Người dân không nên quá tin vào những lời rao vặt ác ý để rồi ôm hận.
Mua phải đồng… rởm
Anh
Lê Xuân Thi (phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định) cho biết khi biết
thông tin, anh đã dành phần lớn thời gian trong ngày để đi thu mua “bàn
là con gà”. Thời gian đầu anh Thi đăng thông tin lên trang mạng xã hội
để tìm nguồn cung nhưng sau đó anh được “mách nước” đi vào những gia
đình ở vùng quê Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh để tìm hỏi mua. Ba địa điểm này
là cái nôi của đồng lạnh thời Pháp thuộc. Tuy nhiên, sau hơn hai tháng
lặn lội tìm kiếm, anh Thi chỉ tìm và gạn mua được một chiếc nhưng chất
lượng sản phẩm thì vẫn chưa được thẩm định.
Là
dân lao động chân tay nhưng có quan hệ tốt với dân chơi đồ cổ miền Bắc,
anh Nguyễn Văn Hoàng, (Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết:
“Tôi biết thông tin trên từ sau Tết Nguyên đán và cũng tìm mua được hai
chiếc. Thế nhưng, để tìm mua được những chiếc “bàn là than con gà” bằng
đồng lạnh từ thời Pháp thuộc thì cực khó. Đó là chưa kể khi tìm được sản
phẩm nhưng người sở hữu không bán vì đồ đồng quý giá như thế phần lớn
đã được sở hữu bởi những người đam mê đồ cổ, trừ trường hợp người dân
không biết giá trị của nó”.
Nhiều
người dân lao động đang bỏ việc để đi săn tìm “báu vật” này với mong
muốn đổi đời nhưng đúng như những gì dự đoán công việc không khác gì “mò
kim đáy bể”. Anh Vũ Đình Xuân, dân chơi đồ cổ xác nhận: “Cách đây ít
lâu giới buôn đồ cổ có thuê người đi săn tìm “bàn là than con gà” nhưng
không đem lại kết quả. Một số người đã mua phải đồng rởm, kết quả là mất
trắng”.
“Đồng
lạnh là dạng hợp kim có tính tản nhiệt cao. Sản phẩm được giới buôn đồ
cổ, kim loại quý săn lùng. Thế nhưng, bên mua thuộc dạng “sành sỏi” về
đổ cổ nên họ rất kén sản phẩm. Nếu là hàng giả họ nhìn sẽ phát hiện
ngay, với hàng thật họ cũng chỉ mua với số lượng khiêm tốn. Hơn nữa,
trước khi mua phải trải qua nhiều khâu thẩm định giá, chất lượng” – anh
Quân, (Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) - người có kinh nghiệm chơi đồ kim
loại quý hơn 10 năm bật mí.
|
“Bàn là than con gà” được rao bán với giá trăm tỷ. |
Nhận “quả đắng”
Do tính chất công việc nên Lê Xuân Trọng (trú tại Hà Đông, Hà Nội) thường
hay tham gia vào các diễn đàn mua bán, địa chỉ trang web rao vặt. Sau
thời gian ngắn tìm hiểu về sản phẩm cũng như nhu cầu thị trường Trọng
quyết định bỏ hơn trăm triệu để mua những chiếc “bàn là than con gà” về
bán lại với giá cao. Để mua hàng thật giá rẻ Trọng tìm về những vùng
thôn quê theo lời mách bảo từ những bậc tiền bối.
“Việc
thu mua quá dễ dàng, giá mua vào chỉ vài chục triệu nhưng giá bán ra
đến vài trăm triệu, thậm chỉ là cả tỷ đồng” – Trọng nói. Thế nhưng, sau
khi rao bán đến nửa tháng trời mới có vài người hỏi mua. Yêu cầu của
người mua rất cao. Bên cạnh cung cấp đồng lạnh chính cống từ thời Pháp
thuộc, sản phẩm cần phải đủ họa tiết, hoa văn như khóa hình gà trống,
mỗi bên có mười hai lỗ thông cùng họa tiết đan xen. Do không đạt chuẩn
nên sản phẩm của Trọng không được thu mua dù đã qua tay gần chục người.
Cùng
chung số phận nhưng bi đát hơn, anh Nguyễn Hữu Minh (trú lại phố Lĩnh
Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: Là người chạy xe ôm nên nghe hội bạn rủ
nhau đi săn tìm “bàn là than con gà”, anh Minh đã thuyết phục vợ lấy số
tiền tiết kiệm đi thu mua mặt “báu vật” về bán với mong muốn kiếm chút
lời từ thương vụ kinh doanh. Tuy nhiên, anh Minh đã nhận được “quả đắng”
khi mua phải hàng nhái. “Tôi hoàn toàn sụp đổ khi nghe tin từ người mua
nói đây là hàng nhái. Thời gian đầu tôi không tin nhưng sau khi thuê
người thẩm định thì biết đây đúng là hàng nhái”. Do thu mua tự nguyện từ
vùng quê, không biên lai, không giấy tờ mua bán nên anh Minh đành ngậm
ngùi.
Được
biết, bên cuối cùng đứng ra mua sản phẩm là người từ nước ngoài, công
ty chuyên buôn đồ cổ ở Việt Nam chỉ là bên trung gian để tìm mối. Để làm
rõ hơn sự việc, chúng tôi đã tìm đến những làng nghề làm đồng làng Ngũ
Xã (Hà Nội), được biết: Thời gian gần đây có một số người tìm đến đặt
vấn đề chế tác bản nhái “bàn là than con gà”, người tìm đến lẻ tẻ, đặt
làm với số lượng một vài cái.
Tại làng nghề đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh) chúng tôi cũng ghi nhận một vài trường hợp tương
tự. Ông Nguyễn Văn Cần cho biết: “Gần đây có khá nhiều người tìm đến
đặt vấn đề làm nhái “bàn là than con gà”, người đặt nhiều lên đến chục
chiếc, người đặt ít thì một đến hai chiếc. Giá mỗi sản phẩm nhái chỉ dao
động vài triệu đồng đến chục triệu tùy chất liệu đồng khách yêu cầu…”.
Thiết
nghĩ, thông tin trên mạng xã hội luôn mang tính rủi ro cao và việc một
sản phẩm bằng đồng thật nhưng bán với mức giá “trên trời” thì quả là khó
tin. Thông tin về “bàn là con gà” giá hàng trăm tỷ chỉ là đồn đoán, chớ
tin vào đó mà “tiền mất tật mang!”./.
Theo: baophapluat.vn