HỌC NGHỀ- TRUYỀN NGHỀ - KHÔI PHỤC NGHỀ-KINH NGHIỆM NGHỀ
Lần đầu tiên bản dân tộc Khơ Mú học làm hàng hóa xuất khẩu
(Ngày đăng: 28/08/2016   Lượt xem: 708)
Lớp truyền nghề mây tre đan được Trung tâm dạy nghề huyện Tương Dương phối hợp cùng một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tổ chức tại bản Xốp Pu (Yên Na – Tương Dương). Lớp có 35 học viên và cũng là lần đầu tiên, một lớp dạy nghề cho cộng đồng Khơ Mú được tổ chức tại xã Yên Na.
Lớp mây tre đan vừa khai giảng ở Yên Na – Tương Dương có 35 học viên và sẽ kéo dài trong vòng 2 tháng
Lớp mây tre đan vừa khai giảng ở Yên Na – Tương Dương có 35 học viên tham gia

Lớp học khai giảng chiều 24/8 và dự kiến sẽ kéo dài 60 ngày với 191 giờ học trong đó có 156 giờ thực hành. Trong thời gian này các học viên sẽ được truyền dạy cách chế tác những sản phẩm đan lát mỹ nghệ xuất khẩu theo thị hiếu của thị trường nước ngoài.

Nguồn kinh phí tổ chức lớp học được trích từ nguồn đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chính sách của chính phủ.

Lớp học chủ yếu hướng dẫn bà con thực hành sản phẩm, không nặng về lý thuyết.
Lớp học chủ yếu hướng dẫn bà con thực hành sản phẩm, không nặng về lý thuyết.

Yên Na là vùng đất sẵn có nguyên liệu đan lát như: tre, nứa, lùng, giang, mây… là điều kiện tốt để phát triển nghề đan lát. Người Khơ Mú lại là cộng đồng giỏi đan lát, tuy nhiên lâu nay bà con chỉ quen làm những sản phẩm truyền thống phục vụ sinh hoạt của người vùng cao.

Đại diện doanh nghiệp - đơn vị tham gia truyền nghề hứa bao tiêu sản phẩm cho bà con Khơ mú ở Yên Na
Đại diện doanh nghiệp - đơn vị tham gia truyền nghề hứa bao tiêu sản phẩm cho bà con Khơ mú ở Yên Na

Lớp học hy vọng sẽ làm thay đổi nhận thức của bà con về nghề truyền thống qua đó giúp những sản phẩm của người bản địa có thể vươn lên và trở thành hàng hóa khi đưa ra thị trường. Doanh nghiệp truyền nghề cũng hứa sẽ bao tiêu sản phẩm cho bà con tham gia lớp học.

Đây là lần đầu tiên người Khơ mú ở Yên Na được học đan lát. Trước đây bà con chủ yếu nhìn nhau mà làm theo kinh nghiệm truyền thống
Đây là lần đầu tiên người Khơ mú ở Yên Na được học đan lát. Trước đây bà con chủ yếu nhìn nhau mà làm theo kinh nghiệm truyền thống

Theo đại diện Trung tâm dạy nghề huyện Tương Dương, hiện nhu cầu truyền dạy nghề của lao động nông thôn vùng cao là rất lớn. Theo đăng ký của bà con, trong năm 2016 có thể mở 19 lớp dạy nghề nhưng kinh phí chỉ cho phép mở một số lớp học.

Ngoài lớp mấy tre đan ở Yên Na, vừa qua Trung tâm dạy nghề Tương Dương cũng mở 1 lớp dạy kỹ thuật nuôi cá lồng ở xã Tam Quang.

                                                                  Theo: baonghean.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

10
Đang xem:
72.407.948
Tổng truy cập: