Nghề
may mặc đã có mặt tại xã Vân Từ nhiều năm trước, nhưng phải từ năm 1990
trở lại đây, khi những người thợ trong thôn Từ Thuận đi làm thuê, mang
nghề may com-lê, vét-tông về làng, thì nghề may mới bước vào giai đoạn
phát triển mạnh. Không dừng lại ở việc làm thuê, may "hàng chợ", người
Vân Từ đã chịu khó học hỏi để tự thiết kế, may được những sản phẩm chất
lượng cao, hiện đại với giá cả hợp lý. Sản phẩm com-lê, vét-tông Vân Từ
nhanh chóng có mặt tại thị trường trong nước. Năm 2001, làng nghề may
Vân Từ được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) công nhận làng nghề truyền
thống. Người dân Vân Từ đã từng bước phát triển, xây dựng các chuỗi sản
xuất quy mô lớn, một số cơ sở đầu mối đứng ra thiết kế rồi đặt hàng các
hộ dân trong làng sản xuất. Một số hộ dân khác trực tiếp thiết kế, may
mặc, xây dựng thương hiệu sản phẩm riêng, sau đó tự mở cửa hàng hoặc ký
gửi tại các cửa hàng bán quần áo, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Nghề may ở xã Vân Từ hiện nay rất phát triển, thu hút khoảng 70% số hộ
dân ở địa phương tham gia, với mức thu nhập khá và ổn định.
Xã Phú Yên, địa phương có nghề sản xuất da giày gần 100
năm đã thành lập hiệp hội da giày của xã, với hơn 100 tổ hợp sản xuất
lớn, 12 đại lý chuyên cung cấp nguyên, vật liệu cho làng nghề. Với đội
ngũ thợ lành nghề, toàn bộ các khâu kỹ thuật từ pha cắt da, may mũi, may
mõm, gò phom, ép đế… đều được sản xuất khép kín tại làng nghề. Trung
bình mỗi năm làng nghề da giày Phú Yên cung cấp ra thị trường khoảng
mười triệu đôi giày, dép da các loại, từng bước xây dựng thương hiệu
làng nghề da giày truyền thống.
Theo UBND huyện Phú Xuyên, toàn bộ 156 làng, cụm dân cư trên địa bàn
huyện đều có nghề, trong đó có 40 làng nghề đã được UBND thành phố Hà
Nội công nhận làng nghề truyền thống, đứng thứ ba trong các địa phương
của Thủ đô về số lượng làng có nghề. Ðiểm đáng chú ý là bên cạnh những
nghề truyền thống hàng trăm năm lịch sử, Phú Xuyên nhanh nhậy tiếp thu,
phát triển các ngành nghề mới, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều sản
phẩm mẫu mã đa dạng, chất lượng cao, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng,
có chỗ đứng tại thị trường trong nước. Một số sản phẩm như sơn mài, mây
giang đan được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Phát huy lợi thế
này, trong những năm qua, huyện Phú Xuyên đã tập trung phát triển tiểu
thủ công nghiệp, làng nghề, gắn với quảng bá, mở rộng thị trường tiêu
thụ các sản phẩm. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ
chức, doanh nghiệp, các hộ dân và từng làng nghề ngày càng phát triển,
góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Ðến nay, số đơn
vị sản xuất tiểu thủ công nghiệp của Phú Xuyên lên tới gần 25 nghìn,
trong đó có gần 400 công ty, sáu hợp tác xã, ba hiệp hội sản xuất. Giá
trị sản xuất ước đạt hơn 4.500 tỷ đồng/năm. Hoạt động tiểu thủ công
nghiệp, làng nghề đã giải quyết gần 40 nghìn lao động nông thôn, chiếm
khoảng 80% số lao động trong các làng nghề và vùng phụ cận. Thu nhập
bình quân lao động làng nghề đạt 52 triệu đồng/năm.
Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, phát triển
tiểu thủ công nghiệp, làng nghề là hướng đi chính của huyện trong những
năm tới. Huyện tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để người dân đầu tư
mở rộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng
sản phẩm. Hằng năm huyện tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề, phấn đấu số
lao động được đào tạo đến năm 2020 là 15 nghìn người, tỷ lệ qua đào tạo
đạt hơn 50%; giải quyết việc làm cho 25 nghìn lao động. Thu nhập bình
quân đạt hơn 55 triệu đồng/người. Tăng cường công tác phòng, chống cháy,
nổ, an toàn lao động, gắn với xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề. Ðầu
tư nâng cấp hạ tầng nông thôn, nhất là hệ thống điện, đường giao thông,
đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất ngày càng lớn của người dân. Quảng bá,
xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát triển du lịch
làng nghề. Theo: nhandan.com.vn
|