( Điều này đã được nhiều diễn giả nhấn mạnh tại Hội thảo về bảo hộ và
đăng ký Chỉ dẫn địa lý (GI) do Tổng cục Nông nghiệp và phát triển nông
thôn thuộc Ủy ban châu Âu tổ chức ngày 22/4 tại Hà Nội.
Đại sứ,
Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Franz Jessen cho
rằng: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý sẽ tạo thuận lợi cho việc quảng bá các sản
phẩm, đặc biệt là các nông sản tại thị trường EU cũng như quốc tế. Khi
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (FTA) có hiệu lực thì Việt Nam
cần phải có những sản phẩm có chỉ dẫn địa lý khi tiếp cận vào EU. Hiệp
định cũng sẽ khuyến khích các nhà sản xuất có chỉ dẫn địa lý của Việt
Nam đăng ký để được bảo hộ trực tiếp tại Liên minh châu Âu.
Chỉ dẫn địa lý
là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng;
hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng
hoá được sản xuất ra từ đó. Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ có tính chất đặc
thù về điều kiện địa lý của sản phẩm như các sản phẩm tự nhiên, nông
nghiệp, đồ ăn, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm công nghiệp.
|
Hội thảo về bảo hộ và
đăng ký chỉ dẫn địa lý mở đầu cho một tuần lễ với nhiều hoạt động
trong khuôn khổ chiến dịch “Hương vị châu Âu”,
bao gồm hai hội thảo tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và Triển lãm
thực phẩm và khách sạn Việt Nam 2013 trong ba ngày từ 24-26/4.
|
Tại Việt
Nam hiện đã có 35 chỉ dẫn địa lý đã đăng ký như nước mắm Phú Quốc, Chè
Shan tuyết Mộc Châu, cà phê Buôn Ma Thuột, bưởi Đoan Hùng, gạo tám xoan
Hải Hậu.... Còn khoảng hơn 1.000 sản phẩm có thể phát triển làm sản phẩm
đăng ký chỉ dẫn địa lý.
Theo các
chuyên gia tại hội thảo thì sản phẩm có chỉ dẫn địa lý liên kết với các
phong tục truyền thống, thừa hưởng danh tiếng của địa phương, quốc gia.
Sản phẩm này không phải là sản phẩm được sáng tạo mới mà là sản phẩm
được thừa nhận, khẳng định tính có sẵn và độc nhất của sản phẩm.
Việc đăng
ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý góp phần bảo vệ tên cho các sản phẩm có giá
trị, duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn thông qua một nguyên tắc tập
trung, có giá cao hoặc duy trì được giá, là công cụ chống lại hàng nhái,
hàng giả. Nhìn chung các sản phẩm chỉ dẫn địa lý được bảo hộ có giá bán
cao hơn so với sản phẩm cùng loại không có chỉ dẫn địa lý.
Thực tế
cho thấy, các chương trình bảo hộ có tác động kinh tế - xã hội tích cực
và quan trọng đối với nhiều vùng nông nghiệp và nông thôn xa xôi, nơi
phần lớn các sản phẩm này được sản xuất và chế biến. Điều này đúng cho
cả EU lẫn Việt Nam. Ví du minh họa cụ thể đã được các nhà sản xuất đại
diện cho các sản phẩm GI châu Âu như Champagne, Parmiggiano Reggiano và
Arroz de Valencia dẫn ra tại hội thảo về những lợi ích của các chương
trình bảo hộ đối với sản phẩm của họ cả trong và ngoài EU.
Được
biết, nước mắm Phú Quốc, đã đăng ký chỉ dẫn địa lý tại EU. Hy vọng tiền
lệ này sẽ mở đường cho việc đăng ký các sản phẩm GI khác của Việt Nam
tại EU.
Ông Silva
Rodriguez thuộc Tổng cục Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban
châu Âu chia sẻ: “Cả EU và Việt Nam đều có nền nông nghiệp với lịch sử
lâu dài và di sản phong phú về tri thức truyền thống. Việc bảo hộ các
chỉ dẫn địa lý và những đặc trưng của lãnh thổ của chúng ta có vai trò
quan trọng về kinh tế và xã hội ở các vùng nông thôn”.
EU đã và
đang nỗ lực hỗ trợ Việt Nam xây dựng các giải pháp, chia sẻ các cơ sở
pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các chỉ dẫn nguồn gốc
địa lý, thực hiện hướng dẫn bảo hộ sản phẩm vào thị trường EU, góp phần
làm tăng giá trị xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này./.
Theo: VEN