Tại Hội thảo "Nghề và làng nghề truyền thống Huế với phát triển du lịch".
Ngày 28-4, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế) diễn ra Hội
thảo khoa học "Nghề và làng nghề truyền thống Huế với phát triển du
lịch", do Cục chế biến thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối (Bộ
Nông nghiệp và PTNT), Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế và
UBND TP Huế phối hợp tổ chức.
Hơn 150 đại biểu là đại diện các cơ quan, đơn vị, các nhà
khoa học, nhà sản xuất tại các làng nghề tham dự với 26 tham luận gửi
tới hội thảo.
Thực trạng, trở lực phát triển nghề và làng nghề
truyền thống gắn với phát triển du lịch; những giải pháp tích cực mang
tính khả thi nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, khôi
phục và phát triển di sản nghề và làng nghề truyền thống Huế; quy hoạch
phát triển bền vững du lịch Huế đến năm 2020; tuyên truyền quảng bá
thương hiệu du lịch Huế, đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình du
lịch...là những chủ đề của hội thảo.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Phan Tiến Dũng, tại Thừa Thiên - Huế có hơn 200
nghề và làng nghề thủ công truyền thống, trong đó có 88 làng nghề đang
hoạt động với 69 làng nghề truyền thống. Sự phát triển nghề và làng nghề
truyền thống ở Huế góp phần tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, ổn định
cuộc sống. Trong năm 2012, các làng nghề đã giải quyết việc làm cho hơn
2.500 lao động, nâng đời sống người dân ở vùng có làng nghề truyền
thống lên từ 3 - 5 lần.
Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay là:
hoạt động sản xuất tự phát, quy mô nhỏ lẻ, phân tán, trình độ công nghệ
lạc hậu, thị trường tiêu thụ chưa được mở rộng, một số nghề và làng nghề
truyền thống có nguy cơ mai một...
Với ngành du lịch, dịch vụ
phát triển mạnh (đóng góp 48% GDP địa phương), cùng với hệ thống làng
nghề khá phong phú, thích hợp để khai thác và phát triển du lịch. Phát
triển du lịch làng nghề được xem là định hướng đúng, phù hợp theo xu
hướng du lịch hiện đại.
Để du lịch làng nghề phát triển xứng tầm,
cần nhanh chóng thực hiện một số giải pháp như: vấn đề quy hoạch phát
triển các nghề và làng nghề phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH, gắn
với phát triển du lịch của địa phương; phát triển thị trường và thương
hiệu cho làng nghề du lịch; vấn đề liên kết giữa làng nghề với các công
ty du lịch, lữ hành trong việc xây dựng tua, tuyến cũng như các hoạt
động liên quan đến phát triển du lịch làng nghề như sản phẩm, dịch vụ
tại làng nghề; xây dựng nguồn nhân lực tại các làng nghề có chất lượng
cao, có văn hóa, kỹ năng, đạo đức kinh doanh du lịch tại làng nghề;
tuyên truyền thực hiện ý thức bảo vệ môi trường làng nghề…
Theo: Nhân Dân điện tử