HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
Khai mạc triển lãm “Gốm phù điêu Hải Phòng”
(Ngày đăng: 23/02/2019   Lượt xem: 379)
115 mẫu bình gốm đa dạng, với họa tiết văn hoa tinh tế của thời Lý, Trần đã được trưng bày tại triển lãm “Gốm phù điêu Hải Phòng” tổ chức trong chiều 22-2, tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng.

 
Khai mạc triển lãm “Gốm phù điêu Hải Phòng”

Đông đảo tầng lớp nhân dân dự buổi triển lãm.

Triển lãm đã thu hút đông đảo những người yêu thích nghệ thuật dân gian truyền thống nói chung và say mê gốm sứ cổ nói riêng.

Nghệ nhân Phạm Văn Tuyên (Đại đức Thích Chánh Tịnh), tác giả của các tác phẩm gốm phù điêu trưng bày tại triển lãm cho hay, trong thời gian dài mài rèn kinh sử, nghiên cứu về họa tiết phù điêu cổ điển trong chùa, đã khơi nguồn cảm hứng cho việc phục chế những họa tiết phù điêu đã bị mai một trên các chất liệu mong bảo tồn, gìn giữ tinh hóa văn hóa Việt.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng Lê Văn Quý cho biết, 115 mẫu bình gốm đa dạng, với họa tiết văn hoa tinh tế, được đắp nổi (phù điêu) trên màu men tam thái thể hiện sự trầm mặc của gốm sứ thời Lê, Mạc, nét quyền quý của hoa văn thời Lý, Trần và mỗi mẫu chỉ có độc bản... đã mang đến sự độc đảo của các tác phẩm trưng bày. Mỗi tác phẩm là một kỳ công, như lời tâm tình của đất, lửa, nước và những sáng tạo, sẻ chia...

Các tác phẩm gốm trưng bày có kích thước bình cao từ 42 đến 85 cm, đường kính từ 38 đến 42 cm. Các tác phẩm được chế tác, khắc khuôn âm bản, nặn đắp tinh xảo bằng tay, công phu theo công thức truyền thống, phủ men gio, nung củi...

Nghệ nhân Phạm Văn Tuyên đã được Hội Nghệ nhân - Thơ giỏi Hải Phòng phong tặng Nghệ nhân dân gian; Trung ương Hội kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố và trao Kỷ lục Việt Nam cho “Bộ bách bình bằng gốm được chế tác và đắp nổi hoa văn, họa tiết truyền thống Việt Nam nhiều loại nhất”. Nghệ nhân cũng là tác giả của bốn tác phẩm điêu khắc “Nghiên - Bút - Mực - Giấy” bằng đá xanh và pháo thần công bằng đồng đang trưng bày tại Di tích khu tưởng niệm vương triều Mạc ở xã Ngũ Đoan (huỵện Kiến Thụy).
                                                                                           Theo: nhandan.com.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

14
Đang xem:
72.465.661
Tổng truy cập: