HỌC NGHỀ- TRUYỀN NGHỀ - KHÔI PHỤC NGHỀ-TRẢI NGHIỆM NGHỀ- KINH NGHIỆM NGHỀ
(29)-Trải nghiệm văn hóa tại các "đình trong phố" giữa lòng Hà Nội
(Ngày đăng: 02/05/2026   Lượt xem: 106)

Du khách có thể chọn trải nghiệm kỳ nghỉ 30/4-3/5 với nhiều hoạt động tại các đình, đền, điểm đến văn hóa như từ các đình như đình Tú Thị,  Kim Ngân, đền Quan Đế đến các không gian triển lãm đặc sắc khác.
Trong tháng 4-5/2026, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện về trải nghiệm, tìm hiểu về các nghề truyền thống của đất Kinh kỳ tại nhiều đình, đền, không gian văn hóa cũ và mới. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Trong tháng 4-5/2026, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện về trải nghiệm, tìm hiểu về các nghề truyền thống của đất Kinh kỳ tại nhiều đình, đền, không gian văn hóa cũ và mới. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Nếu muốn tìm hiểu nghề thêu, du khách có thể tìm đến đình Tú Thị (số 2 Yên Thái) nơi thờ ông Tổ nghề thêu Lê Công Hành (1606-1661). Ông là người công trong việc sáng tạo và phát triển nghề thêu trong nước. Du khách cần liên hệ trước để hẹn lịch với nghệ nhân. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Nếu muốn tìm hiểu nghề thêu, du khách có thể tìm đến đình Tú Thị (số 2 Yên Thái) nơi thờ ông Tổ nghề thêu Lê Công Hành (1606-1661). Ông là người công trong việc sáng tạo và phát triển nghề thêu trong nước. Du khách cần liên hệ trước để hẹn lịch với nghệ nhân. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Du khách cũng có thể chọn đến với không gian đền Quan Đế (28 Hàng Buồm) để trải nghiệm làm hương trầm diễn ra mọi sáng và chiều trong tuần từ nay đến hết năm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Du khách cũng có thể chọn đến với không gian đền Quan Đế (28 Hàng Buồm) để trải nghiệm làm hương trầm diễn ra mọi sáng và chiều trong tuần từ nay đến hết năm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hoạt động trải nghiệm có thu phí 220.000 đồng mỗi người một lượt trải nghiệm khoảng 1 giờ, do đơn vị tư nhân phối hợp với Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức cho du khách. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hoạt động trải nghiệm có thu phí 220.000 đồng mỗi người một lượt trải nghiệm khoảng 1 giờ, do đơn vị tư nhân phối hợp với Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức cho du khách. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Các hoạt động trải nghiệm theo môtíp "đình/đền trong phố" như thế này là một cách giới thiệu, quảng bá và củng cố chiều sâu về văn hiến, di sản của vùng lõi Thủ đô cho khách du lịch thập phương. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Các hoạt động trải nghiệm theo môtíp "đình/đền trong phố" như thế này là một cách giới thiệu, quảng bá và củng cố chiều sâu về văn hiến, di sản của vùng lõi Thủ đô cho khách du lịch thập phương. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, không gian Hội quán Phúc Kiến cũ (40 Lãn Ông) được dùng làm nơi giới thiệu và quảng bá các sản phẩm từ giấy dó, lấy cảm hứng từ nghề tranh dân gian Đông Hồ trên đất Thăng Long xưa. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, không gian Hội quán Phúc Kiến cũ (40 Lãn Ông) được dùng làm nơi giới thiệu và quảng bá các sản phẩm từ giấy dó, lấy cảm hứng từ nghề tranh dân gian Đông Hồ trên đất Thăng Long xưa. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Trong các ngày từ 2-3/5, nhóm dự án Họa sắc Kinh Kỳ tổ chức triển lãm và cách workshop (lớp học ngắn) về trải nghiệm làm tranh Hàng Trống cùng loạt sản phẩm đa dạng khác từ giấy dó. (Ảnh: Hải Hà)
Trong các ngày từ 2-3/5, nhóm dự án Họa sắc Kinh Kỳ tổ chức triển lãm và cách workshop (lớp học ngắn) về trải nghiệm làm tranh Hàng Trống cùng loạt sản phẩm đa dạng khác từ giấy dó. (Ảnh: Hải Hà)
Hội quán Quảng Đông cũ, nay là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm có trưng bày bộ sưu tập "Ký ức Hà Nội" về loạt xe Peugeot cũ và máy may cổ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hội quán Quảng Đông cũ, nay là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm có trưng bày bộ sưu tập "Ký ức Hà Nội" về loạt xe Peugeot cũ và máy may cổ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Tuy không thuộc chủ đề nghề truyền thống, nhưng loạt xe đạp, xe máy Peugeot cũ vẫn tái hiện một phần bản sắc Thủ đô khi được coi như biểu tượng thẩm mỹ của tầng lớp thị dân, quan chức dưới thời Pháp thuộc. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Tuy không thuộc chủ đề nghề truyền thống, nhưng loạt xe đạp, xe máy Peugeot cũ vẫn tái hiện một phần bản sắc Thủ đô khi được coi như biểu tượng thẩm mỹ của tầng lớp thị dân, quan chức dưới thời Pháp thuộc. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Cùng trong không gian này có loạt máy khâu quý - những món đồ cơ khí xa xỉ từ Pháp - gắn liền với sự khéo léo, truyền thống và duy mỹ của người phụ nữ Hà thành xưa. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Cùng trong không gian này có loạt máy khâu quý - những món đồ cơ khí xa xỉ từ Pháp - gắn liền với sự khéo léo, truyền thống và duy mỹ của người phụ nữ Hà thành xưa. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Ngoài ra du khách cũng nên dành thời gian chiêm ngưỡng không gian kiến trúc đặc biệt tại đây, bởi nó ẩn chứa nhiều quan điểm văn hóa cũ, phần nhiều trong đó vẫn tạo ảnh hưởng trực tiếp trong kiến trúc đương đại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Ngoài ra du khách cũng nên dành thời gian chiêm ngưỡng không gian kiến trúc đặc biệt tại đây, bởi nó ẩn chứa nhiều quan điểm văn hóa cũ, phần nhiều trong đó vẫn tạo ảnh hưởng trực tiếp trong kiến trúc đương đại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Một không gian khác có thể giữ chân du khách là Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ). (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Một không gian khác có thể giữ chân du khách là Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ). (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hiện nơi đây đang là điểm tổ chức trưng bày thường xuyên của "Sơn ta sử tích" - trưng bày giới thiệu ngắn gọn về nghề sơn mài mà hiện nay đang rất phát triển ở khía cạnh mỹ thuật. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hiện nơi đây đang là điểm tổ chức trưng bày thường xuyên của "Sơn ta sử tích" - trưng bày giới thiệu ngắn gọn về nghề sơn mài mà hiện nay đang rất phát triển ở khía cạnh mỹ thuật. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
                         
   Theo:  vietnamplus.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

119
Đang xem:
84.956.885
Tổng truy cập: