KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Về “thủ phủ” của những triệu phú biến cỏ thành “đô”
(Ngày đăng: 28/06/2019   Lượt xem: 546)
Từ cây guột mọc hoang dại đến cây bèo tây, bẹ ngô, mây tre bình dị, dân dã, người dân xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội bằng đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của mình đã tạo ra những vật dụng gia đình xinh xắn mang lại giá trị kinh tế cao.

Trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, đến nay mây tre đan Phú Túc đã có trên 5000 mẫu hàng hóa, chủ yếu từ cây guột và các nguyên liệu khác như bẹ ngô, bèo tây.

phu tuc thu phu cua nhung trieu phu bien co thanh do
 
phu tuc thu phu cua nhung trieu phu bien co thanh do
Sau khi thu mua về, các loại guột được phân loại, phơi đủ nắng để đạt chất lượng về độ bền và màu sắc
phu tuc thu phu cua nhung trieu phu bien co thanh do
 
phu tuc thu phu cua nhung trieu phu bien co thanh do
Người thợ lựa chọn nguyên liệu đan có cùng màu sắc, độ dẻo, dai

Các mặt hàng hiện nay chủ yếu được sản xuất theo các mẫu mã đã có. Hầu hết các hộ gia đình trong xã Phú Túc đều có lao động làm nghề, và tạo ra nguồn thu nhập bình quân từ 100.000 - 150.000 đồng/người/ngày cho người đan guột. Hiện nay, các hộ sản xuất chủ yếu làm theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp trong xã, theo hình thức nhận nguyên liệu về làm tại gia đình.

phu tuc thu phu cua nhung trieu phu bien co thanh do
 
phu tuc thu phu cua nhung trieu phu bien co thanh do
Những người thợ gia công, tạo dáng cho sản phẩm mây tre đan ở đây đều là thợ lành nghề hàng chục năm
 
phu tuc thu phu cua nhung trieu phu bien co thanh do
Các sản phẩm được đem phơi hoặc sấy khô, nhúng dầu keo tuỳ theo yêu cầu từng loại sản phẩm

Do đặc thù 100% các công đoạn đều làm thủ công, nghề đan guột không yêu cầu cao về thiết bị máy móc công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, với ưu thế nguyên liệu sản xuất từ thiên nhiên, mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt, bền, đẹp, giá cả cạnh tranh, những sản phẩm mây tre đan của xã Phú Túc không những rất được thị trường trong nước ưa chuộng mà còn xuất khẩu qua những thị trường khó tính trên thế giới như châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

phu tuc thu phu cua nhung trieu phu bien co thanh do
 
phu tuc thu phu cua nhung trieu phu bien co thanh do

 
Những sản phẩm hoàn thiện được gắn nhãn mác chờ ngày lên đường xuất khẩu

Nghề đan guột đã mang lại cho Phú Túc một diện mạo mới, nâng cao mức sống của người dân trong xã. Điều đó thể hiện rõ trên những con đường làng được “bê tông hoá”, những ngôi nhà cao tầng hiện đại mọc lên san sát. Sự đổi thay đó vẫn luôn song hành cùng những cây guột được phơi đủ nắng chờ ngày hoá thân thành những sản phẩm thủ công xinh xắn làm giàu cho quê hương.

                                                                                  Theo: congthuong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

13
Đang xem:
72.467.515
Tổng truy cập: