Cây trồng mới cho thu nhập cao
Điểm nhấn trong quá trình xây dựng NTM ở xã Đạo Đức là thành lập được
HTX NTM Đại Phúc để thực hiện chuyển đổi cây trồng, kinh doanh và trồng
cây dược liệu quý, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân.
Ông Vũ Văn Thành - Chủ nhiệm HTX cho hay: “HTX được thành lập 2 năm
nay, khi có chủ trương hỗ trợ của huyện về chuyển đổi cây trồng. Hiện
HTX đã nghiệm thu hơn 1ha diện tích trồng cây cà gai leo, cây thìa canh,
ớt cao sản có hiệu quả kinh tế tốt. Hoạt động của HTX là hỗ trợ cây
giống, phân bón, thu mua sản phẩm theo giá thị trường để người dân yên
tâm sản xuất”.
Ông Mai Văn Quý (thôn Đại Phúc) có thu nhập cao hơn khi chuyển đổi từ trồng lúa ngô sang trồng cây dược liệu. Ảnh: H.V
Cũng theo ông Thành, cây dược liệu quý dù đem lại lợi nhuận
cao nhưng vẫn là cây trồng mới lạ nên bà con vẫn chưa thật sự tin tưởng
vào hiệu quả. Tuy nhiên, những hộ đầu tiên tham gia HTX đều nhận định
rằng các loại cây dược liệu rất dễ trồng, đem lại thu nhập cao hơn so
với trồng ngô, lúa trước đây. Trong năm tới, để khuyến kích tăng diện
tích chuyển đổi sang trồng cây dược liệu, HTX sẽ xin hỗ trợ từ xã, huyện
để có thể tạo điều kiện nguồn vốn cho những hộ có mong muốn chuyển đổi
trồng cây dược liệu.
Ông Mai Văn Quý ở thôn Đại Phúc đã có 2 năm trồng cây dược liệu quý
trên diện tích thuê của HTX. Ông chia sẻ: “Trước đây, vùng đất này
trũng chủ yếu là trồng lúa và làm màu vụ đông, chỉ đủ ăn. Sau đó tôi
chuyển sang trồng cây dược liệu gồm cây thìa canh và ớt cao sản. Theo
tính toán, chỉ sau 4 tháng là ớt cho thu hoạch được 1 tấn/sào, số tiền
thu về hơn 10 triệu/sào. Về cây thìa canh, trồng mất khoảng 6-8 tháng sẽ
được thu, trồng 1 lần có thể thu hoạch trên 10 năm, mỗi lần thu hái
được khoảng 1-1,2 tạ/sào, với giá cả ổn định 35.000 -40.000 đồng/kg.
Trồng cây dược liệu lãi lời cũng gấp 4-5 lần trồng lúa, ngô”.
Xây dựng NTM không chạy theo thành tích
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng NTM của xã, ông Nguyễn Văn Khoảng - Chủ
tịch UBND xã Đạo Đức cho biết: “Khi bắt đầu đăng ký về đích NTM, xã đã
xác định xây dựng NTM không chạy đua thành tích mà phải làm thật để tạo
ra thành quả thật. Làm NTM là để người dân nhận được những ích lợi thấy
hiệu quả, không gây lãng phí từ các công trình đặc biệt như đường giao
thông, trường học, y tế. Mục tiêu của Đạo Đức là về đích NTM mới trong
năm nay”.
Ông Khoảng cũng cho biết, khi xây dựng NTM, xã đã thực hiện tuyên
truyền cụ thể tới từng thôn xóm để nhân dân cùng hiểu, cùng đóng góp xây
dựng. Mỗi cán bộ từ xã tới thôn cũng đóng góp 1 tháng lương để góp
phần xây dựng cơ sở hạ tầng được khang trang hơn. Bên cạnh đó, xã cũng
đang tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu
kinh tế và lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ thương
mại theo thế mạnh của địa phương và phù hợp với định hướng phát triển
kinh tế của huyện.
Kết quả xây dựng NTM của xã Đạo Đức
100% là tỷ lệ đường giao thông đã được cứng hóa.
100% số trường học các cấp đã đạt chuẩn quốc gia.
30 triệu đồng là thu nhập bình quân đầu người mỗi năm.
2,3% là tỷ lệ hộ nghèo hiện nay.
18/19 là số tiêu chí NTM mà xã đã đạt được.