KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(36)- Giữ lửa nghề nhựa xiên Thiệu Toán
(Ngày đăng: 12/03/2026   Lượt xem: 86)

 Bên dòng sông Chu hiền hòa, từ bao đời nay, xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa vẫn được biết đến là vùng quê trù phú, nơi những cánh đồng lúa trải dài thẳng cánh cò bay. Nhưng trên mảnh đất ấy, người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng. Bằng đôi bàn tay khéo léo và sự cần cù, họ đã biến sợi dây nhựa tưởng chừng vô tri thành những sản phẩm thủ công tinh xảo, bền đẹp, đồng thời mở ra một nét nghề độc đáo cho làng quê.

Giữ lửa nghề nhựa xiên Thiệu Toán
Người dân Thiệu Toán say mê với nghề nhựa xiên xuất khẩu.

Về Thiệu Toán những ngày này, bên cạnh màu xanh của đồng ruộng, người ta sẽ bắt gặp một nhịp sống rất khác. Thay vì nghỉ ngơi lúc nông nhàn, bà con nơi đây lại bận rộn với những sợi nhựa xiên sắc màu. Tận dụng thời gian rảnh rỗi giữa các vụ mùa, đôi bàn tay vốn quen cày cuốc lại thoăn thoắt đan lát, tạo nên những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo để xuất khẩu.

Hiện nay, toàn xã Thiệu Toán có khoảng vài chục hộ gia đình với gần 80 nhân công tham gia sản xuất nhựa xiên xuất khẩu, tạo nên một mạng lưới làng nghề khá sôi động. Hình thức sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở đây cũng linh hoạt: nhân công có thể tập trung sản xuất tại cơ sở hoặc nhận về tranh thủ hoàn thiện ngay tại tư gia. Phần lớn lực lượng lao động ở lứa tuổi trung niên hoặc cao niên, hay những người nông dân tranh thủ đôi bàn tay lúc nông nhàn. Thay vì chọn cách nghỉ ngơi, họ lại tìm thấy niềm vui trong những sợi nhựa xiên đầy màu sắc, biến thời gian rảnh rỗi thành giá trị kinh tế thiết thực cho gia đình và quê hương.

Giữ lửa nghề nhựa xiên Thiệu Toán
Nghề nhựa xiên ở Thiệu Toán thu hút đông đảo lực lượng nhân công cao tuổi

Nghề nhựa xiên ở Thiệu Toán dường như không có ranh giới tuổi tác. Thậm chí, chính những bậc cao niên lại là người giữ nhịp cho nghề qua năm tháng. Điều khiến bất cứ ai khi ghé thăm cũng phải trầm trồ, là hình ảnh những người thợ với mái đầu bạc phơ, làn da sạm màu năm tháng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ, tinh anh, dõi theo từng đường đan, mối thắt. Công việc tuy khá nhẹ nhàng, linh hoạt, vừa làm vừa có thể vừa trò chuyện, nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng đơn giản. Để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, mỗi đường đan trên sản phẩm phải chuẩn xác, đều đặn và chắc tay.

Bà Nguyễn Thị Phan, thôn Dân Quý, xã Thiệu Toán là một trong những lao động lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm làm nhựa xiên xuất khẩu. Với bà, mỗi chiếc làn, chiếc giỏ hoàn thiện không chỉ là thành quả lao động, mà còn là “đứa con tinh thần” được chắt chiu từ từng đường nan tỉ mỉ và niềm say mê với nghề.

Giữ lửa nghề nhựa xiên Thiệu Toán
Bà Nguyễn Thị Phan tỉ mỉ với sản phẩm thủ công của mình

Giữ lửa nghề nhựa xiên Thiệu Toán
Để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu mỗi đường đan trên sản phẩm phải chuẩn xác, đều đặn và chắc tay

Dưới bàn tay khéo léo của bà con Thiệu Toán, những sợi nhựa tưởng chừng vô tri đã hóa thân thành sản phẩm tinh tế, sang trọng. Từ chiếc giỏ mộc mạc đến các món đồ nội thất kiểu cách, mỗi món đồ đều toát lên vẻ đẹp chỉn chu, đạt tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường trong nước và quốc tế khó tính nhất. Khi nhìn thấy thành quả của mình được đóng gói cẩn thận để lên đường vươn ra thế giới, người dân nơi đây không chỉ vui vì thu nhập được cải thiện, mà còn thấy lòng mình tràn đầy niềm tự hào khó tả.

Giữ lửa nghề nhựa xiên Thiệu Toán
Một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của cơ sở sản xuất nhựa xiên xã Thiệu Toán.

Để có được một quy mô làng nghề bài bản và ổn định như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến người “truyền lửa” đầy tâm huyết. Là một trong những người tiên phong, bằng tất cả tâm huyết và khát khao nâng tầm giá trị quê hương, chị Vũ Thị Minh đã kiên trì đưa nghề nhựa xiên về gieo mầm trên đất Thiệu Toán, mở ra một hành trình mới đầy hứa hẹn cho những đôi bàn tay lam lũ nơi đây. Ngắm nhìn những sản phẩm hoàn thiện sắp xuất xưởng, ánh mắt chị Minh không giấu được sự xúc động. Với chị, nghề nhựa xiên không chỉ là sinh kế, mà còn là sợi dây bền chặt kết nối bà con trong làng, cùng nhau thắp lên một chương mới tươi sáng hơn cho mảnh đất Thiệu Toán quê hương.

Giữ lửa nghề nhựa xiên Thiệu Toán
Chị Vũ Thị Minh - người tiên phong đưa nghề nhựa xiên xuất khẩu về quê hương

Giữ lửa nghề nhựa xiên Thiệu Toán
Chị Vũ Thị Minh hướng dẫn bà con quy trình sản xuất một chiếc giỏ từ nhựa xiên

Khép lại một buổi chiều làm việc, những người dân quê chân chất lại thong dong trên con đường làng, mang theo rất nhiều sản phẩm còn dang dở về nhà tiếp tục hoàn thiện. Tiếng nói cười, tiếng trò chuyện rôm rả đã trở thành một nét chấm phá riêng, rất đỗi bình yên của làng quê này. Không còn những khoảng lặng của thời gian nông nhàn, thay vào đó là nhịp sống hối hả nhưng đầy ắp niềm vui.

Giữ lửa nghề nhựa xiên Thiệu Toán
Nghề nhựa xiên xuất khẩu mang lại thu nhập và niềm vui cho bà con xã Thiệu Toán

Mỗi sợi nhựa được đan, mỗi nốt thắt bền đẹp không chỉ là sự kiên trì, mà còn là minh chứng cho một sức sống mới đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nghề nhựa xiên ở Thiệu Toán không chỉ là nhịp cầu kết nối những đôi bàn tay, gắn kết tình làng nghĩa xóm, mà còn góp phần đưa những giá trị thủ công giản dị của quê Thanh vươn mình ra thế giới.

                                          Theo: baothanhhoa.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

116
Đang xem:
83.187.390
Tổng truy cập: