Bộ Công Thương đang mời các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực
khoáng sản, dầu khí, xuất nhập khẩu gạo, nông sản, dệt may, thủy sản,
máy móc thiết bị tham gia đoàn khảo sát thị trường và XTTM tại Ai Cập.
Ai Cập là thị trường xuất khẩu lớn
nhất của Việt Nam tại Bắc Phi và lớn thứ 2 tại Châu Phi. Trong cơ cấu
hàng hóa, hàng Việt Nam và hàng Ai Cập không trùng lặp, không có thế
mạnh giống nhau và cạnh tranh nhau, do đó sẽ rất thuận lợi cho việc buôn
bán trao đổi.
Nhằm tăng cường quan hệ thương
mại giữa Việt Nam với các nước châu Phi, Bộ Công Thương sẽ tổ chức đoàn
nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại tại Sudan và Ai Cập từ ngày
24/6 đến ngày 02/7/2013. Đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ Công Thương dẫn
đầu bao gồm đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương và doanh nghiệp
hoạt động trong các lĩnh vực khoáng sản, dầu khí, xuất nhập khẩu gạo,
nông sản, dệt may, thủy sản, máy móc thiết bị,..
Trong
thời gian làm việc tại đây, Đoàn sẽ làm việc với các Bộ, ngành liên
quan tìm hiểu cơ chế chính sách, thông tin thị trường, ngành hàng; tiếp
xúc trực tiếp với các doanh nghiệp Ai Cập, khảo sát thị trường, tìm hiểu
hệ thống phân phối hàng hóa, cảng biển,...
Đây
là một cơ hội vàng cho các doanh nghiệp quan tâm và muốn tìm hiểu cơ
hội làm ăn ở thị trường này. Bởi thực tế cho thấy nhiều năm qua, quan hệ
chính trị và kinh tế của Việt Nam và với các nước Ả-rập chưa được coi
trọng đúng mức, chính vì thế tài liệu nghiên cứu, thông tin về các nước
Ả-rập còn yếu và thiếu nghiêm trọng. Vẫn còn khá nhiều tài liệu về Ả-rập
nói chung và Ai Cập nói riêng rất cũ, không được cập nhật nên thông tin
cần thiết cho những người quan tâm đến Ai Cập còn hạn chế.
Mặt
khác, các doanh nghiệp Việt Nam cũng còn ngại mạo hiểm và rủi ro khi
đầu tư khai thác vào thị trường xa và ít biết đến, trong khi nhiều sản
phẩm của Việt Nam chưa tạo được nét riêng để nâng cao tính cạnh tranh,
ví dụ như Ai Cập có nhu cầu rất lớn về mặt hàng thực phẩm chế biến,
nhưng các công ty Việt Nam chưa đáp ứng được vì chưa mạnh dạn đầu tư sản
xuất sản phẩm theo khẩu vị người Ả-rập, chưa có nhãn mác tiếng Ả-rập
hay loại hàng mang đặc thù Ả-rập.
Ai Cập nằm trong số 10 nước nhập khẩu hàng thực phẩm lớn nhất thế giới, trong khi hàng nông thủy sản là thế mạnh của Việt Nam.
Theo
Vụ thị trường châu Phi, thị trường Ai Cập không đòi hỏi cao về chất
lượng hàng hóa, chỉ cần giá cả và mẫu mã phù hợp. Cơ cấu hàng nhập khẩu
của Ai Cập rất đa dạng, trong đó nông sản và hàng tiêu dùng chiếm tỷ
trọng lớn. Nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng này càng ngày càng gia tăng
với tốc độ cao (cùng với sự gia tăng mạnh về dân số và do mức sống người
dân còn thấp).
Riêng về mức tiêu dùng hàng
thực phẩm đã chiếm tới hơn 43% tổng giá trị tiêu dùng của người dân nước
này, thuộc tỷ lệ cao nhất thế giới. Vì vậy hàng Việt Nam hoàn toàn có
cơ hội xâm nhập thị trường Ai Cập, đặc biệt là hướng đến đối tượng bình
dân.
Các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam xuất
sang Ai Cập gồm: hàng thủy sản (hơn 79 triệu USD), xơ, sợi dệt các loại
(37,8 triệu USD), hạt tiêu (hơn 36 triệu USD), máy móc thiết bị, dụng
cụ & phụ tùng (22 triệu USD), điện thoại các loại và linh kiện (18,8
triệu USD), linh kiện ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống (17,1 triệu USD), cà
phê (14,8 triệu USD).
Năm 2012, Việt Nam chủ yếu
nhập khẩu từ Ai Cập nguyên phụ liệu dệt may, da giày, quặng, khoáng sản
và một số hàng hóa khác. Tổng giá trị nhập khẩu đạt 7,5 triệu USD. Năm
2012, mặc dù nền kinh tế Ai Cập gặp nhiều khó khăn do bất ổn chính trị,
song trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập vẫn đạt 304,6 triệu
USD, tăng trên 12% so với năm 2011 trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt
Nam sang Ai Cập đạt 297,1 triệu USD, tăng hơn 16%.
Theo: Tri Thức Trẻ