HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
Khai mạc Triển lãm Sinh Vật Cảnh - Đá quý - Đá cảnh Dũng Tân năm 2019
(Ngày đăng: 13/03/2019   Lượt xem: 1062)

Sáng ngày 13/3 tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân long trọng tổ chức Triển lãm Sinh Vật Cảnh - Đá quý - Đá phong thủy Dũng Tân năm 2019.

Đến dự có đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Thị xã Sông Công, đại diện Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, Hội Đá cảnh, đá phong thủy Việt Nam, đại diện Hiệp hội Bonsai Đài Loan, Philippin, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng hơn 200 nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn tiêu biểu của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 23/03/2019.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Văn Dũng (ảnh trên), giám đốc Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân cho biết: "Triển lãm Sinh Vật Cảnh - Đá quý - Đá cảnh Dũng Tân năm 2019 là sự kiện thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ phát động Tết Trồng cây (28/11/1959 - 28/11/2019); kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống Sinh Vật Cảnh Việt Nam (13/5/1989 - 13/5/2019) và là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện du lịch năm 2019 của Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân.

Triển lãm Sinh Vật Cảnh - Đá quý - Đá phong thủy Dũng Tân năm 2019 sẽ quy tụ hàng trăm tác phẩm tiêu biểu đặc sắc của nhiều vùng miền với quy mô trên 20.000m2 (khoảng 400 gian hàng). Triển lãm thu hút sự tham gia của các nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn tiêu biểu đến từ Hội Sinh Vật Cảnh các tỉnh như: Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ…, các nhà vườn đến từ Đà Lạt, Sài Gòn, Kiên Giang, Bến Tre…; Và Hội Đá quý Việt Nam, Hội Đá cảnh – Đá phong thủy Việt Nam, Hội đá quý TP Hồ Chí Minh, Hội Đá cảnh – Đá phong thủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội đá quý Lục Yên – Yên Bái…".

Đại biểu dự Lễ khai mạc

Đại biện Ban Tổ chức cũng cho biết, đây thực sự là cơ hội để giới nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn trong cả nước tăng cường giao lưu liên kết, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh Sinh Vật Cảnh Việt Nam tiếp cận với bạn bè Quốc tế.

Triển lãm với quy mô hoành tráng, sản phẩm độc đáo, đa dạng và được diễn ra trong một không gian sinh cảnh, văn hóa nghệ thuật đặc sắc bậc nhất phía Bắc sẽ hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước nói chung và những người yêu cây cảnh nghệ thuật, đá quý, đá cảnh, sinh vật cảnh nói riêng. Qua Triển lãm giúp du khách thêm yêu quê hương Tổ quốc, lối sống hòa đồng với thiên nhiên; nâng cao nhận thức về bảo vệ cảnh quan, thiên nhiên, môi trường sinh thái; hiểu rõ hơn về ý nghĩa của phong trào Tết Trồng cây do Bác Hồ phát động 60 năm về trước và những thành tựu của ngành Sinh Vật Cảnh qua 30 năm Đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đại biểu cắt bằng khai mạc

Đến với Triển lãm du khách được hòa mình vào Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân với quy mô gần 6ha bao gồm khu trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, ẩm thực liên hoàn được thiết kế và xây dựng với nhiều hạng mục theo tiêu chuẩn châu Âu. Điểm nhấn nổi bật của Trung tâm là khu sân vườn Nhật bản, hồ cá Koi, khu bể bơi rộng 3.000m2, hồ sinh thái, vườn phong lan, cây cảnh…

Cây cảnh nghệ thuật, đá cảnh, đá phong thủy và Sinh Vật Cảnh Việt Nam nói chung đã có lịch sử phát triển từ lâu đời, có bản sắc văn hóa dân tộc sâu sắc, có phong cách nghệ thuật rõ ràng. Luôn cởi mở, phát triển hài hòa trong mục tiêu: "Đi tìm sự thống nhất trong đa dạng khác biệt văn hóa Sinh Vật Cảnh Việt Nam và Quốc tế để hội nhập và phát triển".


Một góc khu sinh thái Dũng Tân

Ngày nay, Cây cảnh nghệ thuật, đá quý, đá phong thủy và Sinh Vật Cảnh không chỉ là một thú chơi nhân văn tao nhã, một bộ môn nghệ thuật không thể thiếu trong đời sống con người mà còn là một ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao.

Nắm bắt được xu hướng phát triển và hội nhập đó, hơn 10 năm qua Dũng Tân đã đầu tư, sưu tầm, nhập hội hàng ngàn cây cảnh đủ loại từ những dòng cây cảnh truyền thồng như Sanh, Lộc vừng, Tùng la hán…đến các dòng cây ăn quả như khế, me, ổi, xoài… được tạo hình, chăm sóc, cắt tỉa theo nhiều dáng thế khác nhau cùng với nhiều loại chim cảnh và hồ cá cảnh tạo nên quần thể sinh thái cây – chim - cá độc đáo và có giá trị kinh tế cao.

Nổi bật nhất trong vườn cảnh độc đáo nhất của quê hương cách mạng gió ngàn là những bóng Tùng muôn vàn dáng thế. Bộ sưu tập Tùng của Dũng Tân có tới cả trăm cây nhưng có 18 cây tiêu biểu tạo thành bộ "Thập bát La Hán Tùng". Mỗi cây mỗi vẻ, mỗi hình dáng thế khác nhau, nhưng đều là những cổ mộc già nua "khắc khổ" như những vị khổ hạnh tu hành đắc đạo như: Tác phẩm Tùng La Hán Kim Cương Đài Loan mang tên "Vũ điệu Thiên nga" từng đạt giải vàng nhiều năm tại lục địa Đài Loan; Tác phẩm Tùng kim mang tên "Linh hồn Đà Lạt" của nghệ nhân Quốc Linh ở Đà Lạt, Lâm Đồng…

Một tiểu cảnh tại Triển lãm

Những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, đá quý, đá phong thủy tham gia Triển lãm lần này sẽ được trưng bày, sắp đặt hài hòa với tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan nghệ thuật sân vườn theo phong cách truyền thống và hiện đại của Dũng Tân. Qua đó, sẽ góp phần tôn vinh các tác phẩm tham dự và tạo ra những điểm nhấn hấp dẫn độc đáo lần đầu được tổ chức tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân vinh dự được đón tiếp nhiều chính khách, chuyên gia, nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn Sinh Vật Cảnh tiêu biểu của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Chính không gian nghệ thuật và nhiều tác phẩm nơi đây được kiến tạo và ghi lại dấu ấn của nhiều nghệ nhân tên tuổi của Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan…

Hồ cá Koi và khu vườn Nhật Bản được thực hiện bởi những nghệ nhân nước ngoài nổi tiếng Triển lãm Sinh Vật Cảnh - Đá quý - Đá phong thủy Dũng Tân năm 2019 còn có ý nghĩa chào mừng Triển lãm Bonsai – Suiseki Châu Á Thái Bình Dương dự kiến được diễn ra vào cuối năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
                                                                         Theo: khoe365.net.vn
Xem thêm:
>> Lê Văn Dũng – Chân dung doanh nghiệp đá quý Thái Nguyên

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

17
Đang xem:
72.408.275
Tổng truy cập: