Đại diện tỉnh Quảng
Nam chia sẻ về tình trạng tơ lụa Trung Quốc giả gắn mác tơ lụa truyền
thống xuất hiện ở các khu chợ làng nghề truyền thống.
Nằm
trong khuôn khổ Festival di sản Quảng Nam sẽ có Festival tơ lụa, thổ
cẩm Việt Nam và thế giới diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13/6/2017 tại thành
phố Hội An với sự tham gia của các Hiệp hội tơ lụa các nước: Nhật,
Trung Quốc, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Thái Lan, Myanmar, Campuchia,
Brazil, Hiệp hội tơ lụa Châu Á, Hiệp hội tơ lụa thế giới cùng gần 20
làng nghề lụa trong nước.
|
Hình ảnh tơ lụa được sản xuất ở làng nghề truyền thống Vạn Phúc, Hà Đông. Ảnh: TL |
Quảng
Nam sẽ mời làng nghề tơ lụa Vạn Phúc, Hà Đông. Tuy nhiên, hiện nay ở
làng lụa Vạn Phục, Hà Đông, xuất hiện tình trạng tơ lụa Trung Quốc giả
gắn mác lụa truyền thống Vạn Phúc.
Trả
lời về vấn đề, liệu Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam và thế giới có
kiểm soát được tình trạng lụa Trung Quốc giả gắn mác tơ lụa truyền thống
Vạn Phúc. Ông Lê Thái Vũ, Chủ tịch hội đồng công ty cổ phần tơ lụa
Quảng Nam khẳng định, sẽ không có tình trạng đó xuất hiện tại Festival
tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam và thế giới diễn ra tới đây tại Quảng Nam.
“Chúng
ta đang có cái nhìn chưa thực sự đúng đắn về tơ lụa Trung Quốc. Nhiều
sản phẩm tơ lụa Trung Quốc rất đẹp. Vấn đề là chúng ta cần phân biệt lụa
giả và lụa thật. Các sản phẩm lụa Hàng Châu, Tô Châu, Tứ Xuyên sẽ qua
trưng bày sản phẩm của họ và dĩ nhiên họ sẽ ghi nguồn gốc xuất xứ rõ
ràng. Còn câu chuyện lụa giả, lụa thật bị trà trộn và xuất hiện tràn lan
ở các khu chợ làng nghề truyền thống thuộc về trách nhiệm của Hiệp hội
tơ lụa truyền thống Việt Nam. Hiệp hội Tơ lụa sẽ phải đưa ra các giải
pháp trước tình trạng lụa thật, lụa giả, đưa vào đề cương hoạt động của
Hiệp hội, gửi tờ trình định hướng để tác động đến người tiêu dùng và nhờ
sự giúp đỡ của các cơ quan chính quyền”, ông Lê Thái Vũ cho biết.
Liên quan đến vấn đề phát triển nghề tơ lụa, ông Lê Thái Vũ cho rằng, ngành
tơ lụa Việt Nam đang hồi sinh ở Bảo Lộc, Lâm Đồng 5 năm nay. Trước đó,
nhà máy sản xuất tơ lụa tại huyện Bảo Lộc đã phải nhập nguyên liệu 100%
từ Brazil và Trung Quốc về để sản xuất. Nhưng 3 năm trở lại đây thì
người dân ở đây đã tự trồng dâu nuôi tằm và nhập công nghệ máy móc hiện
đại trên thế giới để lấy sợi. Theo đó, họ đã thay được 50% nguyên liệu
từ Trung Quốc và Brazil. Đầu ra của mặt hàng tơ lụa này được xuất khẩu
sang Nhật Bản, đất nước có yêu cầu khắt khe về tơ lụa.
Cũng
theo ông Vũ, tất cả các làng lụa truyền thống Việt Nam vẫn đang loay
hoay trên con đường bảo tồn và phát triển. Festival tơ lụa sẽ là cơ hội
để lôi kéo các NTK, các nhà đầu tư trên thế giới tới tham gia, qua đó
cũng giúp các nghệ nhân có thể học hỏi và phát triển công nghệ sản xuất
tơ lụa.
|
Đại diện tỉnh Quảng Nam phát biểu tại cuộc họp báo Festival di sản Quảng Nam 2017 tại Hà Nội. |
Festival
tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam và thế giới nhằm mục đích tôn vinh các giá trị
văn hóa của nghề lụa tơ tằm ở Việt Nam (Vạn Phúc, Hội An, Mã Châu, Bảo
Lộc, An Giang, Thái Bình…) đã có từ lâu đời, động viên tinh thần các nhà
sản xuất, nghệ nhân gìn giữ những giá trị truyền thống; đồng thời mở
rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế trên thương trường của ngành sản xuất
tơ lụa với những đối tác quan trọng đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc,
Thái Lan, Myanmar, Campuchia… và các nước châu Âu.
Festival
cũng nhằm mục đích giới thiệu Di sản văn hóa thế giới Hội An ra thế
giới, kết nối mô hình dịch vụ “Thành phố may đo thời trang cho cả thế
giới thông qua khách du lịch” với các tập đoàn sản xuất tơ tằm lớn trên
thế giới. Đây cũng là dịp các đơn vị ngồi lại tọa đàm, chia sẻ kinh
nghiệm phát triển thị trường tơ lụa của các nước nổi tiếng về tơ lụa như
Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ để cùng nhau học hỏi và hợp tác.
Và đây là dịp du khách có thể xem trình diễn dệt tơ lụa truyền thống dân
gian của nhiều làng nghề Việt Nam, đồng thời mua sắm tơ lụa của nhiều
nước, một dịp vô cùng hiếm có.
Chương
trình lễ hội bao gồm: Lễ khai mạc và tái hiện “Con đường Tơ lụa trên
biển” từ thương cảng Hội An sang Trung Hoa, Nhật Bản, và các nước phương
Tây cách đây 300 năm. Con đường tơ lụa này đã cung cấp những loại tơ
hảo hạng của Quảng Nam cho nước ngoài, tạo nên sự thịnh vượng của một
vùng đất xứ Đàng Trong. Lễ dâng hương Bà Chúa Tằm Tang Đoàn Quý phi và
biểu diễn múa nghệ thuật. Giới thiệu hoạt động của Hiệp hội Tơ lụa Việt
Nam./.
Festival Di sản
Quảng Nam là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đã được tỉnh Quảng Nam
tổ chức từ năm 2003. Năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO
Việt Nam tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 diễn ra
từ ngày 7/6 đến hết ngày 14/6/2017 tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội
An và một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.
Theo: vov.vn