“Nông dân chỗ tôi nói nếu ông đi gặp
Thống đốc NHNN mà không giải quyết được vấn đề vốn cho chúng tôi, ông
chủ tịch đừng có về nữa”, ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hội Chăn nuôi
tỉnh Đồng Nai mở đầu bài kiến nghị của mình như vậy tại Hội nghị triển
khai các giải pháp tiền tệ ngân hàng nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển
kinh tế trên địa bàn tổ chức tại Đồng Nai ngày 26/3.
Theo ông, hiện người chăn nuôi gia súc,
gia cầm đang lỗ lớn. Nuôi bằng vốn của mình đã lỗ rồi, chứ chưa nói đến
vay vốn ngân hàng. Bởi vậy đề nghị Nhà nước cho khoanh, giãn nợ để góp
phần tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi.
Đồng Nai hiện được xem là thủ phủ của
ngành chăn nuôi Việt Nam. Nhưng theo báo cáo của địa phương, tỷ trọng
nông nghiệp hiện chỉ còn 6% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Khó khăn
không chỉ với người nông dân mà với cả nhiều DN chế biến nông sản; trong
đó thiếu vốn đang là vấn đề nan giải.
Chẳng hạn ngành điều của địa phương có
sản lượng đứng thứ hai cả nước, nhưng do khó khăn về vốn và chi phí sản
xuất tăng cao, nên thời gian qua đã có nhiều DN điều lớn trở thành nhà
thu mua gia công sơ chế cho các tập đoàn nước ngoài có vốn đầu tư tại
Đồng Nai.
Tình trạng này xuất phát từ việc DN đánh
mất niềm tin với ngân hàng. Sở dĩ như vậy cũng do thời gian qua có
những DN sử dụng kho hàng mang đi cầm cố tại 3-4 TCTD. Thậm chí có DN đã
thế chấp kho điều, tiêu, cà phê nhưng lại bán hết từ lúc nào, đến khi
ngân hàng sờ đến tài sản thế chấp thì kho trống trơn hàng hóa. Chưa kể
việc cho vay thế chấp bằng hàng hóa rủi ro rất lớn do giá cả biến động
bất thường khiến các ngân hàng cũng ngần ngại.
Để tháo gỡ khó khăn này, “Giám đốc NHNN
tại các địa phương phải là người trung gian, đứng ra bàn bạc với NHTM để
quản lý kho hàng là tài sản thế chấp”, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình
giao nhiệm vụ. Ông nói, do giá cả thế giới cũng không rớt quá 30%, nên
tỷ lệ thế chấp trên giá trị tài sản đảm bảo bằng kho hàng nên ở mức
khoảng 70%. Hạt điều có phần xuất khẩu thì nên ưu đãi lãi vay nhập khẩu
nguyên liệu và lãi vay thu mua hạt điều trong nước hiện nay thì cũng nằm
trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn lãi suất từ 11%/năm trở xuống.
Hạt điều nếu chỉ thu mua nguyên liệu
trong nước thì không quá khó khăn, nhưng các DN lại nhập khẩu nguyên phụ
liệu về tồn kho không sản xuất xuất khẩu đi được càng khó khăn. Điều
này đến nay diễn ra ở hầu hết các sản phẩm nông sản, nhưng các cơ quan
chức năng vẫn chưa tính toán được khả năng cung ứng với nhu cầu sản xuất
kinh doanh.
Từ chỗ không dự báo tốt, Thống đốc NHNN
nói, ngày nay phi nông bất ổn ở chỗ bất ổn vĩ mô, do trong rổ tính giá
cả CPI nhóm hàng lương thực - thực phẩm luôn chiếm 40%. Tập trung giải
quyết những vấn đề cho DN chính là giải quyết vấn đề của ngân hàng, cũng
như đảm bảo chỉ số giá.
“Ngân hàng không thể xóa nợ, nhưng bằng
các quy định hiện hành các ngân hàng có thể khoanh nợ cho người chăn
nuôi trong 3-5 năm không lấy lãi hoặc chỉ thu lãi 1-2% cho có trách
nhiệm. Phần này không phải tính vào nợ xấu và không phải trích lập dự
phòng rủi ro”, Thống đốc yêu cầu.
Người đứng đầu ngành Ngân hàng cũng bày
tỏ ủng hộ tín dụng ưu đãi thu mua các sản phẩm nông sản, lãi suất bao
nhiêu, phần còn lại Nhà nước cấp bù.
Theo: Thời báo ngân hàng