Đây
là lần đầu tiên Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm trang trại – làng nghề
được tổ chức bởi Câu lạc bộ trang trại và ngành nghề Việt Nam - Trung
ương Hội làm vườn Việt Nam. Chương trình đã được Sở Công Thương Hà Nội
cho phép và có sự phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà
Nội, Trung tâm Khuyến công các tỉnh phía Bắc.
Hội
chợ lần này nhằm mục đích giúp các cá nhân, tổ chức hoạt động trong
lĩnh vực trang trại – làng nghề được giao lưu học hỏi lẫn nhau và cũng
là cơ hội để giới thiệu quảng bá các sản phẩm trang trại, làng nghề, đặc
sản các vùng miền địa phương… Ngoài ra các trang trại, hợp tác xã,
doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp cũng có cơ hội tiếp cận các sản phẩm
khoa học công nghệ mới như: máy móc thiết bị, cây con giống mới, các
loại phân bón, chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường…
Đặc
biệt, hội chợ cũng nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong
và ngoài nước muốn đến tìm hiểu, mở rộng quan hệ kinh doanh, quảng bá
sản phẩm, hỗ trợ bán hàng, tìm kiếm nguồn cung ứng nguồn nguyên liệu đầu
vào. Hiện tại, các doanh nghiệp phân bón đến từ CuBa, Mỹ, Thái Lan … đã
có đơn chính thức tham gia hội chợ lần này. Các đối tác trong và ngoài
nước cũng có cơ hội tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm đầu tư từ các sản phẩm
Việt Nam.
Chương
trình sẽ được diễn ra trong vòng 3 ngày từ 9 – 11/1/2015 sẽ có 200 gian
hàng và có các khu vực đặc biệt dành riêng cho các trang trại – làng
nghề giới thiệu những sản phẩm đã đạt được thành tựu trong thời gian qua
và những sản phẩm áp dụng khoa học công nghệ mới. Ngoài ra, ngày 10/1,
ban tổ chức còn thực hiện hội thảo “Sản phẩm trang trại và làng nghề
Việt Nam theo tiêu chí thị trường mới”.
Ông
Bùi Sĩ Tiếu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, hiện đang là Phó Chủ tịch
Hội làm vườn Việt Nam chia sẻ: “ Ở nước ta, chủ trương “Mỗi làng một nghề”
đang được phát triển mạnh mẽ. Theo kinh nghiệm của các nước, làng nghề
sẽ làm thay đổi bộ mặt của nông thôn. Bên cạnh đó, trang trại cũng là
một trong những mô hình sản xuất phát lâu dài và phát triển của nông
thôn Việt Nam. Từ khi chúng ta có Nghị quyết của Chính phủ về trạng trại
từ năm 2002 đến nay đã có 130 vạn trang trại khắp các vùng miền ra
đời. Nó vừa giúp xóa đói giảm nghèo, vừa giúp dân tiến lên làm giàu. Như
hiện nay rất nhiều trang trại của Việt Nam đang có lợi nhuận 1tỷ
đồng/ha. Thực tế, đã có những trang trại thu được 2 – 3 tỷ đồng/ha hoặc
hơn. Vì thế, hội chợ sẽ là phương án tốt, phục vụ cho sự phát triển của
làng nghề - trang trại không chỉ về số lượng mà cả chất lượng. Hội làm
vườn Việt Nam thực sự rất hoan nghênh các chương trình hoạt động có ý
nghĩa như thế.”
Theo : baocongthuong.com.vn