HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
(24)- Tái hiện hành trình tâm linh của người Dao đỏ bằng nghệ thuật đương đại
(Ngày đăng: 09/11/2025   Lượt xem: 69)

Vở diễn "Thiêng" được chia thành nhiều chương, tái hiện hành trình tâm linh của người Dao đỏ qua các yếu tố đất - nước - lửa - tình yêu - thiêng - kết.

Tối 8/11, chương trình nghệ thuật Thiêng diễn ra tại quảng trường Sân Quần (thị xã Sa Pa, Lào Cai) để lại nhiều xúc cảm đặc biệt khi văn hóa người Dao đỏ  được kể lại bằng ánh sáng, âm nhạc và niềm tin.

Vở diễn không bán vé, chia thành nhiều chương, tái hiện hành trình tâm linh của người Dao đỏ qua các yếu tố đất - nước - lửa - tình yêu - thiêng - kết. Âm nhạc của Thiêng không chỉ để nghe mà để cảm, để nghe tiếng rừng, tiếng suối và nhịp tim của người Dao hòa trong hơi thở Sa Pa.
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/9/dji-0838-1126.jpghttps://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/9/dji-0807-1127.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/9/dji-0865-1128.jpghttps://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/9/dji-0813-1129.jpg

Hơn 170 nghệ nhân đồng bào dân tộc tham gia biểu diễn.

Theo biên kịch Hà Văn Thắng, ê-kíp đã làm việc chặt chẽ với nghệ nhân bản địa để đảm bảo tính chính xác của nghi lễ: "Tôi không muốn tái hiện một cách hời hợt mà để chính người Dao kể câu chuyện của họ. Khi họ hát, múa hay thực hiện nghi lễ trên sân khấu, họ đang sống trong văn hóa của mình".

Ánh sáng trong Thiêng trở thành một ngôn ngữ riêng: nâu đất ấm trong cảnh Tìm đất, lập bản, lam mờ trong Cầu mưa, đỏ rực trong Bếp thiêng và trắng thanh khiết trong nghi lễ Cấp sắc 12 đèn. 

Đạo diễn Đặng Xuân Trường gọi Thiêng là "cuộc đối thoại giữa ánh sáng và niềm tin". Anh cùng ê-kíp đã nhiều tháng sống trong bản, ăn cùng, tập cùng người Dao để tìm cách kể chuyện phù hợp nhất.

"Công nghệ không phải để phô diễn, mà là công cụ để tôn vinh. Khi ánh sáng soi vào gương mặt nghệ nhân, đó không chỉ là nghệ thuật mà là niềm tin được thắp lên", đạo diễn nói.
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/9/dji-0822-1130.jpghttps://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/9/dji-0832-1131.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/9/dji-0817-1132.jpghttps://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/9/dji-0878-1133.jpg

"Thiêng" đã khơi dậy niềm tự hào về bản sắc và mở ra hướng đi mới cho du lịch Sa Pa. 

Với sự kết hợp của 3D mapping, laser, khói và âm thanh, sân khấu trở thành một nghi lễ sống động. Khi rồng hiện lên giữa làn khói, khi ngọn lửa nghi lễ bùng sáng, tiếng tù và vọng ra từ núi rừng - Thiêng khiến khán giả như đang dự một nghi lễ thật.

                                    Theo:  vietnamnet.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

158
Đang xem:
79.109.049
Tổng truy cập: