Ngày 12-2, tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hội nghị xúc tiến đầu tư vùng, với chủ đề "Liên kết phát triển - Đổi mới sáng tạo - Xanh và bền vững".
Ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng
Tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng công bố Nghị quyết số 14/NQ-CP, ngày 8-2-2023, của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Chính phủ đề ra 21 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội và môi trường đến năm 2030; 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 36 nhiệm vụ cụ thể và 20 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng vùng ĐBSH để giúp vùng phát triển đột phá.
Trình bày về kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của vùng ĐBSH, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng cho biết Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của vùng. Trong đó, quyết tâm đầu tư hoàn thành các tuyến Vành đai 4, Vành đai 5, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, Nội Bài - Hạ Long, các tuyến liên kết vùng để phát triển các hành lang, cực tăng trưởng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng trưng bày sản vật đặc trưng, sản phẩm công nghiệp của các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng. Ảnh: NHẬT BẮC
Với vai trò của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề xuất hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển công nghiệp vùng ĐBSH theo hướng hiện đại, tham gia sâu, toàn diện vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Huỳnh Thành Đạt đề nghị các địa phương trong vùng tiếp tục chú trọng phát triển khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung nhằm đưa vùng ĐBSH trở thành trung tâm KH-CN, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.
Còn theo ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, với vai trò là một trong ba cực tăng trưởng của vùng ĐBSH, Hà Nội ưu tiên phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo làm cơ sở để đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó, trọng tâm là xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực với hạt nhân là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các viện nghiên cứu, trường đại học.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, kiến nghị các bộ ngành phối hợp với địa phương nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách mới vượt trội, cạnh tranh quốc tế cao nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tập trung vào tam giác động lực tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Theo: nld.com.vn