KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(65,66)- Chương trình “Famtrip trải nghiệm du lịch xanh, du lịch nông nghiệp”, kết nối du khách đến Đồng Tháp
(Ngày đăng: 07/06/2026   Lượt xem: 58)

Chương trình diễn ra trong hai ngày 5-6/6 do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cùng Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Tháp tổ chức nhằm kết nối, giới thiệu các điểm đến và đặc sản địa phương để thu hút du lịch.

Trong hành trình khảo sát, đoàn tham quan nhiều làng nghề truyền thống tại khu vực Cái Bè và Cù lao Tân Phong như lò cốm, lò bánh tráng, cơ sở sản xuất kẹo dừa, trại nuôi ong và các vườn cây ăn trái đặc sản. Tiếng nổ lách tách từ những lò rang cốm, hương thơm ngọt ngào của kẹo dừa mới nấu hay ly trà mật ong giữa vườn cây xanh mát mang đến những trải nghiệm đậm chất miền Tây.

Đoàn cũng ghé thăm nhà cổ ông Kiệt tại làng cổ Đông Hòa Hiệp - một trong những ngôi nhà cổ tiêu biểu của Nam Bộ. Kiến trúc truyền thống kết hợp cùng không gian miệt vườn tạo nên sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo.

Hoạt động tiếp theo là trải nghiệm chèo đò len lỏi qua các con rạch nhỏ dưới tán cây xanh trên Cù lao Tân Phong giúp du khách tiếp cận gần hơn với đời sống thường nhật của người dân địa phương.
Du khách trải nghiệm chèo đò len lỏi qua các con rạch nhỏ dưới tán cây xanh trên Cù lao Tân Phong
Du khách trải nghiệm chèo đò len lỏi qua các con rạch nhỏ dưới tán cây xanh trên Cù lao Tân Phong

Bên cạnh các sản phẩm du lịch sinh thái và nông nghiệp, đoàn còn tham quan Cụm du lịch cộng đồng “Rạch Chiếc - Vườn Lài” tại cù lao Thới Sơn với nhiều hoạt động trải nghiệm như nghe đờn ca tài tử Nam Bộ, tìm hiểu nghề dệt chiếu, đan lục bình, nấu rượu thủ công và thưởng thức các món ăn dân dã, khảo sát Trại rắn Đồng Tâm - nơi được xem là “vương quốc rắn” lớn nhất miền Tây với hơn 1.000 cá thể thuộc khoảng 44 loài khác nhau, trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam.
Du khách xem các nghệ nhân làng nghề dệt chiếu thủ công bằng sợi cói nhuộm màu
Du khách lắng nghe các quy trình làm ra sản phẩm tại làng nghề dệt chiếu thủ công bằng sợi cói nhuộm màu

Ông Nguyễn Du Khanh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Tháp cho biết: “Đồng Tháp có lợi thế lớn về tài nguyên nông nghiệp, vườn cây ăn trái và du lịch cộng đồng, địa phương đang đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với chuyển đổi số và xây dựng bản đồ số các điểm đến”.
Người dân Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm tại Lễ hội Trái cây 2026
Người dân Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 tại Quảng trường Mỹ Tho

Điểm nhấn của chương trình là Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026. Không chỉ là sự kiện quảng bá nông sản địa phương, lễ hội còn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy du lịch nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của các vùng chuyên canh cây ăn trái và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng nông thôn.

Tính đến tháng 6/2026, Đồng Tháp đã đón hơn 4,17 triệu lượt khách, mang về doanh thu khoảng 2.140 tỷ đồng.

                                                 Theo: doanhnhansaigon.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

159
Đang xem:
86.940.041
Tổng truy cập: