HỌC NGHỀ- TRUYỀN NGHỀ - KHÔI PHỤC NGHỀ-KINH NGHIỆM NGHỀ
Chính phủ sẽ phân công lại quản lý giáo dục dạy nghề?
(Ngày đăng: 20/06/2016   Lượt xem: 829)
Trước việc Bộ Giáo dục Đào tạo kiến nghị với Chính phủ bàn giao Tổng cục Dạy nghề về để Bộ này quản lý, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho rằng việc này sẽ tuỳ phía Chính phủ quyết định.
Giáo dục dạy nghề hiện thuộc sự quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ảnh: TLinh.

Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH cho rằng, nói giáo dục nghề nghiệp hiện nay chưa thống nhất về quản lý nhà nước là chưa chính xác. Trong lịch sử 61 năm của giáo dục dạy nghề có 9 năm trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Chính phủ, với tên gọi là Tổng cục Dạy nghề; 10 năm thuộc sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ Tổng cục Dạy nghề thành Vụ Giáo dục chuyên nghiệp); còn 42 năm trong lịch sử phát triển của giáo dục dạy nghề thuộc sự quản lý của Bộ LĐ-TB&XH.

Theo bà Lan: “Giai đoạn gần đây nhất, Tổng cục Dạy nghề đã được Chính phủ phân công Bộ LĐTB&XH quản lý từ năm 1998 đến nay. Trong suốt 18 năm qua, trực thuộc sự quản lý của Bộ, lĩnh vực dạy nghề đã được phục hồi và từng bước phát triển, gắn với việc tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội và đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu lao động, phát triển kinh tế xã hội”. 

Trước đề nghị từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, theo đánh giá của Chính phủ, lĩnh vực dạy nghề thuộc bộ ngành nào mà phát triển tốt, phục vụ hiệu quả được các mục tiêu giải quyết việc làm, chính sách xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ sẽ có quyết định và Bộ LĐTB&XH sẽ chấp hành quyết định đó. 

“Trong trường hợp được giao tiếp tục quản lý Tổng cục Dạy nghề, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm và sự nỗ lực trong những năm qua, để thực hiện hiệu quả công tác dạy nghề”.

Được biết, ngày 14-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đề nghị giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục. Hệ thống này bao gồm từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học, kể cả bậc trung cấp nghề, cao đẳng nghề hiện đang thuộc quản lý nhà nước của Bộ LĐTB&XH.

Bộ Giáo dục cũng đề xuất sẽ chuyển phần lớn bộ máy, nhân sự của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ LĐTB&XH hiện nay về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở Bộ LĐTB&XH sẽ chỉ để lại một đơn vị chăm lo đào tạo nghề ngắn hạn có cấp chứng chỉ cho người lao động, đào tạo người thất nghiệp, tàn tật… thực hiện chức năng về chính sách bảo trợ xã hội của Bộ LĐTB&XH.

                                                                                                  Theo: baohaiquan.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

28
Đang xem:
72.467.749
Tổng truy cập: