
|
“Số lượng người Việt làm ăn, sinh sống ở Nga khá đông đảo. Họ là
những người ở Nga đã lâu, biết văn hóa, tập quán sinh hoạt, thị hiếu
tiêu dùng của người Nga khá rõ. Đây là lợi thế của chúng ta mà không
phải nước nào cũng có được. Chúng tôi coi họ là cầu nối kinh tế - thương
mại, đầu tư rất quan trọng giữa Việt Nam và Nga. Thị trường Nga vẫn rất
rộng mở cho hàng Việt” – Tham tán thương mại – Thương vụ Việt Nam tại
Nga Phạm Quang Niệm đã chia sẻ như vậy với phóng viên Kinh tế Việt Nam.
Việt Nam hiện chủ yếu xuất khẩu
vào thị trường Nga các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, sản phẩm hàng
công nghiệp nhẹ, công nghiệp cơ khí, cụ thể là hàng rau quả, cà phê,
chè, gạo, hạt tiêu, hạt điều, gỗ và sản phẩm gỗ, đồ mây tre, thủy sản,
dệt may, giày dép, túi sách, va li, mũ, ô dù, máy vi tính, điện thoại
các loại và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác… Năm
2012, theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch các loại
hàng hóa này của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nga đạt 1.618,5 triệu
USD.
Theo ông Niệm, một số nguyên
nhân khiến hàng hóa Việt vào thị trường Nga chưa xứng với tiềm năng là
do: Nga đã và đang áp dụng rào cản thuế quan và phi thuế quan; Việc
thanh toán tiền hàng với các doanh nghiệp Nga không phải hoàn toàn theo
phương thức thanh toán quốc tế thông dụng L/c, mà còn áp dụng những
phương thức khác, dễ gây rủi ro cho các nhà xuất khẩu; Còn tồn tại tâm
lý e ngại rủi ro từ nhiều năm qua của DN Việt Nam khi xuất khẩu vào thị
trường Nga - nơi cơ chế thị trường chuyển biến chậm hơn so với Việt Nam.
Để giúp DN Việt Nam quảng bá và
đưa hàng Việt vào thị trường Nga, Thương vụ Việt Nam tại Nga thời gian
qua đã đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, cụ thể là tích cực quảng
bá hàng Việt Nam tại Nga, giúp các DN tiếp cận để đưa hàng Việt thâm
nhập thị trường thông qua hội chợ - triển lãm, hội thảo, diễn đàn DN,
trao đổi đoàn DN, tìm kiếm bạn hàng Nga để giới thiệu với các DN Việt
Nam. Bên cạnh đó, Thương vụ còn đẩy mạnh tư vấn về thông tin đối tác, về
những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa các DN
hai nước. Ngoài ra cũng kịp thời thông báo, tham mưu với các cơ quan hữu
quan về việc xuất hiện những rào cản thương mại để phía Việt Nam có
những giải pháp kịp thời.
| Nhu
cầu hàng Việt Nam tại thị trường Nga còn rất lớn bởi nhóm hàng nông sản
mang tính nhiệt đới ở Nga hầu như không sản xuất được, các nhóm còn lại
chưa đáp ứng được bao nhiêu với nhu cầu thị trường nội địa Nga. |
Ngoài những giải pháp trên, một
trong những lợi thế mà không phải nơi nào cũng có được chính là lực
lượng người Việt sinh sống, làm ăn, học tập tại đây khá đông đảo.
Đây chính là lực lượng có nhu cầu tiêu thụ hàng Việt khá dồi dào. Dù
sinh sống tại Nga đã lâu nhưng những thói quen, sở thích, nhu cầu của họ
về các sản phẩm đặc trưng của hàng Việt như gạo, nông sản, gia vị… là
không nhỏ. Bên cạnh đó, do hiểu biết văn hóa, tập quán sinh hoạt, thị
hiếu tiêu dùng của người Nga khá rõ nên họ còn là cầu nối cực kỳ tự
nhiên và hữu hiệu để đưa hàng Việt vào sâu thị trường Nga. Cô Nguyễn Thị
Thơ – Việt kiều Nga chia sẻ: “Mỗi lần về Việt Nam, tôi thường lựa chọn
tơ lụa hoặc các sản phẩm thủ công như mây tre đan để làm quà, bạn bè tôi
rất thích. Bên cạnh đó, khi dùng một sản phẩm Việt Nam, nếu thấy chất
lượng, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè để họ cùng sử dụng”. Rõ ràng “Đây là
lợi thế của chúng ta mà không phải nước nào cũng có được. Chúng tôi coi
họ là cầu nối kinh tế - thương mại, đầu tư rất quan trọng giữa Việt Nam
và Nga” - ông Niệm nhấn mạnh.
Để hàng Việt vào sâu thị trường Nga
Theo khuyến nghị của Thương vụ
Việt Nam tại Nga, các DN Việt nên quan tâm nhiều hơn đến thị trường Nga.
“Đây là thị trường mở, dung lượng lớn, có nhiều cơ hội để thâm nhập và
tăng thị phần hàng hóa. Người Nga còn giữ và có nhiều thiện cảm với hàng
Việt so với hàng hóa nước khác. Nga cũng là thành viên của Tổ chức
thương mại thế giới, thuế nhập khẩu của nhiều mặt hàng theo lộ trình
đang giảm xuống. Hơn nữa, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của hai nước
không trùng lặp, cạnh tranh nhau, mà ngược lại, còn bổ sung cho nhau” –
ông Niệm khẳng định.
Bên cạnh đó, các DN Việt nên
tham gia các hội chợ - triển lãm hàng năm để giới thiệu sản phẩm của
mình với đối tác Nga. Việc kết hợp với DN Nga để thành lập các xí nghiệp
liên doanh chế biến sâu, gia công các sản phẩm Việt tại lãnh thổ Việt
Nam và Liên bang Nga để đưa hàng vào Nga cũng là cơ hội tốt cho việc
thâm nhập và mở rộng thị trường hàng Việt ở Nga. Các DN Việt Nam xuất
khẩu hàng Việt vào Nga cần đảm bảo, duy trì chất lượng tốt, cải tiến mẫu
mã và nên xây dựng, đăng ký thương hiệu với những mặt hàng đã có uy tín
ở Nga. Hiện nay, thu nhập, đời sống của người Nga đã được cải thiện rõ
rệt so với trước kia. Loại hàng chất lượng cao, mẫu mã đẹp mắt thường
được ưa chuộng và tiêu thụ nhanh hơn. Hệ thống quản lý chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm ở Nga hoạt động khá chặt chẽ. Quan niệm đưa hàng
giá rẻ, chất lượng thường vào Nga không còn phù hợp nữa./. Theo: VEN
|