KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Làm giàu trên quê hương mới
(Ngày đăng: 27/02/2013   Lượt xem: 920)
Đến thăm vườn cây cảnh được quy hoạch công phu, với đủ kiểu dáng, lớn nhỏ khác nhau, chúng tôi trầm trồ bởi đôi bàn tay tài hoa và óc sáng tạo của vợ chồng CCB Hoàng Cao Vinh. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang với nhiều sản phẩm gỗ lũa phong phú, ông bà vui vẻ cho biết: Hiện gia đình còn một mẫu quýt đang cho thu hoạch…

Ông Hoàng Cao Vinh, 60 tuổi, sinh ra ở xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (cũ), hiện đang cư trú và chung tay xây dựng quê hương thứ hai tại xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Năm 1975, thanh niên trẻ Hoàng Cao Vinh tham gia quân đội. 15 năm phục vụ trong quân ngũ, ông luôn cố gắng vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được lãnh đạo đơn vị, địa phương nhiều lần khen thưởng; đồng đội và nhân dân khu vực đóng quân tin yêu, mến phục.

Năm 1990, điều kiện gia đình khó khăn, vợ yếu, con nhỏ, ông xin về theo chế độ 176. Khi ấy, bà đang làm giáo viên cũng phải nghỉ không lương để cùng chồng lo kiếm cơm áo nuôi đàn con nheo nhóc. Tài sản hai vợ chồng không có gì ngoài hai bàn tay trắng và quyết tâm vươn lên của Bộ đội Cụ Hồ. Ban đầu, ông bà dựng mấy túp lều lấy chỗ chui ra, chui vào. Vậy mà cũng chưa yên, nhiều khi không dám ngồi ăn cơm vì túp lều xiêu vẹo ngả nghiêng theo gió, có khi trời mưa, vợ chồng, con cái phải xúm vào một góc để tránh dột. Không có gạo, cả nhà phải độn thêm ngô, sắn mà việc đứt bữa vẫn thường xuyên xảy ra. Nhìn vợ và đàn con thiếu đói, gầy gò, ốm yếu nhường nhau từng miếng cơm, củ sắn, ông xót xa lắm, quyết tâm phải làm gì để “đổi đời”.

tcgs1185.jpg

Ông Hoàng Cao Vinh (phải) chăm sóc cây cảnh.

Ngày ngày, ông vác cuốc vào rừng, phát từng đám cỏ, bật từng rễ cây, đánh vật với từng tảng đá để khai hoang, biến đất trống, đồi núi trọc thành nương rẫy quanh năm xanh tốt sắn, ngô. Dần dà, ông tích cóp mua được con nghé, rồi đôi trâu vừa sinh sản, vừa góp phần cải thiện sức lao động. Ông cải tạo thêm một mẫu đất hoang trồng quýt, mấy năm sau cho thu hoạch 5 - 6 tấn quả/năm, trừ chi phí còn lãi 50 - 60 triệu đồng. Hơn một mẫu ruộng cung cấp đủ thóc gạo cho cả gia đình sáu miệng ăn và phục vụ chăn nuôi. Ngoài ra, mỗi năm ông bà thu 2 tấn ngô; 5 - 7 tấn sắn, khoai và các cây hoa màu khác; chăn nuôi hàng trăm con gà, vịt phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình. Không chỉ trồng vườn, rừng, ông bà còn ham mê chơi cây cảnh. Vườn cây cảnh có giá trị hàng tỉ đồng tại nhà ông bà được chăm tỉa công phu từ vòm cổng, hàng rào xung quanh đến từng gốc cây. Mỗi cây ông trồng là một kiểu dáng, một phong cách, đều được mang chủ đề có ý nghĩa. Hằng ngày, ngoài thời gian tham gia sinh hoạt Hội CCB, giao lưu bạn già, ông bà tần tảo tỉa lá, bắt sâu cho quýt, tạo dáng, uốn thế cây cảnh… Đi đâu, thấy những gốc cây dáng đẹp, hoặc nghe tin ai đó bán cây cảnh, ông lại lần mò tìm mua, bổ sung cho bộ sưu tập của mình. Nhờ cần kiệm và chăm chỉ lao động, kinh tế gia đình dần ổn định, ông bà đã làm được ngôi nhà mới khang trang, có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Bốn người con khôn lớn, trở thành những cán bộ, doanh nhân, công dân tốt. Ghi nhận quá trình cống hiến bảo vệ và xây dựng quê hương, Đảng và Nhà nước tặng ông Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, Huy hiệu 30 năm tuổi đảng và nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành.

Ông Lê Chí Hòa, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Bắc Sơn cho biết: Xã Chiến Thắng có 230 hội viên CCB sinh hoạt ở 12 chi hội. Hội CCB hoạt động mạnh, hiệu quả, trong khi thanh niên đi làm ăn xa, CCB là lực lượng nòng cốt ở địa phương… Hiện Hội CCB xã nhận ủy thác 26 tỉ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các kì sinh hoạt Chi hội là dịp để hội viên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, đọc báo nắm tình hình chính trị, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao… Nhờ vậy mà số hội viên làm kinh tế giỏi như gia đình ông Hoàng Cao Vinh ngày càng tăng, trở thành tấm gương mẫu mực cho con cháu và nhân dân noi theo.

Nguồn: Người Cao Tuổi
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

17
Đang xem:
76.243.572
Tổng truy cập: