|
|
|
Chế biến gỗ ở nhà máy. Ảnh: Phạm Thái
|
Trong khi xuất khẩu nhiều mặt hàng khác trong nhóm
nông lâm thủy hải sản có dấu hiệu chững lại thì ngành chế biến gỗ tiếp
tục tăng trưởng. Theo Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (Hawa), nhiều
doanh nghiệp thậm chí trong tình trạng “quá tải” đơn hàng; có doanh
nghiệp không đủ sức để nhận đơn hàng lớn.
Ngày 27-5, bên lề buổi xúc tiến kinh doanh phát triển cụm công nghiệp
với đoàn doanh nghiệp Ý, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Hawa cho hay
nhu cầu thị trường Mỹ, Nhật, hai thị trường nhập khẩu đồ gỗ lớn nhất của
Việt Nam, đang có nhu cầu rất lớn.
Nhà nhập khẩu của 2 thị trường này cũng tiếp tục xu hướng chuyển dịch
đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam, xu hướng hình thành cách đây nhiều
tháng trước. Tuy nhiên, năng lực sản xuất của nhiều doanh nghiệp trong
nước chỉ mới phù hợp với các dòng hàng trung cấp, nên Việt Nam vẫn chưa
khai thác hết tiềm năng này.
Ông Thắng cho hay, quy mô sản xuất cực lớn của các doanh nghiệp chế
biến gỗ Trung Quốc, có khả năng làm ra sản phẩm nội thất có giá thấp hơn
đến 20% so với Việt Nam.
“Khách hàng biết điều này nên yêu cầu chỉ cần mình làm sản phẩm có giá
bằng hoặc nhỉnh hơn hàng Trung Quốc một chút sẽ lập tức mua ngay”, ông
Thắng nói.
Chính vì vậy, theo ông Thắng, mới có tình trạng đơn hàng nhiều nhưng có
doanh nghiệp làm không hết, có doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất.
Do vậy, theo ông Huỳnh Quang Thanh, Chủ tịch Hiệp hội gỗ Bình Dương,
nâng cao năng lực sản xuất để tiếp nhận luồng đơn hàng là vấn đề cần
thiết với các doanh nghiệp chế biến gỗ hiện nay.
Theo ông Thanh, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Ý đã sang Việt Nam hỗ
trợ đào tạo, nâng cao tay nghề sản xuất cho các doanh nghiệp chế biến
gỗ. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp Ý sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo
các nhà quản lý doanh nghiệp chế biến gỗ chuyên nghiệp, thông qua phối
hợp giữa Hawa và Phòng Thương mại và Công nghiệp các tỉnh Pordenone,
vùng Unioncemere Emilia – Romagna.
Ông Thanh cho hay, Ý là quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn trên thị trường
thế giới. Hàng hoá của Ý đa phần là các sản phẩm cao cấp, trình độ chế
tác cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế ở châu Âu, các
doanh nghiệp ở đây có xu hướng mở rộng hợp tác ra quốc tế, dẫn đến hợp
tác giữa doanh nghiệp hai nước hiện nay.
Theo: TBKTSG Online