HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
Nhiều điểm mới tại Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội 2019
(Ngày đăng: 31/03/2019   Lượt xem: 390)
Tối qua “Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019” đã khai mạc. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình NHK Nhật Bản.
Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân Thủ đô và du khách quốc tế đến Hà Nội. Bên lề sự kiện PV Báo GĐVN đã phỏng vấn ông Lê Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC- Đơn vị đã 4 lần tài trợ tổ chức Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội.
anh khai mac 5

PV: Ông có thể cho biết, điểm khác biệt của  Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội 2019?

Ông Lê Vinh Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC: Đây là năm thứ 4, chúng tôi phối hợp tổ chức Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội. So với năm ngoài, số lượng cây và cành hoa anh đào tăng hơn, từ 20.000 cây và cành tăng lên 30.000 cành và gần 300 cây hoa anh đào được trưng bày tại lễ hội và trồng tại Hà Nội. Trong đó, có nhiều loài hoa anh đào kép, rất đẹp được tuyển chọn từ nhiều vùng ở Nhật, từ Osaka, Chiba, Tochigi, Hokkaido.

IMG_5265

Ông Lê Vinh Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC trao đổi với PV 

Thời tiết năm nay thuận lợi hơn so với năm trước, mát mẻ, nên hoa nở đều và đẹp hơn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn có hơn 1000 nhân viên, nghệ nhân túc trực để chăm sóc hoa mỗi ngày, và luôn có hoa dự phòng để thay các cành bị héo. Cùng với hoa anh đào chuyên chở cotainer từ Nhật Bản về bằng đường hàng không, năm nay cũng trưng bày nhiều loài hoa của Hà Nội và các vùng miền của Việt Nam.

 111

Các cụm cắm hoa anh đào năm nay được trình bày theo nhiều ý tưởng độc đáo, cụ thể là hình ảnh của 7 kỳ quan, trong đó có nhiều thiên nhiên thế giới như Vạn lý trường thành (Trung Quốc), Kim tự tháp (Ai Cập), Tháp Eiffel (Pháp), Núi Phú Sĩ (Nhật Bản), chùa Một Cột (Việt Nam) và mô hình 12 con giáp cùng nhiều biểu tượng khác của Thủ đô Hà Nội cũng được các nghệ nhân tài hoa tạo thành từ cành hoa anh, cây trúc Nhật Bản cùng nhiều loại hoa khác của Việt Nam.

Điểm khác biệt cơ bản của Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 là sự kiện Cuộc thi tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào. Người được tuyển chọn giữ vai trò Đại sứ thiện chí hoa Anh đào Việt Nam phải có ý thức hoạt động vì sự giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, có hiểu biết và mối quan tâm tới Nhật Bản, có khả năng nói tiếng Nhật, đồng thời có phẩm cách, phong thái, sức khỏe tốt. Sau nhiều vòng tuyển chọn, 15 thí sinh đã lọt vào vào chung kết.

6

Trong đêm chung kết, diễn ra tối 29/3 vừa qua, 15 thí sinh đã trải qua các phần thi: Kiến thức, trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam. Ban tổ chức đã tuyển chọn được Top 5 người đẹp để tham gia phần thi ứng xử bằng tiếng Việt và tiếng Nhật. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn được Đại sứ thứ nhất và Đại sứ thứ hai để thực hiện các công việc quảng bá cho lễ hội cũng như văn hoá truyền thống của hai nước

.khaimac13

Cùng với việc trưng bày, giới thiệu nhiều loại hoa đẹp, Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội 2019 còn giới thiệu một số nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản như trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama... Chương trình nghệ thuật truyền thống Hà Nội, bao gồm: Hát ca trù, hát xẩm, múa bồng… được tổ chức cùng một số hoạt động khác như giới thiệu nghệ thuật cắm và tỉa hoa của Việt Nam, Nhật Bản. Khu vực giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam với 20 gian hàng sẽ giới thiệu các món ăn đặc trưng của Nhật Bản và Việt Nam tại Cung thiếu nhi Hà Nội. 

Trong khuôn khổ Lễ hội năm nay còn có các hoạt động khác như Hội nghị trao đổi xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản; Hoạt động giao lưu về y tế, giáo dục nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực y tế, giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản được tổ chức với các nội dung: Hỗ trợ tư vấn, khám chữa bệnh cho một số bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; tặng sách, thiết bị, hỗ trợ trực tiếp một số hoạt động theo mô hình, công nghệ mới của Nhật Bản...

khaimac11

Hy vọng đến với Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019, người dân Thủ đô và du khách quốc tế không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào, mà còn có thêm những góc nhìn văn hóa đa chiều khi tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản.

