Không
gian nghệ thuật trong rừng - AIF với Tuần lễ nghệ thuật AIF được tổ
chức lần đầu tại Flamingo Đại Lải vào năm 2015, đã gây được tiếng vang
lớn trong dư luận và giới nghệ sĩ. Đến lần tổ chức thứ hai năm 2016, AIF
đã trở thành một sự kiện văn hóa - mỹ thuật tầm cỡ quốc gia, khi được
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bình chọn vào tốp năm sự kiện mỹ thuật
tiêu biểu toàn quốc trong năm. Chương trình AIF năm nay diễn ra sau khi
Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận Flamingo
Đại Lải là khu resort có không gian nghệ thuật bên hồ lớn nhất Việt Nam.
Với uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo dựng được từ hai lần tổ chức
trước, chương trình lưu trú sáng tác cho Không gian nghệ thuật trong
rừng - AIF 2017 đã quy tụ nhiều nhà điêu khắc, họa sĩ đương đại xuất
sắc.
Ở lĩnh vực điêu khắc, tham dự AIF năm nay có ba nhà điêu khắc đương
đại Việt Nam khá tiêu biểu là: Bùi Hải Sơn, Nguyễn Nguyên Hà, Vũ Bình
Minh và bốn nhà điêu khắc quốc tế: Mu-cai Cát-xu-mi (Nhật Bản), Các-lốt
An-be An-đrê (Tây Ban Nha), Ly Gia-ê Hy-ô (Hàn Quốc), Y-eo Chê Ki-ông
(Xin-ga-po). Được sáng tác hoàn toàn tự do về chủ đề, các nghệ sĩ điêu
khắc đã thể hiện vào tác phẩm những hình bóng và số phận của thiên
nhiên, con người trong các mối liên kết của sự sinh tồn, phát triển. Mỗi
tác phẩm như một tự truyện, đưa đến những thông điệp sâu lắng. Tiêu
biểu là các tác phẩm: Gia đình bằng chất liệu gỗ tếch của nhà điêu khắc
Mu-cai Cát-xu-mi cao 11 m, nặng hơn 20 tấn, thể hiện những cảm nhận và
suy nghĩ về các nền văn hóa, mối quan hệ ràng buộc gia đình - xã hội;
hay tác phẩm Espejo-Raíz của Các-lốt An-be An-đrê bằng chất liệu thép
không gỉ như một khung cửa sổ sẵn sàng đón nhận những đối thoại hữu hình
giữa con người với thời gian và suy nghĩ của họ trước thiên nhiên vĩnh
hằng. Bên cạnh đó là các tác phẩm điêu khắc như: Mây mùa hạ bằng sắt hàn
của Vũ Bình Minh, tác phẩm Bướm bằng chất liệu sắt sơn mầu của Nguyễn
Nguyên Hà hay tác phẩm Sỏi đá cũng là vàng bằng gỗ xà cừ của Ly Gia-ê
Hy-ô, Khải Huyền bằng gỗ, đồng, thủy tinh của Bùi Hải Sơn...
Điểm nổi bật của chương trình AIF 2017 là sự tập trung vào mảng hội
họa, với sự tham gia của tám họa sĩ mà tên tuổi và tác phẩm đã có vị trí
nhất định trong làng mỹ thuật Việt Nam, như Nguyễn Xuân Tiệp, Mạc Hoàng
Thượng, Hà Mạnh Thắng, Nguyễn Sơn, Tuấn Mami, Hoàng Dương Cầm, Nguyễn
Xuân Long…, nhất là sự tham gia của nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Quân.
Bên cạnh những tác phẩm hội họa truyền thống trên, AIF lần này còn có
một hình thức hội họa mới với các tác phẩm được trình bày bằng sơn mầu
trên nền các thùng công-ten-nơ đã được cải tạo thành không gian sáng tạo
phong phú dành cho hai họa sĩ Trịnh Minh Tiến và Phạm Tuấn Tú.
Sau lễ khai trương Không gian nghệ thuật trong rừng, Tuần lễ nghệ
thuật AIF 2017 diễn ra từ ngày 28-10 đến 6-11 có nhiều hoạt động văn hóa
- văn nghệ cùng các tua tham quan tác phẩm điêu khắc ngoài trời và
triển lãm tranh đặc sắc. Khách du lịch và những người yêu nghệ thuật có
thể dự các lớp học và thi vẽ tranh, trang trí mặt nạ Halloween và trình
diễn nghệ thuật ca múa, nhạc giao hưởng.
Theo: nhandan.com.vn