Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, làng nghề đan giỏ
cần xé thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc (Cam Lâm - Khánh Hòa) không những
giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu mà còn góp phần gìn giữ nét
đẹp văn hóa của một vùng quê.

Kiểm tra sản phẩm trước khi xuất bán.
Trước đây, người dân Tân Sinh Tây quanh năm một nắng hai
sương với đồng ruộng nên đời sống khá chật vật, vất vả. Tuy nhiên, cuộc sống
của họ bắt đầu khởi sắc khi nghề đan giỏ cần xé được du nhập về đây xuất khẩu cà phê. Nhờ tham
gia làm nghề mà hàng chục hộ đã vươn lên thoát nghèo, có điều kiện mua sắm đầy
đủ tiện nghi sinh hoạt trong gia đình, nuôi con cái ăn học thành tài.
Chị Đặng Thị Bạch Tuyết, người đã theo nghề trên 15 năm cho
biết, trước kia gia đình chỉ có mấy sào ruộng trồng lúa, mía, quần quật quanh
năm vẫn không đủ ăn. Từ khi nghề đan giỏ du nhập vào địa phương, gia đình có
điều kiện tăng thu nhập, nuôi các con ăn học thành tài xuất khẩu thủy sản. Hiện, mỗi ngày chị nhận
làm giỏ gia công với 2 công đoạn, bình quân làm được 50 giỏ/ngày, với giá 2.000
đồng/chiếc, thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày. Chồng chị Tuyết cũng nhận việc
chẻ tre, thu nhập trên 50.000 đồng/ngày.
Thời điểm hút hàng nhất ở làng nghề là từ tháng 2 tới tháng
7 âm lịch. Lúc này, các con đường vào làng luôn tấp nập xe cộ vào ra để “ăn
hàng”, không khí sản xuất khá nhộn nhịp. Chị Tuyết cho biết, do đang là mùa cá
nên sản phẩm của làng tiêu thụ khá mạnh, giá bán cũng tăng, nhiều thanh niên có
thêm việc làm nhờ lên rừng tìm nguyên liệu để bán cho người làm giỏ, thu nhập
bình quân 150.000-200.000 đồng/ngày.
Ông Hồ Ngọc Thanh, Phó chủ nhiệm HTX làng nghề tre đan thôn
Tân Sinh Tây, cũng là người có công mang nghề này về địa phương tâm sự: “Từ khi
biết làm nia, ky, dần, sàng để phục vụ nhu cầu trong gia đình, tôi đã có ý
tưởng làm giỏ để bán cho ngư dân đi biển xuất khẩu cao su. Nguyên liệu làm giỏ chủ yếu là nứa,
lồ ô, giang, le đá. Vài năm trở lại đây, nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản
phát triển mạnh, sản phẩm giỏ cần xé cũng tiêu thụ mạnh và vươn ra thị trường
khắp các tỉnh duyên hải miền Trung, góp phần giúp người dân trong làng có thêm
thu nhập, ổn định cuộc sống.

Nét đẹp làng đan mây tre. Ảnh: Internet
Ông Thanh cũng đã truyền kinh nghiệm làm nghề cho 7 người
con, đến nay, các con ông đều làm thành thạo. Tiếng lành đồn xa, nhiều người từ
các nơi khác cũng tìm đến ông Thanh để học nghề.
Với những đóng góp cho làng nghề, trong 2 năm 2009-2010, hộ
ông Thanh được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen, được tôn vinh là gia đình
sản xuất kinh doanh giỏi.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Trang, Phó chủ tịch Hội
Nông dân huyện Cam Lâm, làng nghề đan giỏ Tân Sinh Tây đang có xu hướng phát
triển mạnh, nhiều nông dân ăn nên làm ra nên Hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho
các hộ có nhu cầu mở rộng sản xuất, nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động
cũng như đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Theo Báo Kinh tế nông
thôn