PV: Ông có thể cho biết thông điệp mà Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội 2019 muốn gửi đến khán giả Thủ đô và du khách quốc tế?

Ông Lê Vinh: Tối qua, phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Ijima Isao Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản đã nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của lễ hội đối với tình hữu nghị giữa hai nước. Ông nói: “Sự hiểu biết văn hóa Nhật Bản của người dân Việt Nam là tài sản to lớn đối với chúng tôi. Tôi mong muốn quý vị hãy tận hưởng lễ hội hoa anh đào lần này, để khắc sâu hơn cảm nhận gần gũi với Nhật bản. Tôi kỳ vọng sẽ có nhiều người hơn nữa đến Nhật bản học tập, làm việc, du lịch. Tôi tin chắc rằng việc mở rộng vòng tròn hữu nghị và giao lưu giữa 2 nước là điều không chỉ các chính trị gia hay các công dân thành phố này mà tất cả người dân của hai nước đều mong đợi.”

.khaimac3

Ngài Iijima Isao, Cố vấn nội các đặc biệt của Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ vinh dự khi tiếp tục được tham dự lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Việt Nam năm 2019. 

Đặc biệt, ông Ijima Isao cũng bày tỏ sự cảm ơn tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda, Chủ tịch hiệp hội Hoa anh đào Nhật Bản Hasumi, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty AIC, viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cùng các cá nhân liên quan đã góp sức trong việc tổ chức Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội.

Ông Ijima Isao đặc biệt khen ngợi vai trò cầu nối của công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC, đơn vị tài trợ lễ hội. Với sự tài trợ này, 6 năm liên tiếp người dân thủ đô và du khách được thưởng lãm hoa anh đào Nhật Bản nở rộ đồng thời với Nhật Bản cùng các hoạt động giao lưu văn hoá, đầu tư, du lịch hiệu quả, ý nghĩa.

7

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 29/2/2019 đến hết ngày 31/3/2019 với chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn: “Trao tặng và trồng cây hoa Anh đào; Trưng bày gần 30.000 cành và 300 cây hoa Anh đào cùng vô số các loài hoa Việt Nam; Giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam; Trình diễn múa Y-ô-sa-kôi của Nhật Bản; các chương trình nghệ thuật truyền thống của Hà Nội; Cuộc thi tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào và Hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch” nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản đến với nhân dân Thủ đô, nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa người dân hai nước đồng thời là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, kinh tế giữa thủ đô Hà Nội và Nhật Bản.

 khaimac2

Trong lời phát biểu khai mạc, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 sẽ để lại được ấn tượng tốt đẹp đối với mọi người. Đồng thời, sẽ là cầu nối để người dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Đến với Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019, người dân Thủ đô và du khách quốc tế không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào, mà còn có thêm những góc nhìn văn hóa đa chiều khi tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản cùng với sự tham dự của Đại sứ thiện chí hoa anh đào Việt Nam. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

 5

Lễ hội hoa anh đào 2019 được tổ chức với sự tài trợ toàn bộ của Công ty CP Tiến bộ Quốc tế - một đơn vị nhiều năm qua đã có những đóng góp to lớn thúc đẩy hợp tác giao lưu văn hóa, đầu tư, du lịch giữa Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung và Nhật Bản.

Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa, AIC Group đã kết nối, hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam với nhiều tỷ USD, tổ chức nhiều hội thảo, đưa các nhà đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam; Chuyển giao các chương trình hỗ trợ giáo dục Việt Nam qua kênh VTV7 bởi các tổ chức giáo dục hàng đầu của Nhật Bản; Hỗ trợ thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tiên tiến hiện đại của Nhật Bản, lần đầu được trang bị tại Việt nam có thể hoạt động cả địa hình trên cạn và dưới nước, là cầu nối ký kết nhiều hợp tác quan trọng trong lĩnh vực y tế như đưa các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu của Nhật Bản vào Việt Nam để đào tạo, hỗ trợ các ca phẫu thuật hiểm nghèo.
                                                                               


                                                                                           Theo: giadinhvietnam.com
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

31
Đang xem:
72.467.084
Tổng truy cập: