Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII, nhiệm
kỳ 2013-2018 diễn ra trong 2 ngày 14 và 15.5 tại TP.Việt Trì. Phó Chủ
tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Hà Phúc Mịch, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng
Dân Mạc dự và chỉ đạo đại hội.
Báo cáo BCH Hội ND tỉnh khoá VII tỉnh trình
bày tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2008-2013, các cấp Hội ND Phú Thọ tiếp
tục thực hiện có hiệu quả công tác hội và các phong trào ND...
Đáp ứng yêu cầu thiết thực của ND
 |
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội ND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2013-2018. |
Ông
Hoàng Văn Tiến -Chủ tịch Hội ND tỉnh Phú Thọ lý giải, hoạt động tư vấn,
dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề là một trong những khâu then chốt để Hội
hạn chế hoạt động chung chung, hiệu quả thấp, hướng đến những hoạt động
thiết thực, gắn với nhu cầu của hội viên, ND.
Cùng
với tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, các cấp hội coi phát huy nội
lực là cơ sở để thể hiện rõ hơn vai trò của mình trong phát triển nông
nghiệp, nông thôn… 5 năm qua, Hội ND tỉnh đã trực tiếp và phối hợp dạy
nghề cho hơn 5.200 lao động nông thôn… Thông qua công tác dạy nghề, Hội
đã giúp hơn 2.200 lao động có việc làm; gần 1.600 lao động có điều kiện
mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản phẩm; góp phần nâng tỷ lệ
lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh lên 46%.
“Đại
hội đã bầu 36 uỷ viên tham gia BCH Hội ND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ
2013-2018; bầu 18 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần
thứ VI. Tại phiên họp thứ nhất của BCH, bà Hà Thị Hương được tín nhiệm
bầu giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh”.
Công
tác xây dựng, quản lý các nguồn vốn, quỹ được các cấp hội chú trọng.
Hiện, Quỹ HTND toàn tỉnh có hơn 17,4 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng do
ngân sách tỉnh bổ sung năm 2012 nhằm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí
thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với Quỹ HTND, Quỹ Hội
toàn tỉnh hiện có 8,3 tỷ đồng.
Bà Hà Thị
Hương - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Phú Thọ cho biết: "Quỹ HTND, Quỹ Hội
cùng các nguồn vốn khác mà Hội tranh thủ được đã góp phần hỗ trợ đắc lực
cho việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao
năng lực của đội ngũ cán bộ; lồng ghép có hiệu quả vào việc thực hiện
chủ trương, chính sách của T.Ư và địa phương trong phát triển nông
nghiệp, nông thôn, nhất là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới…".
Hiến kế cho Hội
Tham
luận tại Đại hội, nhiều đại biểu đã "hiến kế" cho hoạt động hội ngày
càng hiệu quả hơn. Ông Đỗ Hữu Dung - Chủ tịch Hội ND huyện Cẩm Khê cho
rằng, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động của hội cần
thể hiện rõ bằng cơ chế, chính sách, trước hết là tạo điều kiện để các
cấp hội tham gia thực hiện, tham gia giám sát việc thực hiện các chính
sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Với
kinh nghiệm là cơ sở hội phát huy tốt nội lực, tham gia có hiệu quả vào
thành tích giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cải thiện mức sống
của hội viên, ND, ông Đinh Ngọc Quy - Chủ tịch Hội ND xã Xuân Viên (Yên
Lập) đề xuất: "ND có ý chí thoát nghèo, làm giàu, có sức sáng tạo, cần
cù nhưng nội lực có hạn. Nội lực của ND là điều kiện cần, điều kiện đủ
cần có sự hỗ trợ của chính sách nhà nước về vốn, giống, đầu tư cơ sở hạ
tầng phát triển nông nghiệp. Đó cũng là điều kiện để Hội làm tốt hơn vai
trò vận động, tập hợp ND…".
Phát biểu tại
Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Hà Phúc Mịch khẳng định,
kết quả công tác hội và phong trào ND Phú Thọ trong những năm qua thể
hiện rõ sự quan tâm của cấp ủy, phối hợp của chính quyền và nỗ lực của
cán bộ, hội viên, ND. Những năm tới, nhiều thách thức đặt ra trong phát
triển nông nghiệp, xây dựng NTM, Phó Chủ tịch Thường trực Hà Phúc Mịch
yêu cầu các cấp Hội ND Phú Thọ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động gắn với nhu cầu ND, hướng mạnh về cơ sở; chủ động đề xuất,
kiến nghị với cấp ủy, chính quyền trong việc tham gia xây dựng, thực
hiện chính sách cho ND…
Theo: Dân Việt