùng, một trong
những nghệ nhân tiêu biểu của làng nghề Vạn Phúc trăn trở, do chạy theo
kinh tế thị trường, một số hộ sản xuất và kinh doanh ở Vạn Phúc đã làm
hàng pha tơ bóng, pha sợi lanh, nhằm hạ giá thành. Tuy nhiên, khi tư vấn
và bán hàng lại không giải thích cặn kẽ dẫn đến sự ngộ nhận và hiểu lầm
cho khách hàng. Điều đó phần nào gây ảnh hưởng đến thương hiệu và uy
tín của làng nghề.
Không chỉ Vạn Phúc, nhiều làng nghề trên địa bàn Hà Nội như mây tre đan
Phú Vinh (Chương Mỹ), sừng Thụy Ứng (Thường Tín), đồ gỗ Sơn Đồng (Hoài
Đức)... cũng đang gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm. Theo thống kê của
Sở Công Thương Hà Nội, toàn TP hiện có 1.350 làng có nghề với hơn 1
triệu lao động. Các làng nghề đang bộc lộ nhiều hạn chế như hệ thống hạ
tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ, mặt bằng sản xuất chật hẹp, chưa chủ động
được nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được mở rộng…
Đặc biệt, sức mua thị trường trong và ngoài nước giảm mạnh làm hàng hóa,
nguyên liệu tồn kho cao trong khi khả năng nắm bắt thông tin thị trường
còn hạn chế nên các DN, cơ sở sản xuất làng nghề luôn mất thế chủ động
và chịu nhiều thua thiệt trên thương trường. Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch
Hiệp hội Làng nghề Việt Nam chia sẻ, tình trạng hàng hóa bị "tắc" đầu ra
khiến cho doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, du lịch làng nghề vắng khách
và nhiều lao động mất việc làm.
Đưa sản phẩm lên “sàn”
Nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thời gian qua, một
số làng nghề trên địa bàn Hà Nội và cả nước đã tự mày mò tìm hướng đi
mới. Đơn cử như làng nghề mây tre đan Phú Vinh chuyển hướng sang sản
xuất hàng có tính ứng dụng cao như đèn ngủ, đèn chùm, khung ảnh... Hay
tại làng lụa Vạn Phúc, UBND phường đã tạo điều kiện hỗ trợ cho một số
gia đình làm hàng 100% lụa tơ tằm, công nhận các cửa hàng đạt chuẩn phục
vụ khách du lịch, dần dần loại các mặt hàng không phải là tơ tằm ra
khỏi các cửa hàng dịch vụ ở Vạn Phúc.
Đặc biệt, một trong những hướng mới để tháo gỡ đầu ra cho sản phẩm làng
nghề là ứng dụng thương mại điện tử. Hiện nay, Phòng Thương mại &
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang triển khai dự án hỗ trợ các DN làng
nghề ứng dụng thương mại điện tử trong bán hàng và xuất khẩu. Theo đó,
các sản phẩm làng nghề sẽ được đưa lên sàn thương mại điện tử, có hình
ảnh, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý... "Tất cả các doanh nghiệp làng nghề
tham gia phải cam kết chất lượng sản phẩm. Đây được coi là một bước quan
trọng thiết lập mạng lưới phân phối và tiếp cận thị trường trong và
ngoài nước cho các làng nghề" - ông Lê Văn Lợi, đại diện VCCI cho biết.
| "Để
tháo gỡ khó khăn cho các làng nghề cần tập trung vào hai giải pháp
chính. Thứ nhất, Nhà nước cần có chính sách trợ giúp cho doanh nghiệp,
cơ sở làng nghề. Thứ hai, các làng nghề cần đẩy mạnh cải tiến mẫu mã,
xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu sản phẩm." - Ông Nguyễn Trọng Thừa Cục trưởng Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN&PTNT) |
Theo: KT & ĐT